Nhập khẩu ô tô tháng 3: Tăng về lượng, giá có tăng?

Nhập khẩu ô tô tháng 3: Tăng về lượng, giá có tăng?

Thứ 5, 23/03/2017 | 14:37
0
Trong nửa đầu tháng 3/2017, cả nước có đến 6.348 xe ô tô nhập khẩu, số lượng tăng hơn 1.600 chiếc so với cùng kỳ tháng 2/2017.

Theo số liệu của tổng cục Hải quan Việt Nam, trong nửa đầu tháng 3 có đến 6.348 xe ô tô nhập khẩu vào Việt Nam. Trong đó, xe dưới 9 chỗ ngồi đạt 4.802 chiếc (chiếm 76%), ô tô vận tải 1.345 chiếc (chiếm 21,2%). Đáng chú ý, số lượng xe nhập khẩu tăng khoảng 3.000 chiếc so với cùng kỳ năm 2016 và nhiều hơn 2 tháng đầu năm 2017.

Tin tức xe - Nhập khẩu ô tô tháng 3: Tăng về lượng, giá có tăng?

Có đến 4.802 xe dưới 9 chỗ được nhập khẩu trong nửa đầu tháng 3/2017.

Cũng theo đơn vị này, giá khai báo mỗi xe rơi vào khoảng 200 triệu đồng, trung bình mỗi xe nhập khẩu (chưa bao gồm thuế, phí) sẽ có giá khoảng 260 triệu đồng. So với cùng kỳ tháng 2/2017, số lượng nhập khẩu xe hơi nguyên chiếc tăng hơn 1.600 xe và giá giảm mạnh từ mức trung bình 410 triệu đồng/chiếc xuống còn 260 triệu đồng/chiếc (giảm 150 triệu), trong đó lượng xe con tăng gấp đôi và giá xe giảm 128 triệu đồng/chiếc.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến số lượng xe nhập khẩu tăng đột biến, giá xe cũng biến động không ngừng trong những tháng đầu năm 2017. Đầu tiên, chính sách thuế Tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 đã tác động khá mạnh đến giá bán lẻ của các dòng xe nhập khẩu khiến giá một số dòng xe cỡ nhỏ được giảm còn giá một số dòng xe có động cơ dung tích lớn sẽ tăng lên, có dòng dung tích trên 6 lít tăng đến 150%.

Tin tức xe - Nhập khẩu ô tô tháng 3: Tăng về lượng, giá có tăng? (Hình 2).

Thị trường ô tô trong nước biến động bởi chính sách điều chỉnh thuế Nhập khẩu.

Trước khi chính sách thuế này có hiệu lực, các nhà nhập khẩu đua nhau đưa về những xe có dung tích lớn để không phải chịu mức thuế cao từ 1/7/2016 và đến bây giờ, họ chạy đua nhập khẩu các dòng xe giá rẻ mà khách hàng Việt yêu thích.

Quan trọng hơn, chính sách thuế Nhập khẩu ô tô từ thị trường ASEAN có hiệu lực từ đầu năm 2017 đã kích thích thị trường và tác động tới những nhà nhập khẩu ô tô. Với lượng tiêu thụ xe lớn như 2 tháng qua, không quá ngạc nhiên khi chỉ trong nửa đầu tháng 3/2017, số lượng xe nhập về nước ta đã tăng đột biến với hơn 1.600 chiếc. Thị trường nhập khẩu ô tô chính của nước ta ở khu vực ASEAN vẫn là Thái Lan và Indonesia.

Người dân Việt Nam đang trải qua những tháng ngày "tươi mới" nhất từ trước đến nay của thị trường ô tô nhập khẩu. Theo đó, khách hàng thoải mái lựa chọn nhiều loại xe tùy theo nhu cầu, sở thích và còn được hưởng mức giá tốt nhất.

Xuân Khải