Nhật Bản: Tã người lớn sản xuất không kịp bán

Nhật Bản: Tã người lớn sản xuất không kịp bán

Thứ 3, 16/07/2013 | 10:44
0
Dân số Nhật Bản đang già hóa với tốc độ chóng mặt. Dự kiến tới năm 2020, số lượng tã người lớn ở nước này sẽ được bán ra nhiều hơn số tã trẻ em.

Dân số nước này dự kiến sẽ giảm 30% vào năm 2060 do tỷ lệ sinh thuộc vào loại thấp nhất trong số các quốc gia phát triển. 

Số liệu được chính phủ Nhật Bản công bố năm ngoái cho thấy 40% dân số sẽ ở tuổi 65 hoặc già hơn.

Các công ty trong nước hiện đang tiến hành đa dạng hóa để sản xuất đủ tã người lớn cho dân số ngày một già đi.

Theo tờ báo Nikkei, các công ty trong đó có cả Tập đoàn công nghiệp giấy Nippon và Công ty giấy Daio đều đang dành hàng tỷ yên để mở rộng sản xuất tã cho người lớn.

Lạ & Cười - Nhật Bản: Tã người lớn sản xuất không kịp bán

Tờ Daiy Telegraph đưa tin, công ty Daio muốn sản xuất 81 triệu chiếc tã mỗi năm – tăng 80% so với trước.

Công ty Kao hiện cũng đang dành hơn 5 tỷ yên để tiến hành mở rộng. Công ty này cho báo chí hay: “Cơ sở sản xuất mới dành cho sản phẩm vệ sinh xét đến nhu cầu tăng cao đối với các sản phẩm liên quan đến vấn đề già hóa xã hội, ví dụ như ngày càng có nhiều người mắc chứng đái dầm nhẹ.”

Dân số Nhật Bản đang già đi với tốc độ nhanh nhất trong số các quốc gia phát triển do tỷ lệ sinh thấp trong khi người dân lại sống lâu.

Mỗi người phụ nữ tại Nhật trung bình chỉ sinh 1,39 em bé – tỷ lệ sinh thuộc loại thấp nhất trên thế giới.

Lạ & Cười - Nhật Bản: Tã người lớn sản xuất không kịp bán (Hình 2).

Tình trạng già hóa dân số của Nhật là do người dân sống lâu và tỷ lệ sinh chỉ ở mức 1,39 con/phụ nữ.

Các số liệu cho thấy thế giới chỉ có 16 quốc gia sở hữu mức sinh thấp hơn Nhật Bản.

Các nước như Mỹ (2,06), Anh (1,90) và Đức (1,42) đều đang gặp phải những lo ngại về sự ổn định dân số, nhưng đều có tỷ lệ sinh cao hơn Nhật Bản.

Theo các số liệu do Viện nghiên cứu dân số và an sinh xã hội Nhật Bản công bố, con số 128 triệu của dân số Nhật vào năm ngoái dự kiến sẽ giảm xuống dưới mức 100 triệu vào năm 2048, và giảm thêm nữa xuống mức 86,74 triệu vào năm 2060.

Đến năm 2060, số trẻ em ở độ tuổi 14 hoặc nhỏ hơn cũng được dự báo sẽ giảm hơn một nửa, xuống mức 7,91 triệu.

Các chuyên gia cho biết dân số Nhật sẽ giảm một triệu người mỗi năm trong vài thập kỷ tới.

Long Nguyễn (Theo Dailymail)

Xem bản dịch song ngữ Anh - Việt và nghe audio news tại đây: oes.edu.vn

Trong tháng 7, dân số thế giới sẽ vượt quá 7,2 tỷ người

Chủ nhật, 16/06/2013 | 09:40
Các nhà nghiên cứu kết luận rằng số lượng người trên hành tinh vào đầu thế kỷ tới có thể thay đổi từ 6,8-16,6 tỷ USD.

50% dân số thế giới bị thiếu nước ngọt vào năm 2050

Thứ 5, 13/06/2013 | 09:53
Một nửa trong số 9 tỷ dân thế giới có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt vào năm 2050, nếu các chính phủ thất bại trong việc hợp tác bảo vệ nguồn nước.

Nữ trợ lý cảnh sát giao thông ẩu đả giữa đường

Thứ 3, 16/07/2013 | 09:59
Hai nữ trợ lý cảnh sát giao thông ở thành phố Đường Sơn, miền Bắc Trung Quốc đã bị sa thải sau một đoạn video ẩu đả ngay giữa đường phố làm khuấy động cư dân mạng ngày hôm nay (16/7).