Nhiều nơi tăng giá khẩu trang y tế, cửa hiệu thuốc miền núi Nghệ An vẫn phát miễn phí

Nhiều nơi tăng giá khẩu trang y tế, cửa hiệu thuốc miền núi Nghệ An vẫn phát miễn phí

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 01/02/2020 | 18:34
0
Trong khi nhiều hiệu thuốc lớn ở TP Vinh bán khẩu trang với giá “chặt chém” thì một hiệu thuốc ở huyện nghèo miền núi Tương Dương lại tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân địa phương.

Nhiều nơi tăng giá khẩu trang y tế, cửa hiệu thuốc miền núi Nghệ An vẫn phát miễn phí

Ngày 1/2, nhiều người dân, học sinh ở huyện miền núi Tương Dương, tỉnh Nghệ An có mặt tại quầy thuốc Huyền Trang (xã Tam Quang, huyện Tương Dương) để nhận khẩu trang y tế miễn phí do quầy thuốc cấp phát.

Tại đây, mỗi người dân có mặt được nhận một chiếc khẩu trang y tế. Đến chiều cùng ngày, hiệu thuốc này đã hơn nghìn chiếc khẩu trang cho người dân trong và ngoài địa phương.

Tin nhanh - Nhiều nơi tăng giá khẩu trang y tế, cửa hiệu thuốc miền núi Nghệ An vẫn phát miễn phí

Cửa hiệu thuốc ở Nghệ An phát miễn phí khẩu trang.

Chị Dương Huyền Trang (SN 1987), chủ cửa hiệu cho biết, trong kho hàng của gia đình chị chỉ còn đúng 7 hộp, tương đương với 350 chiếc khẩu trang. Ngày hôm qua, rất nhiều cửa hàng bán khẩu trang với giá 200.000 đồng/hộp. Tuy nhiên, trước tình hình virus Corona đang diễn biến phức tạp, chị quyết định đưa ra phát miễn phí.

“Chỉ có 350 chiếc so với hàng ngàn người dân thì không thấm là bao nhưng tôi hi vọng với việc làm này giúp chút công nho nhỏ để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân trên địa bàn”, chị Trang nói.

Hiện, chủ thuốc này đang đặt tiếp các hộp khẩu trang để về phát cho người dân. Nhiều người dân trên địa bàn huyện Tương Dương tỏ ra hết sức phấn khởi vì được nhận những chiếc khẩu trang y tế miễn phí.

Tin nhanh - Nhiều nơi tăng giá khẩu trang y tế, cửa hiệu thuốc miền núi Nghệ An vẫn phát miễn phí (Hình 2).

Ấm lòng những chiếc khẩu trang miễn phí trao nhau giữa đại dịch Corona.

Chị Lương Thị Nguyệt, trú xã Yên Thắng, huyện Tương Dương cho biết: “Từ hôm qua đến nay tôi đến các cửa hiệu để mua khẩu trang nhưng không được. Rất may có được cơ sở phát khẩu trang miễn phí. Trong giai đoạn này nửa cái cũng quan trọng”.

Bà Kha Thị Hiền, Phó chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết: “Hiện nay trên địa bàn xã chưa có trường hợp nào nghi nhiễm virus Corona, tuy nhiên, bà con rất lo sợ và đổ xô đi mua khẩu trang để bảo vệ mình là điều hợp lý và nên làm. Hành động của chủ cửa hiệu thuốc rất đáng hoan nghênh”.

Tại khu vực miền núi Nghệ An như: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong… có rất nhiều lao động từ Trung Quốc trở về ăn Tết. Vì vậy, từ ngày 31/1, khi biết thông tin một lao động ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An được cách ly để kiểm tra do nghi nhiễm virus Corona, các loại khẩu trang y tế đội giá đột biến.

Giá của khẩu trang tại khu vực này cũng đã tăng lên “chóng mặt” từ 45.000 đồng/hộp lên 120.000 đồng -200.000 đồng/hộp. Bên cạnh khẩu trang, các loại nước rửa tay khô, rửa tay nhanh, rửa tay có cồn cũng “cháy hàng”, còn các loại nước rửa tay thông thường cũng bắt đầu nhích giá. Nhiều loại Vitamin C (C sủi), các loại thực phẩm chức năng cũng rất chạy hàng và bắt đầu tăng giá bán.

Ngày 1/2, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đã có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Hà Thị T. (42 tuổi), trú ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, sau khi được cách ly điều trị vì nghi ngờ nhiễm virus Corona. Cụ thể, sau khi gửi mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân ra viện dịch tễ Trung ương để tiến hành xét nghiệm, phân tích. Kết quả cho thấy nữ bệnh nhân này âm tính với chủng virus Corona, và chỉ mắc cúm B thông thường.

Công bố kết quả xét nghiệm của nữ bệnh nhân Nghệ An nghi nhiễm virut Corona

Thứ 7, 01/02/2020 | 16:36
Kết quả xét nghiệm cho thấy người phụ nữ ở Nghệ An trở về từ Trung Quốc âm tính với virus Corona.

Nữ bệnh nhân Nghệ An nghi nhiễm dịch virus Corona đã hết sốt

Thứ 7, 01/02/2020 | 10:46
Sau khi được cách ly điều trị do có các triệu chứng nghi cúm Corona, nữ bệnh nhân ở Nghệ An đã hết sốt, các triệu chứng bệnh đều giảm. Bệnh phẩm của bệnh nhân đã được gửi ra viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm, dự kiến vài ngày nữa sẽ có kết quả chính thức.

Nghệ An cách ly người phụ nữ trở về từ Trung Quốc nghi nhiễm dịch Corona

Thứ 6, 31/01/2020 | 14:43
Trở về quê ăn Tết sau thời gian làm việc tại Trung Quốc, chị Th. có biểu hiện ho, sốt nên được đưa đến bệnh viện điều trị và cách ly theo dõi nghi nhiễm virus Corona.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.