Nhờ BOT Cai Lậy, tiền 100 đồng bị lãng quên đột ngột lên ngôi

Nhờ BOT Cai Lậy, tiền 100 đồng bị lãng quên đột ngột lên ngôi

Chủ nhật, 03/12/2017 | 17:47
0
Sau 3 tháng dừng thu phí, vào ngày đầu tiên thu trở lại, trạm thu phí BOT Cai Lậy - Tiền Giang đã “thất thủ” vì tờ tiền 100 đồng. Theo khảo sát, phí đổi tiền 100 đồng tăng chóng mặt.

 Các tài xế đã đưa 25.100 đồng để mua vé 25.000 đồng và cương quyết đòi nhân viên trạm thu phí trả lại đúng 100 đồng.

Xã hội - Nhờ BOT Cai Lậy, tiền 100 đồng bị lãng quên đột ngột lên ngôi

Tài xế nhận lại 100 đồng tiền thừa ở trạm BOT Cai Lậy.

Trên tờ Tuổi trẻ, bà Lê Thị Thanh Hằng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM cho biết dù đã lâu đồng tiền 100 đồng gần như không còn xuất hiện trong chi tiêu hàng ngày nhưng thật ra đồng tiền này vẫn còn lưu hành vì Ngân hàng Nhà nước chưa ra quyết định đình chỉ lưu hành.

Bà Hằng cho biết hiện nay nhu cầu tờ tiền mệnh giá 100 đồng gần như không có nên Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM không chi ra.

Tương tự với tiền kim loại hiện nay chỉ có thể chi ra với một số đơn vị đơn lẻ. Chỉ khi nào doanh nghiệp có nhu cầu thì làm văn bản yêu cầu, khi đó Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM sẽ cung ứng.

Cơ cấu tiền đồng của Việt Nam có 12 loại mệnh giá: 500.000 đồng, 200.000 đồng, 100.000 đồng, 50.000 đồng, 20.000 đồng, 10.000 đồng, 5.000 đồng, 2.000 đồng, 1.000 đồng, 500 đồng, 200 đồng và 100 đồng.

Tờ mệnh giá 100 đồng được phát hành năm 1991 với kích thước 120mm x 59mm, in bằng giấy cotton, là mệnh giá nhỏ nhất vẫn còn giá trị lưu hành hiện tại, nhưng ít được sử dụng nhất.

Trên tờ Lao động, một nhân viên ngân hàng chia sẻ, hiện nay rất khó đổi tiền giấy mệnh giá 100 đồng tại các ngân hàng, do từ lâu nhu cầu sử dụng đồng tiền này trong giao dịch đã không còn.

Một đầu mối đổi tiền lẻ lớn tại Hà Nội cho biết, tiền 100 đồng hiện nay không còn nhiều, chủ yếu chỉ xuất hiện vào các dịp lễ, tết, phục vụ nhu cầu đi lễ chùa.

"Tiền lẻ mệnh giá từ 200 đồng trở lên với mức phí đổi khoảng 80-100%. Phí đổi tiền mệnh giá 100 đồng hiện nay gấp 150 lần giá trị thật", chủ một đầu mối trên Đường Láng chia sẻ, đồng thời cho biết thêm, tiền mệnh giá 100 đồng giờ rất hiếm, ít cơ sở ở Hà Nội đổi mệnh giá này.

 T.Huế (tổng hợp)

 

 

Lộ danh tính “người lạ” đe dọa tài xế tại trạm BOT Cai Lậy

Chủ nhật, 03/12/2017 | 12:52
"Người lạ" đến de dọa tài xế xe tải tại trạm BOT Cai Lậy được xác định hành nghề xe ôm và tên là Đầy. Hiện, Đầy không có mặt tại địa phương.

BOT Cai Lậy: 100 đồng cũng không khoan nhượng?

Chủ nhật, 03/12/2017 | 06:45
Chủ đầu tư BOT Cai Lậy chấp nhận giảm phí, chấp nhận thu tiền lẻ, chấp nhận thối tiền 100 đồng... nhưng hình như họ vẫn quên một kết quả hiển nhiên: Trạm BOT Cai Lậy phải trở về đúng vị trí của nó!
Cùng tác giả

EVN tăng giá điện: "Cứ tăng vào lúc chuyển mùa rồi "đổ" cho thời tiết là hợp lý nhất"

Thứ 5, 30/05/2019 | 12:15
“Một số nước, nắng nóng thì họ giảm giá điện cho người dân mà chẳng thấy ai so sánh. Cứ rao giảng tăng giá điện thì các bên đều được lợi, nhưng người dân chưa thấy được lợi mà răng đã chẳng còn”, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nêu quan điểm tại buổi thảo luận về Kinh tế xã hội và Ngân sách sáng nay 30/5.

Ông Triệu Tài Vinh rảo bước nhanh khi được hỏi về tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Thứ 4, 29/05/2019 | 19:00
Bên hành lang Quốc hội ngày 29/5, khi phóng viên báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi liên quan tới việc xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, đại biểu Quốc hội Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói: “Chờ”.

Giám đốc Công an Điện Biên: Chính mẹ nữ sinh giao gà làm chậm quá trình tìm ra con gái

Thứ 2, 27/05/2019 | 14:06
Không ai thuê đối tượng Bùi Văn Công giết nữ sinh Cao Mỹ D. bởi nhóm đối tượng đều thuộc cùng một đường dây. Ân oán của nhóm như thế nào dẫn tới việc nữ sinh xinh đẹp bị sát hại vẫn đang được làm sáng tỏ.

Tiết lộ mối quan hệ "đen tối" của mẹ nữ sinh giao gà với nhóm giết con mình

Thứ 2, 27/05/2019 | 11:41
Có nội tình “đen tối” nên khi khai báo về việc con gái mình bị bắt, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997) bị sát hại đợt Tết vừa qua cũng không cung cấp những thông tin quan trọng.

Hàng vạn giáo viên mầm non đi “nâng chuẩn”, ai sẽ dạy học?

Thứ 3, 21/05/2019 | 19:11
Hàng vạn giáo viên mầm non sẽ phải đi học để nâng cao trình độ. Trong khi đó, lượng giáo viên đang rất thiếu. Các trường sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm người dạy.