Nhiều cựu sinh viên ở miền Tây vướng vòng lao lý vì… chứng chỉ giả

Nhiều cựu sinh viên ở miền Tây vướng vòng lao lý vì… chứng chỉ giả

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 4, 19/09/2018 | 19:51
0
Môi giới mua bán các chứng chỉ Anh văn, Tin học giả, nhiều cựu sinh viên ở miền Tây phải vướng vòng lao lý.

Ngày 19/9, TAND TP.Cần Thơ xử phúc thẩm đối với 3 bị cáo là cựu sinh viên của các trường đại học, cao đẳng tại TP.Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long.

Cụ thể, TAND TP.Cần Thơ đã tuyên y án sơ thẩm bị cáo Cao Thị Diễm 3 năm tù giam, các bị cáo Đặng Bá Lộc và Nguyễn Thị Thanh Phương 2 năm tù giam cùng về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hồ sơ điều tra - Nhiều cựu sinh viên ở miền Tây vướng vòng lao lý vì… chứng chỉ giả
Ba bị cáo Diễm, Lộc, Phương tại phiên phúc thẩm.

Theo án sơ thẩm, khoảng tháng 10/2017, một trường cao đẳng ở TP.Cần Thơ tổ chức xem xét hồ sơ, đánh giá kết quả học tập để công nhận tốt nghiệp năm 2017 cho sinh viên các lớp cao đẳng khóa 2014 – 2017 ra trường.

Qua kiểm tra hồ sơ, nhà trường phát hiện có 247 sinh viên của trường nộp các chứng chỉ Ngoại ngữ, chứng chỉ Tin học ứng dụng có dấu hiệu bị làm giả nên có văn bản gửi đến cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ yêu cầu làm rõ.

Cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc, đồng thời chứng minh được hành vi môi giới mua bằng và sử dụng các chứng chỉ Anh văn, Tin học giả của Diễm, Lộc, Phương và Võ Xuân Mai, Nguyễn Bá Điền, Võ Phước Lộc.

Theo nội dung vụ việc, tháng 6/2016, do không có chứng chỉ B Anh văn nộp cho trường để xét tốt nghiệp ra trường, Diễm lên các trang mạng xã hội tìm mua chứng chỉ B Anh văn giả với giá 600.000 đồng.

Một tháng sau, Diễm nhận được chứng chỉ giả thông qua đường bưu điện. Sau đó, người bán chứng chỉ giả nhờ Diễm tìm người mua chứng chỉ giả và sẽ được hưởng hoa hồng là 400.000 đồng/chứng chỉ.

Tiếp đó, Diễm đã liên hệ với các bị cáo khác cùng môi giới mua bán các chứng chỉ An văn, Tin học giả cho các sinh viên trường cao đẳng ở TP.Cần Thơ để kiếm tiền lời, tiêu xài cá nhân.

Được biết, trước đó, cùng tội danh trên, TAND quận Ninh Kiều đã tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Võ Xuân Mai và  Nguyễn Bá Điền mỗi bị cáo 2 năm tù giam; bị cáo Võ Phước Lộc 2 năm tù treo.

Hoãn phiên xử Hiệu trưởng chỉ đạo cấp dưới làm giả chứng từ đoạt tiền tỷ

Thứ 5, 28/06/2018 | 15:18
Lợi dụng chức danh Hiệu trưởng, được quyền tự chủ trong việc dự toán thu, chi ngân sách, Rí đã chỉ đạo kế toán và thủ quỹ làm giả chứng từ để quyết toán lấy tiền tỷ tiêu xài cá nhân.

Bình Dương: Bắt đôi nam nữ phối hợp làm bằng cấp giả

Thứ 6, 04/09/2015 | 08:02
Sau khi đột kích vào căn nhà, các trinh sát đã phát hiện và thu giữ nhiều vật dụng để tạo ra những bằng cấp giả.

Án tù cho 'băng' làm văn bằng, chứng chỉ giả

Thứ 4, 24/07/2013 | 14:31
Thấy việc làm giả văn bằng, chứng chỉ dễ dàng thu lợi nhuận nên các bị cáo đã liên kết làm bậy, thu lợi bất chính.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.