Tình tiết bất ngờ vụ nhân viên bị xử tội chứa mại dâm, chủ khách sạn vô can

Tình tiết bất ngờ vụ nhân viên bị xử tội chứa mại dâm, chủ khách sạn vô can

Võ Công Thư
Thứ 5, 12/07/2018 | 18:32
0
Sau 3 ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND TP.HCM quyết định hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra xét xử lại vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Chiều 12/7, sau 3 ngày xét xử và nghị án kéo dài, TAND TP.HCM đã quyết định hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ về cấp sơ thẩm để điều tra, xét xử lại vụ án Chứa mại đâm đối với 2 bị cáo Nguyễn Thị Diễm Trinh (SN 1984, quê tỉnh Trà Vinh) và Nguyễn Thị Thúy Vân (SN 1980, quê tỉnh Vĩnh Long).

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm lần 1, TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã tuyên phạt 2 bị cáo mức án 5 năm tù. Cấp phúc thẩm sau đó hủy án để đánh giá và xem xét tính chất, vai trò của từng người liên quan trong vụ án, điều tra xét xử lại.

Ngày 27/3/2018, TAND huyện Bình Chánh mở phiên sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt Trinh và Vân cùng mức án 3 năm 6 tháng tù.

Sau bản án, Vân và Trinh cùng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, VKSND huyện Bình Chánh cũng kháng nghị đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo này.

Tình tiết bất ngờ vụ nhân viên bị xử tội chứa mại dâm, chủ khách sạn vô can

Bị cáo Vân bị bắt tạm giam gần 3 năm nay.

Bản án sơ thẩm của TAND huyện Bình Chánh nêu, hồi tháng 8/2015, Nguyễn Trí Dũng và Dín Minh Cường thuê nhà tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh để kinh doanh nhà hàng - khách sạn với các dịch vụ xông hơi, xoa bóp.

Sau đó, Dũng tuyển nhân viên massage kích dục cho khách, giá mỗi lượt là 250.000 đồng. Do ông Dũng và Trinh từng có mối quan hệ tình cảm nên ông này mời cô ta về làm quản lý khách sạn. Sau đó, Trinh không làm được việc nên Dũng giao lại công việc quản lý cho Vân, còn Trinh làm thu ngân.

Tháng 10/2015, Trinh và Vân bắt đầu cho các nữ nhân viên bán dâm tại phòng massage với giá 500 ngàn đồng mỗi lượt, trong đó nhân viên được hưởng 350 ngàn, số tiền còn lại Trinh giữ cho khách sạn. Toàn bộ việc thu tiền của khách, chi tiền cho nhân viên đều được ghi vào sổ theo dõi của khách sạn.

Chiều 12/10/2015, cơ quan chức năng kiểm tra bất ngờ và phát hiện “ổ” mại dâm này. Kết quả điều tra xác định, Trinh và Vân cho nhân viên bán dâm tại khách sạn 143 lần, thu lợi bất chính hơn 21 triệu đồng. Sau đó, Trinh và Vân bị truy tố, còn chủ khách sạn là ông Nguyễn Trí Dũng lại vô can.

Trong phiên tòa xét xử phúc thẩm tại TAND TP.HCM hôm 10/7 mới đây, cả 2 bị cáo thừa nhận có biết nhân viên khách sạn bán dâm cho khách. Việc cho nhân viên bán dâm, thu tiền của khách cả 2 đều làm theo chỉ đạo của ông Dũng.

Theo bị cáo Vân, khi thấy khách vào khách sạn đông thì nghi ngờ khách sạn hoạt động không lành mạnh. Vân có hỏi ông Dũng nhưng ông Dũng nói mọi chuyện ông Dũng chịu trách nhiệm, đừng can thiệp vào.

Tại tòa, bị cáo Trinh cũng khai tương tự như bị cáo Vân. Trinh cũng cho biết bản thân không hưởng lương từ ông Dũng mà chỉ sống nhờ vào khoản tiền “típ” của khách.

Đáp lại, ông Dũng đã phủ nhận lời khai của 2 bị cáo Vân và Trinh. “Họ chỉ suy diễn chứ tôi không biết nhân viên của mình bán dâm.Tôi không biết gì cả”, ông Dũng khẳng định.

 Cũng theo ông Dũng, việc nhân viên khách sạn mình bán dâm là sai, bản thân ông là chủ khách sạn thì cũng sẽ chịu trách nhiệm về vai trò của người đứng đầu khách sạn.

Đại diện VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố tại tòa trong phần phát biểu quan điểm luận tội đã rút toàn bộ kháng nghị của VKSND huyện Bình Chánh, đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Vân (bị cáo Vân bị bắt giam gần 3 năm nay, còn bị cáo Trinh được tại ngoại), đồng thời đề nghị hủy án để điều tra, xét xử lại.

HĐXX sau khi cho các bị cáo nói lời sau cùng đã quyết định nghị án kéo dài. Đến chiều nay (12/7), HĐXX quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ về cho VKSND huyện Bình Chánh để điều tra, xét xử lại do có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Bắt thiếu niên cướp tài sản, lấy dao đâm chủ quán bán thẻ cào

Thứ 4, 11/07/2018 | 19:31
Bị chủ quán bán thẻ cào phát hiện hành vi cướp tài sản, Huy liền dùng dao đâm trọng thương người chủ quán này rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Cà Mau: Bắt quả tang hai vụ mua bán dâm tại quán cà phê

Thứ 4, 04/07/2018 | 19:55
Bất ngờ kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại 2 quán cà phê.

Bắt nhân viên khách sạn giở trò đồi bại với cô gái trẻ

Thứ 6, 04/08/2017 | 16:15
Lợi dụng khách ở trong phòng một mình, nam nhân viên lẻn vào thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng bị phát hiện.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.