Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ người thương binh bốc cháy lao vào lửa cứu cháu bé

Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ người thương binh bốc cháy lao vào lửa cứu cháu bé

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 7, 08/06/2019 | 09:00
0
"Thấy cháu bé mắc kẹt trong thùng xe đang cháy, tôi lao vào cứu nhưng bác ấy cản lại vì sợ nổ bình xăng. Với cánh tay đang bị lửa cháy bùng bùng bác một mình lao vào cứu cháu bé", anh Hưng bàng hoàng kể lại.

Người đang cháy vẫn lao vào cứu con

Vào khoảng 19h30 ngày 4/6, ông Hoàng Lâm (76 tuổi, thương binh hạng 4/4, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lái xe ba gác chở theo bé gái đi trên cầu Vĩnh Tuy (Long Biên, Hà Nội) thì bị một xe ô tô đi từ phía sau cùng chiều tông trúng.

Cú va chạm khiến xe ba bánh lật, ông Lâm ngã văng xuống đường còn bé gái vẫn mắc kẹt trên thùng xe. Bình xăng bị rò rỉ, bắt lửa rồi bốc cháy vào cả người ông Lâm.

Là người chứng kiến vụ việc, anh Triệu Văn Hưng (quê Hưng Yên) vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh kể: "Nghĩ lại tôi vẫn còn sợ, thời điểm trên tôi đang trên đường qua cầu để trở về nhà. Khi tôi đi xe đến nơi thì vụ tai nạn đã xảy ra, chiếc xe ba gác bị lật và bác lái xe thì bị lửa bén vào đang cháy một bên cánh tay". 

Tin nhanh - Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ người thương binh bốc cháy lao vào lửa cứu cháu bé

Ông Lâm bị bỏng nặng tới 80% cơ thể.

Anh kể tiếp: "Rất nhiều người đi ô tô lúc đó, nhưng tôi không hiểu, không một ai dừng lại giúp bác ấy, tôi biết trên xe ô tô hầu như có bình cứu hoả. Quan sát thấy còn một cháu bé ngồi sau thùng xe, thùng bị lật úp khiến cháu bé bị kẹt trong đó.

Tôi dừng xe, lao vào giải cứu cháu bé, nhưng bác không để tôi vào vì sợ nổ bình xăng. Lúc này bác ấy đã bị lửa cháy khắp 1 bên cánh tay, tôi thấy rất rõ phần thịt bị lửa cháy lột hết da trên cánh tay bác. Cứ như vậy, với cánh tay đang bị lửa cháy bùng bùng bác một mình lao vào cứu cháu bé".

Cũng theo anh Hưng, sau khi bác bế cháu bé ra, lúc đó ngoài anh còn có một người phụ nữ xông vào đỡ cháu từ tay ông Lâm. Cứu xong cháu bé, ông Lâm tiếp tục quay lại tìm giấy tờ và điện thoại.

"Lửa lúc này cũng cháy mạnh và lan ra cơ thể. Rất may trời tiếp tục đổ mưa lớn làm ngọn lửa trên người bác tắt. Bác đọc số điện thoại gia đình cho tôi gọi rồi như ngất lịm. Lúc đó, cháu bé hốt hoảng, chỉ liên tục nói “con sợ quá". Ngay sau đó tôi cũng gọi cho cảnh sát 115, khi mọi người tới thì tôi ra về”, anh Hưng kể lại.

Chưa tìm thấy chiếc xe gây tai nạn

Chiều 7/6, trao đổi với phóng viên, một người thân trong gia đình cho biết, theo kết luận của bệnh án ông Lâm bị bỏng cấp độ 3 với gần 80% cơ thể. Sau thời gian điều trị ông đã qua cơn nguy kịch, có tiến triển về sức khoẻ nhưng vẫn rất yếu và phải nằm im trên giường bệnh. 

Tin nhanh - Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ người thương binh bốc cháy lao vào lửa cứu cháu bé (Hình 2).

Cháu Y. bị bỏng phần mặt, cháu cho biết, chỉ nhớ chiếc xe ô tô màu trắng đâm vào đuôi xe ba gác.

Anh Tâm (con ông Lâm) cho biết thêm, ông Lâm là bộ đội Trường Sơn, sau kháng chiến trở về ông bị một mảnh đạn găm trong đầu và là thương binh hạng 4/4. Là thương binh nặng nhưng trở về ông vẫn muốn lao động nên được nhà nước cấp cho chiếc ba gác để hàng ngày chở hàng thuê. 

"Em Hoàng Y. bị bỏng cùng là con nuôi của bố tôi, được bố nhận nuôi từ nhỏ, em mới được nghỉ hè nên đi đâu cũng được bố đưa đi theo. Em ấy bị bỏng vùng mặt nên rất đau, tôi sợ sau này để lại sẹo sẽ rất tội con bé", anh Tâm nói.

Anh Tâm cũng cho biết, bản thân và gia đình rất bức xúc khi chiếc xe ô tô gây tai nạn đã chạy khỏi hiện trường và đến nay vẫn chưa ra trình diện cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an phường Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang truy tìm chiếc xe ô tô gây tai nạn nêu trên.

Lào Cai: Huy động 120 người, nỗ lực giải cứu nạn nhân mắc kẹt ở Si Ma Cai

Thứ 5, 06/06/2019 | 15:12
Chiều 6/6, trao đổi với PV, Đại tá Hoàng Tiến Binh - Trưởng Công an huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết, 120 người thuộc lực lượng dân quân, quân đội, PCCC&CHCN, Công an huyện Si Ma Cai vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt trong hang sâu.

Bình Thuận: Liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn xe tải đâm thẳng vào nhà dân

Thứ 7, 01/06/2019 | 22:03
Cơ quan công an huyện Hàm Thuận Nam và TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đang tiến hành điều tra, làm rõ 2 vụ tai nạn xe tải đâm vào nhà dân vừa xảy ra trên địa bàn.

Tài xế xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy: Có bị xử lý trách nhiệm hình sự?

Thứ 2, 06/05/2019 | 11:41
Trao đổi với phóng viên, chuyên gia pháp lý nhận định, việc lái xe biển xanh tham gia giao thông rồi vi phạm pháp luật gây tai nạn là đáng trách, lại còn bỏ chạy không cấp cứu người bị nạn thì càng đáng lên án.
Cùng tác giả

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:27
Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí, thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân từ vong.

Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:41
Ông Phạm Thái Hà bị bắt để điều tra vì liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.