Nhổ bọt, không đeo khẩu trang, cặp vợ chồng nhiễm Covid-19 bị xử phạt

Nhổ bọt, không đeo khẩu trang, cặp vợ chồng nhiễm Covid-19 bị xử phạt

Đoàn Minh Sơn
Thứ 6, 18/06/2021 | 11:48
0
Với hành vi không đeo khẩu trang khi tiếp xúc với nhân viên y tế và nhổ nước bọt xuống nền nhà bệnh viện, cặp vợ chồng nhiễm Covid-19 ở Hải Dương vừa bị xử phạt.

Ngày 18/6, trao đổi với PV, ông Phạm Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, sáng cùng ngày, UBND phường đã ra các quyết định xử phạt hành chính đối với cặp vợ chồng dương tính với Covid-19 có hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về phòng chống dịch.

Cụ thể, ông L.A.T. (SN 1962, trú tại đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi) bị xử phạt vi phạm hành chính 4.000.000 đồng vì hành vi nhổ nước bọt xuống nền nhà bệnh viện. Vợ ông T. là bà Đ.Th.Th. (SN 1972) bị xử phạt 2.000.000 đồng vì hành vi bỏ khẩu trang khi nói chuyện với nhân viên y tế.

Trước đó, vào 21h30 ngày 22/5, sau khi phát hiện ông L.A.T. và bà Đ.Th.Th. mắc Covid-19, các lực lượng chức năng TP.Hải Dương đã đến nhà (nằm trên Đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) đưa cặp vợ chồng này đi điều trị.

Tuy nhiên, khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, ông T. và bà Th. đã không mở cửa nhà. Lực lượng chức năng đã phải kiên trì, vận động, thuyết phục, đến khoảng 23h30 cùng ngày, bà Th. và ông T. mới ra khỏi nhà. Đáng chú ý, khi tiếp xúc với lực lượng chức năng, bà Th. đã không đeo khẩu trang và còn lớn tiếng tranh cãi.

An ninh - Hình sự - Nhổ bọt, không đeo khẩu trang, cặp vợ chồng nhiễm Covid-19 bị xử phạt

Lực lượng chức năng TP.Hải Dương đưa vợ chồng ông T. đi cách ly, điều trị tại bệnh viện.

Theo lời kể của anh Bùi Xuân Hải, nhân viên lái xe trung tâm Cấp cứu 115 thuộc sở Y tế tỉnh Hải Dương: “Mặc cho lực lượng chức năng kêu gọi đôi vợ chồng này hợp tác thì nhà của họ vẫn tắt đèn, khóa chặt cửa. Tổ công tác nhờ tôi bật loa của xe cấp cứu để gọi họ. Khi vợ chồng họ xuống tầng 1, kéo cửa cuốn lên nhưng vẫn không ra xe để đi viện. Họ cứ ở trong nhà, bắt chúng tôi phải chờ mà cũng không nỡ mở cửa nói một câu, khiến chúng tôi thấy bị coi thường”.

Sau khi thuyết phục và được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương để điều trị, ông T. cũng không đeo khẩu trang và còn nhổ nước bọt lung tung. Hành vi của đôi vợ chồng trên gây bức xúc dư luận.

Nhận được phản ánh, Công an TP.Hải Dương đã vào cuộc làm rõ và xác định ông T. có hành vi không đeo khẩu trang, nhổ nước bọt khi được đưa đến bệnh viện; bà Th. có hành vi không đeo khẩu trang khi tiếp xúc với lực lượng chức năng. Công an TP.Hải Dương đã gửi kết luận để UBND phường Nguyễn Trãi xem xét, nghiên cứu, xử lý theo quy định.

Theo ông Phạm Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi, hiện 2 vợ chồng ông T và bà Th. đã khỏi bệnh và trở về sinh sống tại địa phương. Họ tiếp tục được lực lượng chức năng theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà

Nghệ An ghi nhận thêm 7 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1 nhân viên bệnh viện

Thứ 6, 18/06/2021 | 09:55
Tỉnh Nghệ An vừa phát hiện thêm 7 trường hợp nhiễm COVID-19. Hiện, các ngành chức năng đang tích cực truy vết F1, F2 và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan.

Xử phạt người đàn ông đi từ tỉnh có dịch về vẫn khai báo gian dối

Thứ 3, 08/06/2021 | 16:09
Ông Luận đi từ tỉnh Bắc Giang-nơi đang bùng phát dịch Covid-19 về huyện Quỳ Châu. Tuy nhiên, khi trở về địa phương, ông Luận chỉ khai báo lộ trình từ Hà Nội trở về.

CSGT TP.HCM xử phạt người không đeo khẩu trang từ 1/6

Thứ 3, 01/06/2021 | 20:05
Từ ngày 1/6, lực lượng CSGT sẽ xử phạt hành chính từ 1 đến 3 triệu đồng đối với người tham gia giao thông không đeo khẩu trang.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.