Anh và Croatia đều thành công hơn kỳ vọng ở World Cup 2018. Giờ đây, cả hai chuẩn bị cho thời khắc lịch sử trên sân Luzhniki.
Anh chơi hay qua từng trận đấu
Tuyển Anh mang đến Nga đội hình trẻ trung, tuổi trung bình 25, tuy nhiên họ đã vượt qua sự kỳ vọng khi vào bán kết, thành tích tốt nhất của họ sau 28 năm.
Tại vòng bảng tuyển Anh dù có những chiến thắng đậm nhưng đó đều là trước những đối thủ yếu Panama, Tunisia. Đến 1/8 họ đánh bại Colombia trên chấm luân lưu, trong thế trận họ chủ động chơi phòng ngự phản công, nếu đối thủ không có bàn thắng vàng phút 93, thì tuyển Anh đã kết liễu trận đấu trong hiệp 2.
Tại tứ kết lối chơi sắc nét của tuyển Anh mới được thể hiện, trước hàng phòng ngự "đổ bê tông” của Thụy Điển, tuyển Anh đã khai thác bóng bổng cực tốt, chính điều này giúp họ đánh bại đội bóng Bắc Âu vào chung kết.
Đội tuyển Anh từ chỗ bị nghi ngờ đã thăng hoa rực rỡ tại World Cup 2018. Sau từng trận đấu, dường như Anh lại được nâng thêm một bậc về trình độ, kinh nghiệm và cả độ tinh quái.
Đương đầu với các đối thủ có độ khó tăng dần, các cầu thủ Anh trẻ trung của huấn luyện viên Southgate đã trưởng thành rất nhanh. Qua thực tiễn thi đấu, những Kane, Henderson, Pickford, Alli, Lingard… giờ đã dày dạn hơn nhiều so với chính độ tuổi và kinh nghiệm chinh chiến của họ.
Bên cạnh đó, đội tuyển Anh có chiến thuật đa dạng hơn. Thủ quân Kane ghi nhiều bàn, nhưng nếu anh tịt ngòi, tuyển Anh vẫn biết cách hạ gục đối thủ.
Đặc biệt, họ có những phương án tấn công bóng bổng từ tình huống cố định rất hay, với 8 bàn từ đầu giải, khác hẳn với Croatia đang đi vào lối mòn bằng cách cứ có bóng là dồn cho nhạc trưởng Modric.
Bắt được bài của nhau sẽ là một sự nhỉnh hơn ở trận cầu mang tính cân não như thế này và đội tuyển Anh dường như đang đạt được trạng thái rất tốt để hy vọng lọt được vào một trận chung kết World Cup nữa sau 52 năm đằng đẵng chờ đợi.
Trong trận bán kết, có lẽ HLV Southgate tiếp tục duy trì hệ thống 3-5-2, dựa trên sự thực dụng và khoa học của tuyển Anh. Cùng với đó "Tam sư" cũng sẽ có đội hình tốt nhất trong trận tiếp Croatia.
Croatia gặp vấn đề thể lực
Khác với sự trẻ của tuyển Anh, Croatia là một tập thể giàu kinh nghiệm với những cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi ở mọi cấp độ và cùng chơi bóng với nhau nhiều năm tại đội tuyển quốc gia.
Tại vòng bảng Croatia chơi thăng hoa với 3 trận toàn thắng, tuy nhiên khi bước vào vòng knock-out, đội bóng sọc caro đã phải chật vật vượt qua các đối thủ Đan Mạch và chủ nhà Nga trên chấm luân lưu.
Tuy nhiên qua hai trận đó Croatia cũng bộc lộ những rắc rối thực sự. Đó là vấn đề về thể lực, hình ảnh thủ môn Subasic và tiền đạo Mandzukic bị đau nhưng vẫn phải cố đứng trên sân trong trận tứ kết gặp Nga là đủ biết điều đó. Hai trận đấu căng thẳng kéo dài đã lấy đi rất nhiều sức lực của Modric cùng đồng đội.
Croatia hoạt động tốt dựa trên hệ thống 4-2-3-1. Trận đấu rạng sáng mai, Brozovic trở lại đá chính cạnh Rakitic ở hàng tiền vệ. Modric sẽ nhô cao đảm nhận vai trò nhạc trưởng. Tuyến giữa vẫn là nhân tố quan trọng bậc nhất của Croatia trong trận đấu này.
Nếu Anh đang phát huy tốt những tình huống cố định, thì Croatia lại cho thấy khả năng ghi bàn đa dạng, họ có 8 cầu thủ khác nhau ghi bàn và 6 cầu thủ đã kiến tạo thành bàn.
Rất khó để chờ đợi trận bán kết 2 World Cup 2018 là bóng đá tấn công. Sự thận trọng được đề cao. Trận đấu có thể được giải quyết bằng những tình huống cố định. Croatia lại cho thấy sự đa dạng trong ghi bàn.