Nhiều nội dung quan trọng tại hội nghị Ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia lần thứ nhất khoá XIII

Nhiều nội dung quan trọng tại hội nghị Ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia lần thứ nhất khoá XIII

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 11/10/2019 | 20:32
0
Chiều ngày 11/10, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia lần thứ nhất khoá XIII. Hội nghị đã bàn và thống nhất nhiều nội dung quan trọng triển khai trong toàn khoá XIII nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí trong Ban thường vụ Trung ương Hội. Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền chủ trì hội nghị.

Chính sách - Nhiều nội dung quan trọng tại hội nghị Ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia lần thứ nhất khoá XIII

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cho biết: “Đây là hội nghị đầu tiên sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam, lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2019-2024). Hội nghị này sẽ bàn và cho ý kiến một số nội dung quan trọng”.

Chính sách - Nhiều nội dung quan trọng tại hội nghị Ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia lần thứ nhất khoá XIII (Hình 2).

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng).

Hội nghị đã nghe Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền trình bày dự kiến phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội; Dự thảo báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ sau Đại hội XIII và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019.

Chính sách - Nhiều nội dung quan trọng tại hội nghị Ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia lần thứ nhất khoá XIII (Hình 3).

Phó Chủ tịch Lê Thị Kim Thanh (Ảnh: Hữu Thắng).

Phó Chủ tịch Lê Thị Kim Thanh trình bày dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII.

Chính sách - Nhiều nội dung quan trọng tại hội nghị Ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia lần thứ nhất khoá XIII (Hình 4).

Phó Chủ tịch Trần Đức Long (Ảnh: Hữu Thắng).

Phó Chủ tịch Trần Đức Long trình bày dự thảo Kế hoạch tổ chức 65 năm ngày thành lập Hội (4/4/1955-4/4/2020) và Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III.

Tại hội nghị, các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ đã thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo báo cáo mà Chủ tịch và Phó Chủ tịch nêu. Trong đó, các đồng chí trong Ban thường vụ đặc biệt quan tâm và cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức 65 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam.

Chính sách - Nhiều nội dung quan trọng tại hội nghị Ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia lần thứ nhất khoá XIII (Hình 5).

Các đồng chí trong Ban thường vụ thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng (Ảnh: Hữu Thắng).

Hội nghị đã thống nhất một số nội dung quan trọng gồm: Nhất trí với dự kiến phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên Ban Thường vụ.

Chính sách - Nhiều nội dung quan trọng tại hội nghị Ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia lần thứ nhất khoá XIII (Hình 6).

Các đồng chí trong Ban thường vụ chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Quang Khởi).

Nhất trí việc chuẩn bị tổ chức 65 năm ngày thành lập Hội (04/4/1955 – 04/4/2020) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2019 và cuối cùng, nhất trí với Dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền cho rằng, ý kiến của các đồng chí trong Ban thường vụ đều rất xác đáng, Ban Thường vụ cũng như các lãnh đạo Hội sẽ xem xét, tiếp thu và chỉnh lý.

Đoàn đại biểu Hiệp hội Luật các nước ASEAN thăm và làm việc với Uỷ ban ALA quốc gia Việt Nam và Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 2, 16/09/2019 | 22:20
Đoàn đại biểu Hiệp hội Luật các nước ASEAN (ALA) do chủ tịch ALA, Chánh án Tòa án tối cao Singapore Sundaresh Menon dẫn đầu thăm và làm việc với Uỷ ban ALA quốc gia Việt Nam và Hội Luật gia Việt Nam.

Bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Toàn thể cán bộ, hội viên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường

Thứ 6, 13/09/2019 | 19:21
Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, luật gia, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Ra mắt Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia khoá XIII nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ 6, 13/09/2019 | 18:11
Chiều 13/9, phiên họp thứ 3 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Hội Luật Gia chính thức khép lại. Đại hội thông qua danh sách 114 Đại biểu trúng cử vào Ban chấp hành khoá mới nhiệm kỳ 2019-2024.
Cùng tác giả

Dùng hoạt chất thiên nhiên làm đẹp là xu hướng nhưng cần cảnh giác

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:42
Theo các chuyên gia, trào lưu sử dụng các hoạt chất thiên nhiên đang là xu hướng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, người dùng cần lựa chọn sản phẩm thông thái.

Cơ hội “vàng” cho 15 cặp vợ chồng hiếm muộn tìm con

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:30
Hành trình tìm con phải trải qua rất nhiều rào cản, gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì giấc mơ bế trên tay con yêu lại càng xa vời.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.
Cùng chuyên mục

Thu hồi đăng ký tuyến với doanh nghiệp chạy dưới 70% tổng số chuyến trong tháng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:45
Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi đăng ký khai thác tuyến đối với nốt (tài) đang khai thác khi trong một tháng thực hiện dưới 70% tổng số chuyến xe.

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.

Bất cập về giá bồi thường đất khiến công tác GPMB gặp khó

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:24
Thừa Thiên-Huế vừa có những ý kiến liên quan đến công tác giá bồi thường đất với Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?
     
Nổi bật trong ngày

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bất cập về giá bồi thường đất khiến công tác GPMB gặp khó

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:24
Thừa Thiên-Huế vừa có những ý kiến liên quan đến công tác giá bồi thường đất với Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Thu hồi đăng ký tuyến với doanh nghiệp chạy dưới 70% tổng số chuyến trong tháng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:45
Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi đăng ký khai thác tuyến đối với nốt (tài) đang khai thác khi trong một tháng thực hiện dưới 70% tổng số chuyến xe.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?