Nhật Bản cáo buộc 4 tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập lãnh hải

Nhật Bản cáo buộc 4 tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập lãnh hải

Thứ 2, 14/11/2016 | 04:16
0
Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cáo buộc rằng lần thứ hai trong tuần qua, tàu Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải của Tokyo ở vùng biển tranh chấp Hoa Đông vào ngày 12/11, lần đầu tiên vào ngày 6/11.

Kyodo dẫn nguồn Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho hay 4 tàu của lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc đã đi vào vùng biển quanh các nhóm đảo tranh chấp mà phía Nhật Bản gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Tiêu điểm - Nhật Bản cáo buộc 4 tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập lãnh hải

 Nhóm đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc Senkaku/Điếu Ngư. 

Những tàu trên đã đi vào vùng biển tranh chấp lúc 10 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương và rời đi sau 2 tiếng đồng hồ.

Sau vụ việc xảy ra hôm 6/11, phía Tokyo đã trao công hàm cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông qua đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh, phản đối vụ việc các tàu hải cảnh của Bắc Kinh đi vào vùng biển tranh chấp trên. Tokyo nêu rõ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (không có người ở) là “vùng lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản”.

Trong một diễn biến liên quan, Kyodo dẫn nguồn tin chính phủ ngày 12/11 cho hay Lực lượng Phòng vệ, Bảo vệ bờ biển và cảnh sát Nhật Bản đã tiến hành đợt tập trận đầu tiên nhằm đối phó với sự xâm nhập bất hợp pháp của những ngư dân có vũ trang.

Cuộc tập trận được tổ chức ở trên một hòn đảo tại tỉnh Kagoshima giữa lúc căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản liên quan đến tranh chấp ở biển Hoa Đông, đặc biệt là việc tàu cá Trung Quốc liên tục lặp lại việc đi vào vùng biển quanh quần đảo Sekaku/Điếu Ngư.

Nguồn tin cho biết cuộc tập trận này nhằm tăng cường khả năng và sự phối kết hợp giữa cảnh sát, lực lượng Bảo vệ bờ biển và Phòng vệ Nhật Bản, không hướng đến một đất nước hay địa điểm cụ thể nào.

Các bên tham gia đã tiến hành diễn tập theo kịch bản rằng các ngư dân có vũ trang lên đảo bất hợp pháp – một tình huống vốn được gọi là sự cố “vùng xám”, mô tả một dạng tấn công bằng vũ lực có tổ chức và tính toán trước bởi một quốc gia khác và đặt ra mối đe dọa vi phạm chủ quyền của Nhật Bản.

Cuộc tập trận trên có thể vấp phải sự phản đối từ Trung Quốc vì trong tháng 9, Bắc Kinh cùng Tokyo đã đồng ý đẩy mạnh tiến độ các cuộc thảo luận giới thiệu cơ chế liên lạc hàng hải và trên không nhằm tránh xung đột do sự cố ở biển Hoa Đông.

Theo nguồn tin trên, hàng chục binh sĩ từ mỗi lực lượng đã tham gia vào cuộc diễn tập bí mật tổ chức trên đảo Eniyabanare thuộc chuỗi đảo Amami ở Kagoshima, cùng với một máy bay trực thăng và tàu tuần tra.

Tháng 7 năm ngoái, Lực lượng Bảo vệ và Phòng vệ bờ biển Nhật Bản đã tập trận ở vùng biển quanh đảo Izu Oshima, phía nam Tokyo, dựa trên kịch bản “vùng xám”, trong đó tàu hải cảnh của lực lượng quân đội nước ngoài có những động thái “đáng ngờ” ở lãnh hải Nhật Bản.

Cả Trung Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền với nhóm đảo và vùng biển quanh đó, thuộc khu vực biển Hoa Đông. Vụ việc đã làm căng thẳng quan hệ giữa hai nước, khiến Tokyo và Bắc Kinh cáo buộc lẫn nhau về việc xâm phạm lãnh hải của nhau ở vùng biển tranh chấp. Nhật Bản cũng cáo buộc Trung Quốc đã xây dựng những công trình trái phép trên các đảo tranh chấp và đưa ra bằng chứng thông qua những bức ảnh vệ tinh.

Danh Tuyên

Báo Trung Quốc lớn tiếng đe dọa Ấn Độ về Biển Đông

Thứ 7, 12/11/2016 | 09:33
Tờ Thời báo Hoàn cầu lớn tiếng cảnh báo Ấn Độ rằng nước này có thể sẽ “chịu tổn thất nặng nề” nếu cùng Nhật Bản yêu cầu Bắc Kinh phải tuân thủ phán quyết Biển Đông.

Trump sẽ 'sửa sai' giúp Tổng thống Obama ở Biển Đông?

Chủ nhật, 13/11/2016 | 10:56
Bên cạnh việc tăng cường thêm các lực lượng hoạt động tuần tra trên biển hợp pháp, Trump được dự kiến sẽ đưa quan hệ với Philippines trở lại quỹ đạo.

Australia có thể tuần tra chung với Indonesia ở Biển Đông

Thứ 4, 02/11/2016 | 09:28
Theo bà Bishop, việc tuần tra ở Biển Đông là "phù hợp với chính sác về thực hiện quyền tự do hàng hải của chúng tôi."

Báo Trung Quốc lớn tiếng đe dọa Ấn Độ về Biển Đông

Thứ 7, 12/11/2016 | 09:33
Tờ Thời báo Hoàn cầu lớn tiếng cảnh báo Ấn Độ rằng nước này có thể sẽ “chịu tổn thất nặng nề” nếu cùng Nhật Bản yêu cầu Bắc Kinh phải tuân thủ phán quyết Biển Đông.

Trump sẽ 'sửa sai' giúp Tổng thống Obama ở Biển Đông?

Chủ nhật, 13/11/2016 | 10:56
Bên cạnh việc tăng cường thêm các lực lượng hoạt động tuần tra trên biển hợp pháp, Trump được dự kiến sẽ đưa quan hệ với Philippines trở lại quỹ đạo.

Australia có thể tuần tra chung với Indonesia ở Biển Đông

Thứ 4, 02/11/2016 | 09:28
Theo bà Bishop, việc tuần tra ở Biển Đông là "phù hợp với chính sác về thực hiện quyền tự do hàng hải của chúng tôi."
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.