Nhật Bản phát triển công nghệ điều khiển chuột bằng... hơi thở

Nhật Bản phát triển công nghệ điều khiển chuột bằng... hơi thở

Thứ 2, 04/11/2013 | 14:30
0
Mới đây, nhóm các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Kinki của xứ sở hoa Anh Đào đã phát triển một công nghệ tiên tiến nhằm hỗ trợ người tàn tật sử dụng vi tính, bằng cách điều khiển chuột thông qua... hơi thở.

Cách sử dụng con chuột này khá đơn giản, người dùng có thể điều chỉnh hướng đi của nó thông qua việc hít - thở vào một ống chuyên dụng. Bộ phận cảm biến cực nhạy được tích hợp trong chuột sẽ nhận biết độ mạnh - nhẹ của hơi thở để đưa chuột đi đúng hướng.

Công nghệ - Nhật Bản phát triển công nghệ điều khiển chuột bằng... hơi thở

Nhật Bản phát triển chuột điều khiển bằng hơi thở.

Để di chuyển chuột lên trên, người dùng chỉ cần thổi mạnh vào ống. Còn nếu muốn con chuột sẽ đi xuống dưới, chỉ cần thổi nhẹ. Khi người dùng hít sâu, chuột sẽ đi về bên phải và ngược lại, khi hít vào nhẹ nhàng, chuột sẽ đi qua bên trái.

Nhóm nghiên cứu cho biết, họ đã đưa sản phẩm này ra thử nghiệm với các sinh viên và thời gian để sử dụng thành thạo "con chuột hơi thở" này mất khoảng 1 tuần.

Hy vọng sẽ đưa công trình của mình tới với những người tàn tật, nhằm giúp họ có thể dễ dàng sử dụng vi tính để kết nối với cộng đồng, phó giáo sư Ichiro Kitayama - một thành viên của nhóm nghiên cứu - cho biết, ông sẽ tích cực hợp tác với người tàn tật để sớm hoàn thiện "chuột hơi thở".

Nhóm nghiên cứu hy vọng sản phẩm độc đáo của mình sẽ sớm được đưa ra thị trường trong vòng 2 năm tới.

Theo QT - NHK, VnReview

Microsoft phát triển công nghệ cảm nhận tâm trạng người dùng

Thứ 2, 01/07/2013 | 15:06
Techworld Australia cho biết, Microsoft Research Asia đang trong quá trình nghiên cứu công nghệ cho phép smartphone cho khả năng cảm nhận tâm trạng của người sử dụng và đăng tải lên mạng xã hội trong thời gian thực.

Những phát minh công nghệ sáng tạo tiên phong

Thứ 2, 26/08/2013 | 12:30
Những sản phẩm thuộc danh sách này có thể đã quen thuộc với bạn hoặc không, những có thể coi chúng đều là những "viên gạch" đầu tiên, đặt nền móng cho sự phát triển của những thành tựu công nghệ sau này.

"Cần hình thành thị trường khoa học - công nghệ"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
– GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhận định: Khoa học nước nhà đang thiếu động lực phát triển.

Wysips: Công nghệ sạc pin từ ánh sáng cho smartphone

Thứ 5, 19/09/2013 | 09:21
Công nghệ sạc pin bằng ánh sáng Wysips có thể kéo dài thời lượng pin của các thiết bị di động.

Con nhà nghèo thành tiến sĩ trẻ nhất công nghệ Nano Việt Nam

Thứ 3, 21/05/2013 | 11:21
Gặp chàng tiến sĩ 26 tuổi Võ Văn Chi, ít ai có thể ngờ rằng với vẻ bề ngoài khá giản dị, ít nói, anh chính là người mới bảo vệ thành công luận án tiến sỹ chuyên ngành công nghệ Nano với đề tài "Tính chất từ của các cấu trúc nano trên graphene trên kim loại" tại Pháp. Với đề tài này, anh trở thành tiến sỹ trẻ nhất Việt Nam trong ngành công nghệ nano tại Việt Nam.

Công nghệ “chém gà” và “kênh” tuổi ngọc nghiến

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Nghề nào mánh ấy, đó là thực tế không thể phủ nhận. Biết nhà giàu có nhu cầu các loại sản phẩm dân dụng liên quan đến ngọc nghiến, những "chuyên gia" tư vấn nhưng thực chất là đội "săn" và "chém gà" chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội.

Những tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới

Thứ 7, 23/02/2013 | 07:50
Lọt vào top 10 của Forbes năm nay vẫn là những tên tuổi quen thuộc như Bill Gates với 61 tỷ USD, hai nhà đồng sáng lập Google (18,7 tỷ USD) và CEO Facebook (17,5 tỷ USD) - Mark Zuckerberg.

Đào tạo nghề Việt Nam và những cơ hội phát triển

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Ngày (10/10), Hội nghị khu vực về đào tạo nghề ở Việt Nam với chủ đề “Đột phát chất lượng dạy nghề” do Bộ LĐTB&XH Việt Nam phối hợp với Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển Cộng hòa liên bang Đức tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội.

Microsoft phát triển công nghệ cảm nhận tâm trạng người dùng

Thứ 2, 01/07/2013 | 15:06
Techworld Australia cho biết, Microsoft Research Asia đang trong quá trình nghiên cứu công nghệ cho phép smartphone cho khả năng cảm nhận tâm trạng của người sử dụng và đăng tải lên mạng xã hội trong thời gian thực.

Những phát minh công nghệ sáng tạo tiên phong

Thứ 2, 26/08/2013 | 12:30
Những sản phẩm thuộc danh sách này có thể đã quen thuộc với bạn hoặc không, những có thể coi chúng đều là những "viên gạch" đầu tiên, đặt nền móng cho sự phát triển của những thành tựu công nghệ sau này.

"Cần hình thành thị trường khoa học - công nghệ"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
– GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhận định: Khoa học nước nhà đang thiếu động lực phát triển.

Wysips: Công nghệ sạc pin từ ánh sáng cho smartphone

Thứ 5, 19/09/2013 | 09:21
Công nghệ sạc pin bằng ánh sáng Wysips có thể kéo dài thời lượng pin của các thiết bị di động.

Con nhà nghèo thành tiến sĩ trẻ nhất công nghệ Nano Việt Nam

Thứ 3, 21/05/2013 | 11:21
Gặp chàng tiến sĩ 26 tuổi Võ Văn Chi, ít ai có thể ngờ rằng với vẻ bề ngoài khá giản dị, ít nói, anh chính là người mới bảo vệ thành công luận án tiến sỹ chuyên ngành công nghệ Nano với đề tài "Tính chất từ của các cấu trúc nano trên graphene trên kim loại" tại Pháp. Với đề tài này, anh trở thành tiến sỹ trẻ nhất Việt Nam trong ngành công nghệ nano tại Việt Nam.

Công nghệ “chém gà” và “kênh” tuổi ngọc nghiến

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Nghề nào mánh ấy, đó là thực tế không thể phủ nhận. Biết nhà giàu có nhu cầu các loại sản phẩm dân dụng liên quan đến ngọc nghiến, những "chuyên gia" tư vấn nhưng thực chất là đội "săn" và "chém gà" chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội.

Những tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới

Thứ 7, 23/02/2013 | 07:50
Lọt vào top 10 của Forbes năm nay vẫn là những tên tuổi quen thuộc như Bill Gates với 61 tỷ USD, hai nhà đồng sáng lập Google (18,7 tỷ USD) và CEO Facebook (17,5 tỷ USD) - Mark Zuckerberg.

Đào tạo nghề Việt Nam và những cơ hội phát triển

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Ngày (10/10), Hội nghị khu vực về đào tạo nghề ở Việt Nam với chủ đề “Đột phát chất lượng dạy nghề” do Bộ LĐTB&XH Việt Nam phối hợp với Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển Cộng hòa liên bang Đức tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội.