Sau máy bay điều khiển từ xa, nhà tù Anh lại đau đầu với điện thoại

Sau máy bay điều khiển từ xa, nhà tù Anh lại đau đầu với điện thoại "tàng hình"

Đỗ Thị Huệ
Thứ 4, 20/12/2017 | 12:18
0
Sau việc đau đầu đối phó với các máy bay mini không người lái giúp vận chuyển lén lút ma túy, thiết bị vào nhà tù, chính phủ Anh lại đau đầu với điện thoại tàng hình có tên "Beat the BOSS".

Bộ trưởng bộ Tư pháp Anh David Lidington đã kêu gọi các nhà bán lẻ trực tuyến ngừng cung cấp các sản phẩm điện thoại cầm tay có tên “Beat the BOSS” siêu nhỏ.

Theo đó, ông Lidington đã kêu gọi Amazon, eBay và Gumtree ngừng bán tất cả các mẫu điện thoại di động thu nhỏ này do chúng có thể “tàng hình” dễ dàng trong hệ thống các nhà tù, vượt qua các máy soi chiếu an ninh và phát hiện kim loại. Sự phát tán của chúng càng dễ dàng hơn khi kích cỡ chỉ vỏn vẹn dài dưới 8cm.

"Beat the BOSS" được bán ra với giá 25 bảng Anh (760 nghìn đồng) trên online nhưng khi vào các nhà tù, nó có thể tăng giá 20 lần, lên tới 500 bảng Anh (15 triệu đồng).

Công nghệ - Sau máy bay điều khiển từ xa, nhà tù Anh lại đau đầu với điện thoại 'tàng hình'

Chiếc điện thoại Beat the Boss có kích cỡ siêu nhỏ và có thể "tàng hình" khỏi các máy quét kim loại.

Trong bài phát biểu của mình trước đó, Lidington cho biết, ông đã viết thư cho cả ba nhà bán lẻ này và yêu cầu họ đưa ra các giải pháp rõ ràng, tránh việc bán và để cho chúng lén lút lưu hành trong các nhà tù.

“Tôi khẳng định những chiếc điện thoại thu nhỏ này đang được sản xuất và bán với mục đích xấu vào nhà tù”, Lidington cho biết, tất cả mọi người, kể cả các nhà bán lẻ đều có hứng thú trong việc giải quyết tội phạm có tổ chức.

Điện thoại thu nhỏ có thể được bán lén lút trong tù với giá "chặt chém" có thể dẫn đến tình trạng các tù nhân lâm vào cảnh nợ nần chồng chéo và một bộ phận tù nhân khác thì lại kiếm được những khoản kếch xù.

Công nghệ - Sau máy bay điều khiển từ xa, nhà tù Anh lại đau đầu với điện thoại 'tàng hình' (Hình 2).

Bộ trưởng bộ Tư pháp Anh David Lidington.

Chính phủ Anh đã có những biện pháp để đối phó với tình trạng này. Ông Lidington đã đề cập đến Dự luật về Nhà tù (Can thiệp không dây), một bộ luật được đề xuất bởi Maria Caulfield. Dự luật này sẽ giúp cho các nhà khai thác mạng có thể phát hiện và chặn các điện thoại di động trong nhà tù Anh.

Năm ngoái, cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ tới 7.000 thẻ SIM và khoảng 35 thiết bị cầm tay mỗi ngày.

Theo Lidington, việc bán các thiết bị “tàng hình” này là hoạt động kinh doanh hợp pháp nhưng nó đã bị lợi dụng vào các hoạt động tội phạm.

Trước đó, vào tháng 4, chính phủ Anh cũng đã phải tập hợp một đội đặc nhiệm để giải quyết vấn nạn máy bay mini không người lái có tên quadcopter trong hệ thống nhà tù của mình. Những chiếc máy bay tưởng vô thưởng vô phạt đã trở thành "người vận chuyển" ma túy, điện thoại và các thiết bị khác vào đằng sau cánh cửa nhà tù.

Mặc dù vậy, các nhà chức trách cũng phải thừa nhận, việc đuổi theo các mánh và công nghệ của giới tội phạm quả thực không hề đơn giản.

Theo Engaget

Chính phủ Anh cấm mang thiết bị điện tử lên máy bay từ Trung Đông

Thứ 6, 24/03/2017 | 17:54
Mọi thiết bị điện tử có kích thước lớn hơn smartphone chỉ được phép mang theo trong hành lý ký gửi và phải được kiểm tra.
Cùng tác giả

Apple vừa úp mở về chip 7nm, Samsung đã lên kế hoạch cho chip 3nm tương lai

Thứ 2, 28/05/2018 | 12:00
Dường như các thông tin về việc Apple và đối tác TSMC đang sản xuất đồng loạt chip 7nm cho iPhone vừa được hé lộ thì đối thủ "truyền kiếp" của họ là Samsung cũng lập tức úp mở quy trình tiến tới sản xuất chip 3nm.

YouTube chuẩn bị tung phiên bản chat tiện lợi trên web

Thứ 6, 25/05/2018 | 13:27
Không cần thiết phải đổi qua một cửa sổ trình duyệt khác để chat với bạn bè khi đang xem YouTube, giờ đây, bạn đã có thể thực hiện cuộc trò chuyện ngay trên YouTube, cả bản mobile và bản PC.

Trong tương lai Face ID sẽ được quét bằng mạch máu

Thứ 5, 17/05/2018 | 10:40
Những hình ảnh mới đây về một bằng sáng chế của Apple cho thấy, họ đang phát triển một hệ thống Face ID cao cấp hơn khi có thể đọc được cấu trúc mạch máu trên cơ thể người.

Chán Face ID, Apple phát triển Touch ID dưới màn hình hiển thị?

Thứ 3, 15/05/2018 | 09:18
Theo một báo cáo mới của Hàn Quốc được công bố ngày hôm qua, Apple được cho là đang phát triển một máy quét vân tay giấu trong màn hình hiển thị.

Google đang thực hiện xác thực hai yếu tố dễ dàng hơn trên Android

Thứ 7, 12/05/2018 | 07:44
Google đang triển khai một bản nâng cấp nhỏ nhưng hữu ích cho Android Messages: Khả năng sao chép mã xác thực hai yếu tố bằng một lần nhấn, ngay từ thông báo.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.

Nhân ngày Trái Đất 2024, Google thay ảnh đại diện

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:33
Google Doodle hôm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh này.
     
Nổi bật trong ngày

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.