Nhận định Đan Mạch với Úc: Kangaroo sẽ bị dồn vào chân tường

Nhận định Đan Mạch với Úc: Kangaroo sẽ bị dồn vào chân tường

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 5, 21/06/2018 | 16:27
0
Lượt trận vòng 2 bảng C lúc 22h ngày 21/6, Úc sẽ có cuộc đối đầu với Đan Mạch. Trong trận đấu đêm nay các chú Kangaroo được dự đoán sẽ gặp khó khăn.

Vòng bảng World Cup 2018 tuyển Úc vấp phải lịch thi đấu khó khăn khi trận ra quân họ đã đụng độ ứng viên vô địch đội tuyển Pháp. Dù vậy, màn trình diễn của Úc tốt hơn kỳ vọng cho dù họ để thua 1-2.

Bất lợi về mặt điểm số trong khi phải tiếp Đan Mạch vốn cũng được đánh giá cao hơn. Đội bóng Kangaroo được dự đoán sẽ gặp khó trong trận đấu đêm nay.

Điểm tựa của họ là hàng thủ, đội bóng chuột túi với thể hình cao to và thể lực tốt đã gây ấn tượng mạnh với lối đá chắc chắn mang tính tổ chức cao, khiến những siêu sao tấn công như Mbappe, Griezmann... rất khó khăn để ghi bàn. Đây cũng sẽ là lợi thế cần phát huy trong cuộc đối đầu với Đan Mạch.

Nhận định Đan Mạch với Úc: Kangaroo sẽ bị dồn vào chân tường

Hàng thủ Úc đã gây không ít khó khăn cho hàng công khủng của tuyển Pháp.

Đan Mạch không thể so sánh với tuyển Pháp, nhưng với dàn cầu thủ đang chinh chiến tại đấu trường châu Âu, họ vẫn được đánh giá cao hơn Úc. Bên cạnh đó họ cũng sẽ có được tâm lý tốt hơn từ trận khởi đầu có được 3 điểm trước Peru do pha lập công duy nhất của tiền đạo Yussuf Poulsen.

Trong trận đấu đó họ đã để cho Peru chiếm phần lớn thời gian kiểm soát bóng, 17 cú sút được tung về phía khung thành Schmeichel. Chỉ có may mắn mới giúp Đan Mạch giữ sạch mảnh lưới ngày ra quân.

Phong độ thi đấu, thống kê chỉ ra rằng, Đan Mạch mới thắng 4/10 trận gần nhất, trong khi Úc chỉ để thua 2/10 trận vừa qua.

Nhận định Đan Mạch với Úc: Kangaroo sẽ bị dồn vào chân tường (Hình 2).

Qua trận đấu với Pháp, Úc cho thấy mình không dễ bị bắt nạt.

Chặng đường tới Nga của Đan Mạch cũng không hề dễ dàng. Khi tại vòng loại khu vực châu Âu, Đan Mạch gặp phải những đối thủ nặng ký như Balan. Nhưng bằng chiến thuật thông minh, sau 10 lượt đấu HLV Age Hareide đã dẫn dắt học trò đi tiếp với 20 điểm và giữ vị trí top 2 trong vòng loại 1. Tiếp tục đến vòng loại 2, Đan Mạch xuất sắc vượt qua Ireland với chiến thắng cách biệt 5-1, giành quyền tham dự WC 2018.

Đội bóng Kangaroo đều giành kết quả tốt khi chạm trán Colombia, Hungary hay CH Séc. Tuy nhiên, giống như những mùa giải trước, tại VCK WC 2018 đội tuyển Úc vẫn không được đánh giá cao.

Bởi hành trình đến với đất Nga của Úc khá chật vật khi phải tham gia vòng đấu Play off khu vực trước Syria để giành vé tham dự VCK WC 2018. Phong độ của thầy trò HLV Bert van Marwijk không mấy thuyết phục khi có 2 trận thắng, hòa 3 trận và để thua 1 trận trong tổng số 6 trận gần nhất.

Nhận định Đan Mạch với Úc: Kangaroo sẽ bị dồn vào chân tường (Hình 3).

Đan Mạch đang có 3 điểm sau trận đấu với Peru.

Về lịch sử đối đầu, trong năm 2017 với 3 lần gặp, Đan Mạch tỏ rõ sự vượt trội của mình với 2/3 trận thắng với những tỷ số cách biệt là 3-1 và 2-0. Trong khi đó Úc chỉ có một trận thắng với tỷ số vỏn vẹn là 1-0.

Trận đấu gần nhất, với những lá thăm run rủi một lần nữa để cho Úc gặp lại Đan Mạch trong khuôn khổ giao hữu quốc tế. Và một lần nữa Đan Mạch lại đánh bại những chú Kangaroo với chiến thắng 2-0. Liệu trong trận đấu đêm nay, Úc có bước đột phá hay lịch sử lại được lặp lại?

Kết quả trận đấu đêm nay sẽ quyết định đến tấm vé của 2 đội hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả trận cầu gay cấn.

Đội hình dự kiến:

Đan Mạch (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen; Schone, Delaney; Poulsen, Eriksen, Sisto; Jorgensen.

Úc (4-4-1-1): Ryan; Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich; Leckie, Mooy, Jedinak, Kruse; Rogic; Juric.

Clip: Học sinh Uruguay phấn khích tột cùng khi xem World Cup

Thứ 4, 20/06/2018 | 16:33
Người dân Uruguay rất yêu bóng đá và vì thế, không ngạc nhiên khi các em học sinh nơi đây thậm chí được nghỉ học để xem World Cup. Sự phấn khích của các em học sinh khi xem bóng đá khiến ai nấy đều phải thích thú.
Cùng tác giả

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo thu hồi tài sản vụ án Trương Mỹ Lan

Thứ 6, 12/04/2024 | 18:24
Để đảm bảo thu hồi tài sản “khổng lồ” trong vụ án Trương Mỹ Lan, Bộ Tư pháp đã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, hướng dẫn để địa phương thi hành án.

6 tháng qua, thu hồi hơn 10.000 tỷ trong các vụ án tham nhũng

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:31
Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế từ tháng 10/2023 - 3/2024 là 1.177 việc, với hơn 10.000 tỷ đồng.

Trình Thủ tướng quyết định nghỉ lễ 5 ngày liên tục dịp 30/4 và 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 11:40
Sáng 11/4, Bộ LĐTB&XH đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Cùng chuyên mục

U23 Thái Lan thua thảm trước ĐKVĐ U23 Saudi Arabia

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:57
Đoàn quân của HLV Issara Sritharo đã phải nhận thất bại muối mặt 0-5 trước nhà ĐKVĐ U23 Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U23 châu Á 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.
     
Nổi bật trong ngày

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.