Nhân tài Đà Nẵng

Nhân tài Đà Nẵng "dứt áo": Từ mời phụ huynh đến khởi kiện

Lê Nhâm Thân
Thứ 7, 26/05/2018 | 08:37
1
Khi các "nhân tài" có nguyện vọng xin ra khỏi đề án, Đà Nẵng đều mời học viên và phụ huynh đến làm việc để tìm cách giải quyết các vướng mắc và động viên tiếp tục công tác. Đến nay, đã có 30 người bị khởi kiện.

Thông tin trên vừa được sở Nội vụ TP.Đà Nẵng đưa ra trong cuộc họp báo mới đây. Theo đó, từ lâu nay tại TP.Đà Nẵng có Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án 922) với mục đích dùng ngân sách tuyển chọn các sinh viên giỏi đưa đi đào tạo ở nước ngoài. Quy định đề án nêu rõ, các học viên phải làm việc cho địa phương ít nhất 7 năm. Tuy nhiên, đến nay, đã có nhiều học viên "dứt áo" ra đi.

Giám đốc Sở Nội Vụ TP.Đà Nẵng Võ Ngọc Đồng nhìn nhận, đây là một chủ trương tốt và thành quả nó mang lại đều không thể phủ nhận. Đề án đã đóng góp đáng kể về nguồn cán bộ có trình độ làm việc tại các sở ngành hiện nay. Cụ thể, đã có 460/616 học viên theo học đã được bố trí công tác tại các sở, ngành, trong đó có trên 50 người hiện giữ các chức vụ từ trưởng, phó phòng đến Phó giám đốc sở.

Nhân tài Đà Nẵng 'dứt áo': Từ mời phụ huynh đến khởi kiện

TP.Đà Nẵng đã khởi kiện 30 "nhân tài" của Đề án 922.

Tuy nhiên, đến nay bắt đầu xuất hiện hiện tượng học viên trong đề án xin nghỉ. Cụ thể, có 93 học viên xin rút khỏi đề án và được thành phố đồng ý với các lý do như đoàn tụ gia đình, giải quyết việc gia đình, muốn thay đổi công việc, do sức khỏe. Bên cạnh đó, có 47 học viên bị buộc ra khỏi đề án.

Lãnh đạo sở Nội vụ TP.Đà Nẵng cũng thông tin rằng, ngay khi biết các "nhân tài" xin ra khỏi đề án, cơ quan quản lý đều mời phụ huynh đến làm việc để tìm cách giải quyết các vướng mắc và động viên họ tiếp tục công tác. Nhiều trường hợp đã gắn bó trở lại, nhưng cũng không ít người "dứt áo". Từ đó, Đà Nẵng cũng thông báo cụ thể đến "nhân tài" và phụ huynh tất cả thủ tục, quy định liên quan việc bồi hoàn kinh phí trong trường hợp xin ra khỏi đề án...

Nhân tài Đà Nẵng 'dứt áo': Từ mời phụ huynh đến khởi kiện (Hình 2).

Giám đốc sở Nội vụ TP.Đà Nẵng Võ Ngọc Đồng nhìn nhận công tác phát triển nguồn nhân lực và công tác đào tạo còn thiếu sự phối hợp, thiếu đồng bộ.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc sở Nội vụ TP.Đà Nẵng nhìn nhận việc "nhân tài" ra đi có phần vì nhu cầu lương bổng, chế độ ở ngoài Nhà nước hấp dẫn hơn. TP.Đà Nẵng cũng đã cố gắng nhưng vẫn không đủ điều kiện tốt nhất để các học viên nguồn nhân lực chất lượng cao được tham gia công việc phù hợp do địa phương không thể ưu đãi biên chế, tiền lương. "Trước đây, Đà Nẵng có chính sách hỗ trợ thêm cho các học viên 1 triệu đồng/tháng/người. Tuy nhiên chính sách này trái với quy định hiện hành của Nhà nước nên đã phải dừng lại", ông Chiến thông tin.

Nhân tài Đà Nẵng 'dứt áo': Từ mời phụ huynh đến khởi kiện (Hình 3).

TP.Đà Nẵng còn nhiều việc phải làm để giữ chân "nhân tài".

Cũng theo ông Chiến, học viên xin ra khỏi đề án sẽ bị truy thu 50% kinh phí. Với các trường hợp bị buộc ra khỏi đề án thì phải bồi thường hoàn toàn kinh phí đào tạo. Đến nay, TP.Đà Nẵng đã khởi kiện hơn 30 người ra tòa án các cấp để yêu cầu bồi thường, hoàn trả lại kinh phí đã đầu tư.

Đà Nẵng: Khó khăn trong xử phạt hướng dẫn viên Trung Quốc hoạt động "chui"

Thứ 6, 25/05/2018 | 08:32
Mới đây, sở Du lịch TP.Đà Nẵng đã phát hiện, xử phạt 2 người nước ngoài về hoạt động hướng dẫn du lịch trái phép.

"Nhân tài" ở Đà Nẵng xin thôi việc: Lấy tiền dân để lo thân?

Thứ 4, 23/05/2018 | 17:50
Ngoài kia không thiếu những đứa trẻ hiếu học chỉ mong một lần được đến trường, được ăn học tử tế và kiếm một công việc đàng hoàng; họ chỉ cần một cơ hội như để hiện thực hóa ước mơ và tự nguyện cống hiến chứ không đòi hỏi gì khác.

Đà Nẵng: Hàng chục nhân tài bị kiện ra tòa vì bỏ việc

Thứ 2, 21/05/2018 | 15:15
Hiện tại, trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã nộp đơn khởi kiện ra tòa 32 học viên.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?