Nhiều vụ tiêu cực về đất đai, đấu thầu được báo chí đưa ra ánh sáng

Nhiều vụ tiêu cực về đất đai, đấu thầu được báo chí đưa ra ánh sáng

Nguyễn Thị Hường
Thứ 5, 21/06/2018 | 13:00
1
Trong hoạt động phòng chống tham nhũng, rõ ràng báo chí cách mạng đã góp công lớn. Báo chí phát hiện ra nhiều vụ tiêu cực về đất đai, thẩm duyệt dự án công, đấu thầu...

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin bên hành lang Quốc hội nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2018), Đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (đoàn Hải Phòng) cho biết: “Báo chí là một bộ phận cấu thành rất quan trọng của lực lượng thông tin và truyền thông. Được đánh giá là cơ quan quyền lực thứ tư. Vai trò rất lớn của báo chí được thừa nhận ở bất kỳ quốc gia nào, thời đại nào.

Trong hoạt động phòng chống tham nhũng, rõ ràng báo chí cách mạng đã góp công lớn. Báo chí phát hiện ra nhiều vụ tiêu cực về đất đai, tiêu cực về việc thẩm duyệt các dự án công, đấu thầu...”.

Nhiều vụ tiêu cực về đất đai, đấu thầu được báo chí đưa ra ánh sáng

Đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (Ảnh: Nguyễn Hường).

Vị Đại biểu Quốc hội đoàn Hải Phòng cũng nhìn nhận: “Tất nhiên việc phòng ngừa, phát hiện và lên án những hành vi tham ô, tham nhũng chỉ là một phần thôi, chứ tôi nghĩ báo chí đóng góp nhiều hơn thế.

Báo chí còn đóng góp trong việc nêu cao những tấm gương điển hình, sống cống hiến cho đất nước, cho dân tộc, không màng tư lợi theo tấm gương của các bậc cách mạng tiền bối. Như vậy thì nó có ý nghĩa rất to lớn trong giáo dục đạo đức nói chung và đạo đức cách mạng nói riêng, đặc biệt là thế hệ thanh niên.

Đó là nhiệm vụ rất căn bản để đấu tranh phòng chống tham nhũng. Chứ không phải đấu tranh phòng chống tham nhũng là chỉ có việc bắt những người đã phạm tội tham nhũng, rồi xét xử cho đi tù. Đấy không phải là mục tiêu chính, mà cái chính là xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh, minh bạch, sống theo kỷ cương, có trách nhiệm với xã hội, hành động theo pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền”.

Trong hoạt động của Quốc hội, Đại biểu Nghiêm Vũ Khải đánh giá: “Báo chí là kênh kết nối giữa Quốc hội với nhân dân, kết nối giữa Đại biểu Quốc hội với cử tri. Làm cho những hoạt động nghị trường của Quốc hội lan tỏa đến mọi miền đất nước.

Qua đó, người dân biết đến từng đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động như thế nào, vai trò của Quốc hội ra làm sao. Trong lúc xã hội vẫn còn tồn tại đâu đó những hành vi tiêu cực thì người dân cũng có địa chỉ đặt niềm tin vào đó - đấy là Quốc hội.

Quốc hội cũng thấy được trọng trách của mình là phải hoạt động tích cực, xứng đáng với niềm tin của người dân, cử tri đã bầu ra mình, ủy thác cho mình. Cho nên hoạt động chất vấn tại hội trường Quốc hội đã được truyền hình trực tiếp, phát thanh trực tiếp để cử tri đánh giá các đại biểu. Như vậy, rõ ràng báo chí có vai trò rất to lớn, làm được rất nhiều việc, trong đó có hoạt động của Quốc hội’.

Không ít trường hợp tham ô, tham nhũng được phát hiện từ báo chí

Thứ 4, 20/06/2018 | 22:36
Đó là nhìn nhận của Đại biểu Quốc hội Trần Anh Tuấn về vai trò của Báo chí cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

ĐBQH: Dự báo thị trường chăn nuôi còn hạn chế nên phải… giải cứu

Thứ 6, 15/06/2018 | 14:50
“Trong chăn nuôi có những thời kỳ phải tổ chức giải cứu bởi cung vượt quá cầu đã cho thấy tính dự báo thị trường còn hạn chế”, ĐBQH Mai Sỹ Diến đánh giá.

Nhiều ĐBQH đồng tình mở rộng phòng, chống tham nhũng ra khu vực tư

Thứ 5, 14/06/2018 | 14:18
“Thực tế, khu vực ngoài Nhà nước nhưng những việc làm đó lại sử dụng vốn của Nhà nước”, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương cho biết.

ĐBQH: 4 Bộ trưởng đã thẳng thắn, dân chủ, không né tránh!

Thứ 4, 06/06/2018 | 21:13
Đó là đánh giá của các Đại biểu Quốc hội sau khi 4 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

ĐBQH Lệ Thủy: Cử tri hài lòng việc thay đổi cách chất vấn mới!

Thứ 3, 05/06/2018 | 21:59
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy cho rằng, cử tri sẽ hài lòng việc thay đổi cách chất vấn mới. Như vậy, các Bộ trưởng sẽ trả lời nhanh, gọn, rõ ràng, súc tích.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.