Nhà xe tăng giá vé 50 - 60%: Sở GTVT Hà Nội nói gì?

Nhà xe tăng giá vé 50 - 60%: Sở GTVT Hà Nội nói gì?

Chủ nhật, 05/03/2017 | 12:36
0
Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho rằng, trong văn bản của tổ công tác liên ngành giao thông - tài chính, các doanh nghiệp tăng giá vé từ 50%-60% là quá cao, gây ảnh hưởng đến người dân.

Ngay sau khi nhận được những thông tin phản ánh từ người dân về việc các nhà xe “nhồi nhét”, “chặt chém” giá vé tăng cao, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã lập tức chỉ đạo Sở GTVT và các đơn vị liên ngành kiểm tra việc các nhà xe tăng giá vé “sốc” 60%.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Hà Huy Quang – Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết: “Đã có tất cả 21 nhà xe được các Sở GTVT, Sở Tài chính của các tỉnh địa phương đồng ý cho tăng giá vé.

Nguyên nhân được các nhà xe kiến nghị điều chỉnh tăng giá được các doanh nghiệp lý giải là do các nhà xe cần phải phụ thu một chiều chạy rỗng, doanh nghiệp không đủ bù đắp chi phí nên tăng”.

Xã hội - Nhà xe tăng giá vé 50 - 60%: Sở GTVT Hà Nội nói gì?

 Nhà xe tăng giá vé 50 - 60% là quá cao.

Ông Quang cho hay: “Chúng tôi đã gửi toàn bộ thông tin này đến Thành ủy Hà Nội, UBND Hà Nội để báo cáo. Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu các bến xe, đề nghị các doanh nghiệp vận tải không tăng giá vé cao hơn giá kê khai. Nếu phát hiện nhà xe nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm”.

Theo ông Quang, Sở GTVT Hà Nội đã gửi công văn đề nghị Sở GTVT các tỉnh rà soát lại giá vé của các nhà xe cho hợp lý. Trong văn bản của tổ công tác liên ngành giao thông - tài chính, các doanh nghiệp tăng giá vé từ 50%-60% là quá cao, gây ảnh hưởng đến người dân.

Cũng vào chiều ngày 23/1, Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản 69/BC-SGTVT báo cáo. Theo đó, Sở GTVT đã phối hợp với Sở Tài chính lập tổ công tác để làm rõ.

Theo báo cáo của Sở GTVT, qua làm việc với 2 bến xe Giáp Bát và Gia Lâm, đoàn kiểm tra xác định có 21 doanh nghiệp niêm yết tăng giá vé, trong đó có nhà xe tăng giá 60%.

Cụ thể, trong 21 nhà xe có theo biên bản được lập tại buổi kiểm tra, tổ công tác liên ngành phát hiện, có 4 doanh nghiệp vận tải chạy các tỉnh phía nam và 17 nhà xe chạy các tỉnh phía đông bắc và miền Trung tăng giá cước.

Theo biên bản của tổ công tác, đứng đầu trong số các doanh nghiệp tăng giá vé là Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Thuận Ý Lai, chạy tuyến Hà Nội - Gia Lai tăng từ 580.000 đồng lên 930.000 đồng/lượt (tăng 60,3%, thời gian tăng 31/1); Công ty TNHH VTHK Cao Nguyên chạy tuyến Hà Nội – Buôn Ma Thuột, tăng từ 635.000 lên 1 triệu đồng (tăng 60%), thời gian tăng từ 31/1 đến 14/2…

Ngày 20/1, UBND Hà Nội đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung về việc yêu cầu kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí nêu về việc tăng giá cước vận tải hành khách.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Giám đốc Sở GTVT Hà Nội chủ trì, phố hợp với Sở Tài chính Hà Nội khẩn trương kiểm tra thông tin báo chí nêu; xử lý các trường hợp vi phạm về việc tùy tiện tăng giá cước vận tải hành khác. Yêu cầu lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện về Thành ủy và UBND thành phố trước ngày 23/1.

 
   

Thế Anh

Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.