Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, ngành cao nhất lên tới 28 điểm. Điểm trúng tuyển tăng từ 0,5 đến 3,5 điểm so với năm 2016.
Tại Hà Nội, trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017. Theo đó, ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin với mức 28,25 điểm.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội có điểm chuẩn ngành cao nhất là Đông phương học, mức 28,5 điểm. Ngành thấp nhất là Tôn giáo học, lấy mức 20,25 điểm.
ĐH Ngoại thương công bố điểm trúng tuyển. Theo đó, khoa Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật khối A lấy cao nhất, ở mức 28,25 điểm.
Điểm chuẩn vào trường ĐH Y Hà Nội có mức điểm dao động từ 23,75 đến 29,25 điểm.
Ngành cao nhất là Y đa khoa với mức điểm chuẩn là 29,25. Ngành thấp nhất là Y tế công cộng có mức điểm chuẩn là 23,75.
ĐH Y Dược Thái Nguyên có mức điểm chuẩn cao nhất vào trường là ngành Y đa khoa với 27 điểm.
Các ngành khác lần lượt có mức điểm chuẩn dự kiến như sau:
Ngành Răng hàm mặt: 26,75 điểm.
Ngành Dược học: 25,25 điểm.
Ngành Xét nghiệm Y học: 23,75 điểm.
Ngành Điều dưỡng: 23,5 điểm.
Ngành Y học dự phòng: 22,75 điểm.
Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) có điểm chuẩn cao nhất là ngành Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính 25,75 điểm.
Đại học Kinh tế Quốc dân mức điểm chuẩn cao nhất là 27 điểm đối với các ngành Kế toán và Kinh tế Quốc tế. So với mức điểm chuẩn cao nhất của năm ngoái là 25,5 điểm, mức điểm cao nhất của trường năm nay tăng 1,5 điểm.
Có tới 14/25 ngành của ĐH Kinh tế Quốc dân năm nay lấy điểm chuẩn từ 25 trở lên.
Ngành có điểm thấp nhất là 23,25 điểm, cao hơn điểm thấp nhất của năm ngoái là 2,75 điểm.
Công Luân