Nhìn lại diễn biến của bão số 12, mưa, lũ và công tác dự báo

Nhìn lại diễn biến của bão số 12, mưa, lũ và công tác dự báo

Thứ 4, 08/11/2017 | 14:51
0
Bão số 12 đi vào khu vực Phú Yên – Khánh Hòa gây ra mưa lũ diện rộng. Bên cạnh đó là công tác dự báo kịp thời của các ban ngành chỉ đạo.

Ngày 2/11/2017 bão số 12 được hình thành từ một áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có tên quốc tế là Damrey. Vùng tâm bão số 12 đi vào khu vực Phú Yên - Khánh Hòa vào sáng sớm ngày 4/11/2017 gây đã ra gió giật mạnh nhất cấp 12-13 ở Khánh Hòa, cấp 11-12 ở Phú Yên và cấp 10-11 ở Bình Định. Khu vực Tây Nguyên cũng đã có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9.

Điểm nóng - Nhìn lại diễn biến của bão số 12, mưa, lũ và công tác dự báo

Người dân Khánh Hoà đang oằn mình khắc phục hậu quả bão số 12

Về nhận định xu thế hoạt động của bão

Ngay từ ngày 1/11/2017, nhận định thấy khả năng xuất hiện các hình thế thời tiết nguy hiểm (bão, không khí lạnh, mưa, lũ) ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ nên Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương đã gửi thông tin đến ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và các ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tất cả các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên để cảnh báo sớm về khả năng kết hợp các hình thái thời tiết, thủy văn đặc biệt nguy hiểm này.

Các bản tin dự báo bão của Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ và các Đài KTTV tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hoà đều nhận định sớm (trước 48h) về nguy cơ bão ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Nam Trung Bộ, trong đó nêu rõ các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận.

Dự báo khu vực Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa sẽ có gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 14 được nêu chi tiết trong bản tin phát lúc 05h ngày 3/11/2017 (trước khi bão đổ bộ khoảng 24h) trong bản tin bão khẩn cấp số 22 trong phần gió mạnh và sóng lớn trên biển Trung tâm đã nhận định: “Gió mạnh và sóng lớn trên biển: Từ chiều nay (3/11) vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm đảo Lý Sơn, Phú Quý) gió mạnh dần lên cấp 6-7, đến đêm gió mạnh cấp 8-9, gần sáng và ngày mai (4/11) tăng lên cấp 9-10, vùng gần bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Biển động mạnh.”

Theo các bản tin cảnh báo, dự báo như vậy thì khu vực biển từ ở các tỉnh Quảng Ngãi đến Bình Thuận (hiển nhiên đã bao gồm cả khu vực biển Bình Định) đã nằm trong vùng gió mạnh và và liên tục được thông tin trong các bản tin sau đó,đến khi bão không còn ảnh hưởng đến khu vực.

Từ 14h30 ngày 3/11/2017, Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương và các Đài KTTV khu vực, tỉnh đã nâng cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 12 ở Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận lên cấp 4, cao hơn một cấp so với các khu vực khác là cấp 3.

Trong các bản tin dự báo từ ngày 2/11/2017, Trung tâm đã cảnh báo nguy cơ xuất hiện một đợt mưa lớn, đặc biệt lớn và đến ngày 3/11/2017 đã cảnh báo về nguy cơ lũ lớn, ngập lụt sâu, diện rộng ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận và Tây Nguyên.

Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương và Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ, Đài KTTV tỉnh Bình Định, Phú Yên cũng đã cảnh báo khả năng lũ lên trên mức BĐ3 ở các sông thuộc Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Về phương thức truyền tin

Theo Luật Phòng chống thiên tai và các Quyết định số 44 QĐ/TTg ngày 15 tháng 08 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai; Quyết định số 46 QĐ/TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai. Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương đã gửi thông tin đầy đủ cho các cơ quan theo Luật định. Ngoài các bản tin được gửi bằng email, fax, cập nhật trên trang các trang thông tin điện tử của Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương và các Đài KTTV khu vực, tỉnh, thông tin dự báo, cảnh báo được gửi thường xuyên bằng tin nhắn điện thoại hoặc báo cáo trực tiếp đến các thành viên chủ chốt của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh trong khu vực. Nhiều dự báo viên ở Trung ương và địa phương đã trực tiếp cung cấp thông tin cập nhật về bão, mưa, lũ trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình các tỉnh, các kênh Phát thanh, Truyền hình khác và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Để phục vụ công tác thông tin trên biển và các lĩnh vực trọng yếu, Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương đã kết nối và chuyển thông tin tới Bộ Giao thông vân tải (qua 2 kênh) fax và trao đổi trực tiếp qua các cuộc họp tại Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.

Trung tâm cũng đã gửi đầy đủ tất cả các bản tin bão, các bản tin Warning (cảnh báo) bằng cả tiếng Anh, bản tin dự báo sóng, nước dâng cho gửi thông tin cho đài Thông tin duyên hải (đơn vị được giao trách nhiệm gửi thông tin cảnh báo tới các tàu thuyền trên biển), thuộc Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng Hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) để cung cấp thường xuyên cho tàu thuyền của Việt Nam và quốc tế hoạt động trên vùng biển Đông.

Ngoài các bản tin dự báo bão,Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương có trách nhiệm gửi bản tin dự báo thời tiết biển với tần xuất 2 bản tin/ngày vào 4 giờ 30 và 16 giờ 30, với thời hạn dự báo là 24 giờ tới. Nội dung bản tin bao gồm khí tượng biển (gió, tầm nhìn xa), hải văn (sóng, thủy triều).

Với dự báo cơn bão số 12, trong các bản gửi đi vào 4.40 và 16.30 ngày 3/11 và 4.30 sáng 4/11, tức là thời điểm trước khi bão đổ bộ 24, 12 và 6 giờ đã cảnh báo "Vùng biển từ Bình Định-Ninh Thuận Gió mạnh cấp 8-9, từ gần sáng mai tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15. có sóng cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm 6,0-8,0m, biển động dữ dội".

Theo monre.gov.vn

Dự báo thời tiết: Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, nước sông dâng cao

Thứ 4, 08/11/2017 | 06:00
Trong 12 giờ tới, các sông ở Thừa Thiên - Huế tiếp tục dao động ở mức cao, các sông từ Quảng Nam đến Bình Định và Kon Tum tiếp tục xuống.

Bão số 12 làm 49 người chết, 27 người mất tích

Thứ 2, 06/11/2017 | 14:53
Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, đến sáng 6/11, bão số 12 đã khiến 49 người chết, 27 người mất tích và 64 người bị thương tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

Báo động mức độ nguy hiểm của các hồ chứa trước tình hình mưa lũ sau bão số 12

Chủ nhật, 05/11/2017 | 18:09
Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nguyễn Xuân Cường cho hay, chưa bao giờ trong nhiều năm nay vấn đề vận hành liên hồ chứa lại nguy cấp như hiện tại.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.