Nhật Bản cân nhắc gói biện pháp bổ sung nhằm ứng phó với “bão giá”

Nhật Bản cân nhắc gói biện pháp bổ sung nhằm ứng phó với “bão giá”

Thứ 3, 16/08/2022 | 06:00
0
Tình trạng giá cả tăng cao đang tác động tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp và cuộc sống của người dân Nhật Bản.

Trong bối cảnh này, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 14/8 chỉ thị cho các bộ trưởng trong Nội các đề ra các giải pháp bổ sung nhằm giảm nhẹ ảnh hưởng của tình trạng giá cả leo thang, với mục tiêu là đưa ra một gói hỗ trợ vào tháng 9.

Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno cho biết chính phủ hướng tới mục tiêu soạn thảo gói biện pháp vào đầu tháng 9, với ngân sách nằm trong khoản 4.700 tỷ yen (35 tỷ USD) trong dự trữ quốc gia hiện nay. Tuy nhiên, quy mô tổng chi tiêu cho gói trên hiện chưa được công bố.

Thủ tướng Kishida cho biết đã yêu cầu chính phủ tìm cách ngăn chặn đà tăng giá lúa mỳ nhập khẩu được bán cho các nhà bán lẻ từ tháng 10, đồng nghĩa với hỗ trợ cho các hộ gia đình đối phó với tình trạng giá các hàng hóa cơ bản tăng cao.

Tại cuộc họp nội các, Thủ tướng Kishida cũng cho biết đã chỉ thị Bộ Thương mại đưa ra các kế hoạch bổ sung nhằm ngăn đà tăng của giá nhiên liệu và điện.

Việc Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng và thực phẩm khiến nền kinh tế nước này dễ bị tổn thương khi giá nguyên liệu đầu vào toàn cầu tăng. Xung đột tại Ukraine đã gia tăng sức ép về giá toàn cầu, lúa mì nằm trong số các sản phẩm tăng giá mạnh vì lý do này.

Tại Nhật Bản, chính phủ chịu trách nhiệm nhập khẩu lúa mì và ấn định giá bán cho các nhà bán lẻ vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm. Giá bán của chính phủ đã tăng 17,3% trong thời gian từ tháng 4-10 do giá toàn cầu tăng, dẫn tới việc tăng giá một loạt sản phẩm thiết yếu, trong đó có bánh mì và mì pasta.

Thủ tướng Kishida cho biết nếu giá toàn cầu tiếp tục tăng, giá của chính phủ bán cho các nhà bán lẻ có thể tăng thêm 20% vào tháng 10 tới. Ông cũng đã chỉ thị Bộ Nông nghiệp đảm bảo giá duy trì ở mức hiện nay cho đến hết tháng 10.

Ngoài các tác động do giá cả tăng cao, Nhật Bản cũng đang phải đối mặt với nguy cơ nợ công, khi nợ công của nước nay tiếp tục tăng lên mức kỷ lục mới, tính đến cuối tháng 6 vừa qua, tổng nợ công của Nhật Bản là hơn 1,255 triệu tỷ Yen, như vậy nợ công bình quân đầu người của Nhật Bản là 10,05 triệu Yen/người, cao nhất từ trước tới nay.

Thời gian qua, Nhật Bản đã phải chi các khoản chi lớn cho an sinh xã hội, cho phòng chống dịch covid 19 và bây giờ là chi hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đối phó với lạm phát, dự kiến Nhật Bản sẽ phải tiếp tục phát hành trái phiếu để có ngân sách thực hiện các khoản chi trên, do đó, nợ công của nước này còn có nguy cơ tăng cao hơn nữa.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VTV)

Tín hiệu tích cực từ kinh tế Nhật Bản hậu Covid-19

Thứ 2, 15/08/2022 | 11:55
Nền kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng với tốc độ 2,2% hàng năm trong quý II/2022, tạo động lực cho sự phục hồi bị trì hoãn từ lâu của đất nước sau đại dịch Covid-19.

Dân số Nhật Bản giảm ở mức kỷ lục trong giai đoạn Covid-19

Thứ 4, 10/08/2022 | 07:00
Theo thống kê, dân số Nhật Bản vào ngày 1/1/2022 là 125,93 triệu người, giảm 726.342 dân và đánh dấu đợt giảm lớn nhất kể từ năm 2013.

Lạm phát Nhật Bản vượt quá mục tiêu của NHTW tháng thứ 3 liên tiếp

Thứ 6, 22/07/2022 | 12:29
Nhật Bản vẫn duy trì mức lãi suất cực thấp, ngay cả khi nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới đã mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm hạ nhiệt lạm phát.

Nhật Bản: Thâm hụt thương mại nửa đầu năm 2022 cao kỷ lục

Thứ 6, 22/07/2022 | 07:00
Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản, thâm hụt thương mại của nước này nửa đầu năm 2022 đã đạt 7.900 tỷ yen (khoảng 57 tỷ USD), mức cao kỷ lục từ năm 1979.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.