Nhiều ĐBQH đồng tình mở rộng phòng, chống tham nhũng ra khu vực tư

Nhiều ĐBQH đồng tình mở rộng phòng, chống tham nhũng ra khu vực tư

Nguyễn Thị Hường
Thứ 5, 14/06/2018 | 14:18
0
“Thực tế, khu vực ngoài Nhà nước nhưng những việc làm đó lại sử dụng vốn của Nhà nước”, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương cho biết.

Phải làm rõ tài sản minh bạch

Thảo luận về luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), mặc dù vẫn còn ý kiến khác nhau, song, đa số Đại biểu Quốc hội đồng tình việc mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng.

Theo Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) nhìn nhận: “Tôi đồng tình với việc mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng đối với khu vực ngoài Nhà nước.

Thực tế, khu vực ngoài Nhà nước nhưng những việc làm đó lại sử dụng vốn của Nhà nước. Trong quá trình thực hiện đã có nhiều doanh nghiệp ngoài Nhà nước cũng bị thanh tra và kiểm toán.

Tất nhiên, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và tránh lạm dụng về thanh tra, kiểm toán thì cần có phạm vi quy định nhất định.

Về từng trường hợp cụ thể, tôi đề nghị phải làm rõ tài sản minh bạch. Theo cách giải thích của các nước, minh bạch có nghĩa là thu nhập từ lương, từ thưởng, từ tiền thừa kế và tài sản chứng minh được để làm rõ”.

Đại biểu Phương góp ý: “Tại các điều luật cụ thể về phạm vi tham nhũng, tôi đề nghị bổ sung hai hình thức tham nhũng, đó là tham nhũng chính sách, đưa ra những chính sách mang tính lợi ích nhóm và lợi ích cá nhân. Tham nhũng quyền lực, thông qua việc chạy chức, chạy quyền, nên bổ sung hai trường hợp đó”.

Nhiều ĐBQH đồng tình mở rộng phòng, chống tham nhũng ra khu vực tư

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương.

 

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) cũng cho rằng: “Theo dõi các vụ án thời gian qua có thể thấy tham nhũng không chỉ xuất hiện trong khu vực Nhà nước mà hiện tượng sân sau, gửi giá, lại quả đã xuất hiện ngày càng nhiều trong các tổ chức kinh tế ngoài nhà nước.

Do đó, chúng tôi đồng tình với cách đặt vấn đề của cơ quan soạn thảo là đã đến lúc cần mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng sang khu vực tư. Bước đầu chỉ áp dụng với loại hình công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và một số tổ chức xã hội”.

Mở rộng đến đâu thì cần phải cân nhắc, thận trọng 

Đại biểu Phạm Huyền Ngọc (Ninh Thuận) nêu quan điểm, về cơ bản, bà Ngọc nhất trí với dự thảo luật đã được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Đại biểu Phạm Huyền Ngọc cũng tham gia một số ý kiến đóng góp.

Đối với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh dự án luật ra khu vực ngoài Nhà nước, bà Ngọc nói: “Tôi đồng tình với dự thảo luật là mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng không chỉ ở khu vực công mà còn phòng, chống tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước.

Bởi vì nội dung này đã được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đồng thời, thể hiện đúng tinh thần tại Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tuy nhiên, việc mở rộng đến đâu thì cần phải cân nhắc, thận trọng để đảm bảo tính khả thi.

Theo tôi, cần nghiên cứu, rà soát, đánh giá toàn diện các đối tượng, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng trong thực tiễn. Có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu vừa đấu tranh phòng, chống tham nhũng, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp”.

 

ĐBQH tranh luận về mở rộng phạm vi điều chỉnh chống tham nhũng

Thứ 4, 13/06/2018 | 11:09
Đại biểu Quốc hội Phạm Hồng Phong đề nghị “không mở rộng phạm vi điều chỉnh phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài Nhà nước”.

ĐBQH: 4 Bộ trưởng đã thẳng thắn, dân chủ, không né tránh!

Thứ 4, 06/06/2018 | 21:13
Đó là đánh giá của các Đại biểu Quốc hội sau khi 4 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

ĐBQH Lệ Thủy: Cử tri hài lòng việc thay đổi cách chất vấn mới!

Thứ 3, 05/06/2018 | 21:59
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy cho rằng, cử tri sẽ hài lòng việc thay đổi cách chất vấn mới. Như vậy, các Bộ trưởng sẽ trả lời nhanh, gọn, rõ ràng, súc tích.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?