Nhiều nhà văn hóa cộng đồng tại Đắk Lắk hoạt động chưa hiệu quả

Nhiều nhà văn hóa cộng đồng tại Đắk Lắk hoạt động chưa hiệu quả

Thứ 7, 17/12/2022 | 15:15
0
Toàn tỉnh Đắk Lắk có 1.723 thôn, buôn có Nhà văn hóa cộng đồng, hội trường nhưng nhiều nhà văn hóa hoạt động chưa hiệu quả, 31 nhà không hoạt động.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 05 ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, đến tháng 10/2022, toàn tỉnh có 1.723/1.917 thôn, buôn có Nhà văn hóa cộng đồng, hội trường đạt 89,88%. Số Nhà văn hóa cộng đồng đảm bảo trang thiết bị tối thiểu là 1.007 nhà, chiếm 58,44%.

UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước tạo điệu kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc trong tỉnh có nơi hội họp, giao lưu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí đáp ứng nhu cầu của nhân dân góp phần xây dựng môi trường văn hóa cơ sở lành mạnh.

Đồng thời, cũng là nơi các tổ chức, chính trị, xã hội, đoàn thể quần chúng thôn, buôn có nơi sinh hoạt và là nơi làm việc của ban tự quản.

Sự kiện - Nhiều nhà văn hóa cộng đồng tại Đắk Lắk hoạt động chưa hiệu quả

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 05 ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Từ năm 2006 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện cấp trang thiết bị cho 1.182 Nhà văn hóa cộng đồng, hội trường thôn, buôn. Trong giai đoạn 2019-2022, Sở đã hỗ trợ trang thiết bị cho 835 Nhà văn hóa cộng đồng, hội trường thôn, buôn với tổng kinh phí hơn 29,3 tỷ đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, hoạt động của các Nhà văn hóa cộng đồng, hội trường thôn, buôn còn tồn tại một số hạn chế như: Số Nhà văn hóa cộng đồng, hội trường thôn, buôn hoạt động trung bình là 967 nhà, không hoạt động 31 nhà.

Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này do đa số Nhà văn hóa cộng đồng được đầu tư, xây dựng có diện tích 80-120m2, kiến trúc giống nhau, hiện đã xuống cấp và không được tu sửa; hầu hết không có đầy đủ công trình phụ trợ (nhà để xe, khu vệ sinh, cổng…).

Bên cạnh đó, một số Nhà văn hóa cộng đồng không hoạt động do xây dựng ở địa điểm không phù hợp dẫn đến bỏ hoang.

Không chỉ vậy, hệ thống Nhà văn hóa cộng đồng không có nguồn kinh phí để đầu tư, duy trì, tổ chức các hoạt động do chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã không bố trí kinh phí cho hoạt động của các Nhà văn hóa cộng đồng…

Sự kiện - Nhiều nhà văn hóa cộng đồng tại Đắk Lắk hoạt động chưa hiệu quả (Hình 2).

Bà H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị. 

Mặt khác, hiện nay, nhiều thôn, buôn sát nhập, Nhà văn hóa cộng đồng, hội trường không đủ chỗ để tổ chức họp dân cũng như tổ chức các hoạt động đông người nên phải tổ chức ngoài sân.

Theo bà H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng, hội trường thôn, buôn, thời gian tới, UBND cấp huyện, xã cần quan tâm, tích cực hơn trong việc triển khai thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng tại địa phương.

Đặc biệt, bố trí ngân sách để thực hiện các nội dung được quy định trong quy chế.

Ngoài ra, ban chủ nhiệm, cán bộ quản lý Nhà văn hóa cộng đồng cần chú trọng hơn trong việc lập kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm, ngắn hạn, dài hạn để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, cần năng động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động tại Nhà văn hóa cộng đồng để thu hút nhân dân đến tham gia sinh hoạt, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển.

Khánh Ngọc

Đoạn đường dài 300m "sở hữu" 9 lô cốt bị bỏ hoang tại Hà Nội

Thứ 4, 16/11/2022 | 19:57
Tuy chỉ dài 300m, đường Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông) lại có đến 9 chiếc lô cốt dựng lên rồi bỏ hoang khiến giao thông trên tuyến đường này gặp nhiều khó khăn.

Những công trình nước sạch tiền tỷ bị bỏ hoang

Thứ 7, 11/11/2017 | 14:44
Nhiều công trình nước sạch ở 2 tỉnh Kon Tum, Gia Lai được đầu tư số tiền hàng tỷ đồng nhưng hiện tại bị hư hỏng, xuống cấp không thể sử dụng được.

Công trình bị bỏ hoang, dân “khát” nước sinh hoạt

Thứ 3, 16/04/2013 | 17:15
Hệ thống công trình nước hợp vệ sinh với nhiều bể chứa có dung tích lớn nhằm giải quyết nhu cầu nước cho người dân vào mùa khô sau một thời gian đưa vào sử dụng đã không phát huy hiệu quả, xuống cấp khiến hàng nghìn người dân ở Thung Rếch xã Tú Sơn huyện Kim Bôi (Hòa Bình) thường xuyên đối mặt với tình trạng “khát” nước.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:38
Cơ quan hàng không yêu cầu các sân bay thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát an ninh.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghiêm cấm từ chối đăng kiểm cho phương tiện đã đặt lịch thành công

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:40
Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định sẽ thực hiện kiểm tra, rà soát đối chiếu trên hệ thống phần mềm và xem xét xử lý đối với đơn vị đăng kiểm vi phạm.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
     
Nổi bật trong ngày

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Yêu cầu không tăng giá cước xe khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:41
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hà Nội: Người dân vất vả di chuyển qua nút giao Mai Dịch

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:18
Cầu vượt thép nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội) dù đã hoàn thành việc thi công nhưng vẫn chưa thông xe khiến người dân qua nút giao gặp nhiều khó khăn.