Nhóm buôn lậu xe sang lĩnh án 53 năm tù

Nhóm buôn lậu xe sang lĩnh án 53 năm tù

Võ Công Thư
Thứ 2, 10/09/2018 | 18:43
0
Sau 4 ngày xét xử, chiều nay (10/9), TAND TP.HCM đã tuyên án vụ buôn lậu xe sang do Nguyễn Quang Vinh (SN 1982, trú tại quận 7, TP.HCM) cầm đầu.

Cáo trạng truy tố bị cáo Vinh và các đồng phạm gồm Nguyễn Giang Lam (SN 1975, cựu cán bộ phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP.HCM); Trần Phước Thạnh (SN 1967, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Trần Thái Nguyên (SN 1972, ngụ TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cùng về tội Buôn lậu.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Bùi Khắc Hà (SN 1975, cựu cán bộ cục Quản lý xuất nhập cảnh - bộ Công an) cũng bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Hồ sơ điều tra - Nhóm buôn lậu xe sang lĩnh án 53 năm tù
Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách miễn thuế 1 chiếc ô tô cho người Việt định cư ở nước ngoài hồi hương, Vinh và đồng phạm thuê nhiều Việt kiều đứng ra nhập xe về bán kiếm lời.

Lợi dụng chính sách này, Vinh, Thạnh và Nguyên đã cùng với Nguyễn Giang Lam thỏa thuận mua xe nhập khẩu diện Việt kiều hồi hương. Lam nhờ các cán bộ cục Quản lý xuất nhập cảnh đóng dấu khống.

Từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2012, Vinh cùng đồng bọn trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu ôtô, môtô cho 64 Việt kiều hồi hương, trong đó chỉ có 10 trường hợp hợp pháp, 54 Việt kiều còn lại được thuê làm thủ tục nhập xe lậu (tổng trị giá khoảng 350 tỷ đồng).

Theo lời khai của Vinh, mỗi chiếc xe nhập khẩu thành công, Vinh phải chi cho Lam 10.000 USD. Nguyễn Giang Lam lợi dụng vị trí công tác của mình đã trực tiếp thuê và giới thiệu cho Vinh 36 Việt kiều. Tổng cộng Lam hưởng lợi từ Vinh 360.000 USD. Số tiền dịch vụ còn lại, Vinh được nhận là 108.000 USD, tương đương 2,16 tỷ đồng.

Nếu nhập theo diện bình thường, số xe sang này bị đánh thuế hơn 200 tỷ đồng, trong khi Vinh và đồng phạm chỉ phải đóng hơn 64 tỷ đồng, trốn gần 162 tỷ đồng tiền thuế.

Sau khi trừ các chi phí, Vinh chia cho Nguyên và Thạnh mỗi người 270 triệu đồng. Tính cả 54 chiếc xe buôn lậu, Vinh và Thạnh thu lợi 556 triệu đồng, còn Nguyên được hưởng 478 triệu đồng.

Cuối năm 2015, TAND TP.HCM từng xử sơ thẩm, tuyên phạt Quang và Lam cùng 16 năm tù, Nguyên và Thạnh lần lượt lĩnh 9 và 12 năm. Sau đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên hủy án để điều tra lại, tránh bỏ lọt tội phạm.

Quá trình điều tra lại, đến tháng 10/2017, cơ quan điều tra đã bắt giữ Bùi Khắc Hà do xác định ông này đã đóng dấu kiểm chứng xuất nhập khẩu khống vào hộ chiếu của 16 Việt kiều.

Tại các phiên tòa xét xử mới đây, các bị cáo Vinh, Thạnh và Nguyên thừa nhận tội trạng như cáo trạng quy kết. Bị cáo Vinh cho rằng, bản thân được các chủ salon ở TP.HCM đề nghị mua xe ở nước ngoài về nước để tiêu thụ. Với mỗi chiếc xe được thông quan, Vinh được hưởng lợi 10.000 USD tiền cò và 2.000 USD tiền dịch vụ.

Còn bị cáo Lam lại kêu oan. Bị cáo Lam cho biết bản thân không nhờ người đóng dấu kiểm chứng xuất nhập khẩu khống vào hộ chiếu của 16 Việt kiều. Trong khi đó, bị cáo Hà lại khai mình có giúp Lam đóng dấu kiểm chứng xuất nhập khẩu khống vào hộ chiếu của 16 Việt kiều.

Với cáo buộc nêu trên, đại diện VKSND thực hành quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vinh mức án từ 16 - 17 năm tù. Đề nghị tuyên phạt Nguyễn Giang Lam và Trần Phước Thạnh cùng mức án 13 - 14 năm tù; Bị cáo Trần Thái Nguyên bị đề nghị 11 - 12 năm tù về cùng tội Buôn lậu.

Bị cáo Bùi Khắc Hà bị đề nghị 9 - 10 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, HĐXX nhận định các bị cáo có hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Tuy nhiên, các bị cáo có sự thành khẩn khai báo, khắc phục một phần hậu quả nên được xét giảm một phần hình phạt.

Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Vinh và Nguyễn Giang Lam cùng 14 năm tù. Tuyên phạt bị cáo Trần Phước Thạnh 12 năm tù; Tuyên Trần Thái Nguyên 8 năm tù về tội Buôn lậu.

Liên quan vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Khắc Hà 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Ngoài ra, HĐXX cũng kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của những chủ salon tiêu thụ xe ôtô nhập lậu và các Việt kiều được thuê đứng tên nhập xe về nước.

Điều tra lại vụ cựu công an buôn lậu xe sang

Thứ 7, 14/07/2018 | 14:12
Các bị cáo đều là những người có kiến thức và am hiểu pháp luật như Lê Hoàng Quân từng là cán bộ công tác tại Công an huyện Tân Biên (đã nghỉ việc)...

Vụ tố Euro Auto buôn lậu xe: Phát hiện thêm nhiều sai phạm mới

Thứ 2, 06/03/2017 | 16:20
Đại diện tập đoàn BMW (Đức) xác nhận với bộ Tài chính, một số chứng từ của Euro Auto không phải do tập đoàn cung cấp. Đây sẽ là căn cứ cho việc xử lý sai phạm đang được điều tra, làm rõ của Euro Auto.

'Lọt' doanh nghiệp buôn lậu xe BMW, ai phải chịu trách nhiệm?

Chủ nhật, 15/01/2017 | 22:51
Mặc dù đã có nhiều biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn xe lậu nhập khẩu nhưng vẫn để lọt những trường hợp nhập xe BMW không chính hãng, không rõ nguồn gốc vào tiêu thụ, cơ quan chức năng trả lời ra sao?
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.