Nhật - Trung gọi nhau là 'chúa tể hắc ám Voldemort'

Nhật - Trung gọi nhau là 'chúa tể hắc ám Voldemort'

Thứ 2, 06/01/2014 | 14:00
0
Đại sứ Nhật Bản tại Anh Keiichi Hayashi hôm qua cho biết, Bắc Kinh là Chúa tể hắc ám Voldemort của châu Á, đáp lễ chính xác lời miêu tả của người đồng cấp Trung Quốc trước đó.

"Hiện có hai con đường mở ra với Trung Quốc. Một là tìm kiếm đối thoại và tuân thủ quy định của luật pháp. Một con đường khác là đóng vai trò như một Voldemort của khu vực bằng cách chạy đua vũ trang và leo thang căng thẳng", ông Hayashi viết trong bài báo gửi cho Telegraph hôm qua. 

Đây là động thái đáp trả cho việc hồi tuần trước, Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh đăng một bài báo trên tờ này, cũng so sánh Nhật Bản đương đại với Chúa tể hắc ám Voldemort, nhân vật "chết đứng" vào cuối truyện và kêu gọi London đứng về phía Bắc Kinh chống lại kẻ thù chung thời chiến tranh. Bài báo của ông Lưu được đăng tải sau sự kiện Thủ tướng Shinzo Abe thăm đền Yasukuni cuối tháng trước khiến Trung Quốc và Hàn Quốc tức giận.

Tiêu điểm - Nhật - Trung gọi nhau là 'chúa tể hắc ám Voldemort'

Tàu tuần duyên Trung Quốc và Nhật Bản thường xuyên xuất hiện gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hơn một năm qua, gây lo ngại về mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước. Ảnh minh họa: AP

Ông Hayashi phản bác lại quan điểm trên, cho rằng Nhật Bản đã bày tỏ sự " hối hận sâu sắc và lời xin lỗi chân thành " đối với "sự đau khổ to lớn cho người dân nhiều nước " mà quốc gia này gây ra. Tokyo thời hậu thế chiến thứ hai đã có nhiều nỗ lực trong việc duy trì hòa bình thế giới và "tiết chế ở mức tối đa trước mối đe dọa từ Trung Quốc".

Đại sứ Nhật Bản buộc tội Trung Quốc nhiều lần cố ý "thay đổi hiện trạng bằng biện pháp vũ lực hoặc cưỡng ép". Trung Quốc hôm 23/11đơn phương tuyên bố thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông, bao trùm quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn với BBC hôm qua, Đại sứ Trung Quốc Lưu Hiểu Minh một lần nữa khẳng định việc Bắc Kinh thiết lập ADIZ "thuần túy vì mục đích phòng vệ". "Anh và Mỹ đều có hành động tương tự. Hơn nữa, 45 năm về trước, Nhật Bản cũng thiết lập ADIZ và không ngừng mở rộng", ông nói.

"Thật là mỉa mai khi một quốc gia tăng mức chi tiêu quân sự của mình trên 10% một năm trong suốt 20 năm qua, lại gọi nước láng giềng theo chủ nghĩa quân phiệt", ông Hayashi viết. "Trung Quốc tiến hành tuyên truyền để người dân nước mình mất lòng tin với Nhật Bản bằng những cáo buộc vô căn cứ".

Trước đó, ông Lưu Hiểu Minh "đặt câu hỏi nghiêm túc về thái độ của Nhật Bản và lịch sử theo chủ nghĩa quân phiệt, xâm lược va cai trị thực dân của nước này. Ông Lưu cũng kêu gọi "cộng đồng quốc tế nên đặt tình trạng báo động cao".

Căng thẳng giữa Nhật-Trung bắt đầu tăng cao từ năm 2012 sau khi Tokyo quyết định quốc hữu hóa quần đảo tranh chấp, gây nên làn sóng biểu tình trên khắp Trung Quốc. Mâu thuẫn song phương không ngừng leo thang sau sự kiện Bắc Kinh đơn phương thiết lập ADIZ và Thủ tướng Nhật Abe thăm đền Yasukuni trong hai tháng cuối năm 2013.

Theo Vnexpress.net

Căng thẳng Nhật Bản-Trung Quốc dâng cao ngày đầu năm

Thứ 5, 02/01/2014 | 09:02
Tân Hoa Xã trong một bài viết đăng tải vào ngày đầu tiên của năm 2014 đã chỉ trích thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thiếu sự trung thực với lịch sử, tương phản một cách đáng hổ thẹn với lòng can đảm cũng như tầm nhìn của cố thủ tướng Tây Đức Willy Brandt.

Báo TQ muốn đè bẹp 'chủ nghĩa khiêu khích’ Nhật Bản

Thứ 7, 28/12/2013 | 11:22
Hôm 26/12, thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã có chuyến viếng thăm ngôi đền chiến tranh Yasukuni. Hành động này đã khiến Trung Quốc và Hàn Quốc nổi giận, trong khi Mỹ bày tỏ ‘thất vọng’ vì hành động của đồng minh.

Nhật Bản 'tung' chiến thuật mới đối phó Trung Quốc

Thứ 5, 12/12/2013 | 20:07
Một số nguồn tin cho biết, Nhật Bản sẽ tăng cường khả năng cảnh báo và giám sát đối với các máy bay nước ngoài.

Trung Quốc nổi giận khi thủ tướng Nhật thăm đền Yasukuni

Thứ 5, 26/12/2013 | 16:39
Thủ tướng Shinzo Abe đã đến viếng đền Yasukuni hôm nay 26/12. Động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc và Hàn Quốc, truyền thông Nhật Bản đưa tin.

Nhật - Trung 'nóng' vì Bắc Kinh đơn phương lập vùng phòng thủ trên không

Thứ 4, 27/11/2013 | 19:37
Nhật Bản vừa gửi Bắc Kinh một kháng nghị mạnh mẽ sau khi bộ Quốc phòng Trung Quốc phổ biến một bản đồ về khu vực phòng không ở biển Hoa Đông, bao gồm những hòn đảo do Nhật kiểm soát, nhưng Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền.

Tranh chấp lãnh thổ Nhật Bản - Trung Quốc

Thứ 5, 30/05/2013 | 14:26
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vừa tuyên bố Nhật Bản đã xâm chiếm trái phép các vùng lãnh thổ của Trung Quốc, và phải hoàn trả các vùng lãnh thổ này vô điều kiện.

Căng thẳng Nhật Bản-Trung Quốc dâng cao ngày đầu năm

Thứ 5, 02/01/2014 | 09:02
Tân Hoa Xã trong một bài viết đăng tải vào ngày đầu tiên của năm 2014 đã chỉ trích thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thiếu sự trung thực với lịch sử, tương phản một cách đáng hổ thẹn với lòng can đảm cũng như tầm nhìn của cố thủ tướng Tây Đức Willy Brandt.

Báo TQ muốn đè bẹp 'chủ nghĩa khiêu khích’ Nhật Bản

Thứ 7, 28/12/2013 | 11:22
Hôm 26/12, thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã có chuyến viếng thăm ngôi đền chiến tranh Yasukuni. Hành động này đã khiến Trung Quốc và Hàn Quốc nổi giận, trong khi Mỹ bày tỏ ‘thất vọng’ vì hành động của đồng minh.

Nhật Bản 'tung' chiến thuật mới đối phó Trung Quốc

Thứ 5, 12/12/2013 | 20:07
Một số nguồn tin cho biết, Nhật Bản sẽ tăng cường khả năng cảnh báo và giám sát đối với các máy bay nước ngoài.

Trung Quốc nổi giận khi thủ tướng Nhật thăm đền Yasukuni

Thứ 5, 26/12/2013 | 16:39
Thủ tướng Shinzo Abe đã đến viếng đền Yasukuni hôm nay 26/12. Động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc và Hàn Quốc, truyền thông Nhật Bản đưa tin.

Nhật - Trung 'nóng' vì Bắc Kinh đơn phương lập vùng phòng thủ trên không

Thứ 4, 27/11/2013 | 19:37
Nhật Bản vừa gửi Bắc Kinh một kháng nghị mạnh mẽ sau khi bộ Quốc phòng Trung Quốc phổ biến một bản đồ về khu vực phòng không ở biển Hoa Đông, bao gồm những hòn đảo do Nhật kiểm soát, nhưng Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền.

Tranh chấp lãnh thổ Nhật Bản - Trung Quốc

Thứ 5, 30/05/2013 | 14:26
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vừa tuyên bố Nhật Bản đã xâm chiếm trái phép các vùng lãnh thổ của Trung Quốc, và phải hoàn trả các vùng lãnh thổ này vô điều kiện.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.