Nhiều thanh niên sập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu tuyển “trai trẻ phục vụ quý bà”

Nhiều thanh niên sập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu tuyển “trai trẻ phục vụ quý bà”

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 6, 15/11/2019 | 18:47
0
Bằng thủ đoạn đăng tin cần tuyển “trai trẻ phục vụ quý bà”, nhiều nam thanh niên tin tưởng đã bị Lộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản giá trị như, điện thoại di động, tiền và vàng.

Ngày 15/11, cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng, TP.Cần Thơ đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Lộc, 24 tuổi, ngụ phường 2, quận 8, TP.HCM về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

An ninh - Hình sự - Nhiều thanh niên sập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu tuyển “trai trẻ phục vụ quý bà”

Đối tượng Nguyễn Xuân Lộc.

Theo kết quả điều tra, Lộc không có nghề nghiệp ổn định nên nghĩ cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Lộc đăng tin cần tuyển “trai trẻ phục vụ quý bà”, để chát với một số nam thanh niên có nhu cầu trên mạng xã hội Facebook.

Lộc nhắn tin cho họ rằng, một số chị em lớn tuổi đủ điều kiện về kinh tế nhưng đang “hồi xuân”.

Lộc cần tuyển những người có ngoại hình, phục vụ nhu cầu tình dục cho “quý bà”. Mỗi lần vui vẻ, “quý bà” trả từ 1,5 đến 2 triệu đồng, chưa kể tiền bo hấp dẫn.

Với những lời giới thiệu khá hấp dẫn, nhiều nam thanh niên đồng ý nhưng không ngờ đây là một kịch bản lừa đảo đã được Lộc lên kế hoạch từ trước.

Sau đó, Lộc yêu cầu các nam thanh niên đến nhà nghỉ, khách sạn đã chọn trước và nhắn số phòng sang cho mình. Khi đó, Lộc xuất hiện và đóng giả là nhân viên nhà nghỉ.

Chiều 9/7, Lộc nhắn tin cho anh C.T.P., 26 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, anh L.T.Q., 20 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng và anh Đ.C.H., 22 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, hẹn đến một nhà nghỉ ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ để “phục vụ quý bà”.

Tin tưởng, 3 nam thanh niên trên đến nhà nghỉ và nhận phòng 102, 104 và 204. Một lúc sau, Lộc đến gặp quản lý nói rằng cần lên phòng gặp bạn.

Lộc đóng giả là làm nhân viên nhà nghỉ, gõ cửa 3 căn phòng trên và đưa ra lý do tế nhị, yêu cầu họ không để hung khí, thiết bị ghi âm, ghi hình bên trong phòng.

Lộc thuyết phục 3 nam thanh niên đưa tài sản, trang sức, điện thoại và ví tiền cho mình quản lý. Lộc hứa sau khi phục vụ “quý bà” xong, số tài sản này sẽ được trả lại.

Sau khi lấy được tài sản, Lộc xuống quầy lễ tân thì bị quản lý nhà nghỉ nghi ngờ nên báo Công an phường Hưng Phú. Cán bộ Công an đến hiện trường kiểm tra, tạm giữ trong người Lộc có 4 điện thoại di động và 1 triệu đồng.

Lúc này, 3 nạn nhân đang nằm chờ trên phòng 102, 104 và 204, mới vỡ lẽ bị lừa đảo và thực chất không có “quý bà” nào cần phục vụ như lời Lộc hứa hẹn.

Quá trình điều tra, Lộc thừa nhận gây ra hàng loạt vụ lừa đảo, với thủ đoạn vào các nhóm chat kín “tuyển người phục vụ tình dục cho quý bà”.

Ngoài 3 nạn nhân nêu trên, từ ngày 24/6 đến ngày 5/7, Lộc còn gây ra 5 vụ lừa đảo cũng với thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt tài sản gồm tiền, vàng và điện thoại di động của 7 nạn nhân khác

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Thứ 6, 15/03/2019 | 20:11
Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân thông qua Zalo, Facebook đối tượng Duy đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố.

Hám lời, 4 người phụ nữ bị lừa đảo gần 3 tỷ đồng qua mạng xã hội

Thứ 7, 06/10/2018 | 16:54
Tin tưởng các đối tượng trên mạng xã hội sẽ tặng mình tài sản “khủng”, 4 phụ nữ ở Quảng Ninh đã chuyển hàng tỷ đồng cho các đối tượng để rồi phải “ngậm đắng”.

Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội của thiếu phụ miền Tây

Thứ 7, 10/02/2018 | 14:00
Để được đổi đời, Bé xuất cảnh sang Malaysia làm lao động tự do. Tại đây, Bé quen biết và sống với chồng "hờ” - một nam thanh niên mang quốc tịch Nigeria, rồi cùng nhau lừa đảo.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.