Nhóm cướp tiệm vàng chấn động Tây Ninh lĩnh án

Nhóm cướp tiệm vàng chấn động Tây Ninh lĩnh án

Chủ nhật, 02/04/2017 | 16:07
0
Do không có tiền trả nợ, nhóm thanh niên chuẩn bị súng ngắn bắn đạn bi, bình xịt hơi cay, dao… để đi cướp tiệm vàng.

Ngày 1/4, TAND huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) mở phiên xét xử lưu động và tuyên phạt nhóm bị cáo dùng súng đi cướp tiệm vàng táo tợn, gây chấn động dư luận thời gian qua.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Khắc (SN 1986, ngụ ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng) 14 năm tù; Võ Tấn Quốc (SN 1994, ngụ ấp Bình Nguyên 2, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng); Lê Đăng Khoa (SN 1990) và Lê Văn Phương (SN 1994, cùng ngụ ấp Phước Hiệp, xã Gia Bình) cùng bị tuyên 12 năm tù về tội Cướp tài sản.

Liên quan tới vụ án, Tòa còn tuyên phạt bị cáo Võ Bích Huyền một năm tù, cho hưởng án treo về tội Che giấu tội phạm.

An ninh - Hình sự - Nhóm cướp tiệm vàng chấn động Tây Ninh lĩnh án

 Các bị cáo tại tòa.

Theo nội dung vụ án, để có tiền trả nợ, Khắc bàn bạc với Khoa đi cướp tiệm vàng. Chiều ngày 15/12/2016, Khắc chở Khoa bằng xe phân khối lớn đến tiệm vàng Kim Phụng ở ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu mua nhẫn để thăm dò.

Trưa hôm sau (16/12/2016), Khắc quyết định cướp tiệm vàng Kim Phụng. Để chắc ăn, Khắc rủ thêm Quốc và Phương cùng tham gia cướp.

Cả nhóm chuẩn bị một khẩu súng ngắn bắn đạn bi, bình xịt hơi cay, dao, hai chiếc xe máy phân khối lớn, mục đích là sẽ đe dọa, khống chế chủ tiệm và tẩu thoát khi cướp được vàng.

Để tránh bị phát hiện, nhóm cướp này còn chuẩn bị khẩu trang, bao tay, áo khoác và thay đổi biển số xe.

Đến tiệm vàng, chúng khống chế nữ chủ tiệm, đập tủ cướp vàng. Khi chồng chủ tiệm vàng chạy tới ứng cứu, chúng nhanh chân rời khỏi hiện trường. Toàn bộ số tài sản cướp được gồm 58,34 chỉ vàng loại 18K.

Sau khi cướp xong, cả nhóm chạy về hướng huyện Trảng Bàng. Khắc lấy toàn bộ số vàng cướp được đem giấu tại nhà người thân.

Ngày 17/12/2016, Huyền là bạn gái của Khoa thấy các trang mạng xã hội đưa tin vụ cướp trên và đưa cho Khoa xem. Lúc này Khoa mới kể cho Huyền biết vụ cướp do cả nhóm thực hiện và toàn bộ số vàng cướp được do Khắc giữ.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh nghi ngờ nhóm Khoa là thủ phạm nên mời lên làm việc. Biết chuyện này, Huyền gọi báo cho Khắc biết. Khắc kêu Huyền lấy khẩu súng bắn đạn bi và hai cây dao đem đi giấu ở nhà của Khoa.

Sau đó, Huyền được công an mời về làm việc, nhưng không khai báo vụ việc. Đến chiều tối ngày 18/12/2016, Quốc ra đầu thú và khai rõ hành vi cùng với Khắc, Khoa, Phương đi cướp thì Huyền mới khai báo và chỉ nơi cất giấu công cụ mà cả nhóm sử dụng đi cướp.

Tại tòa, cả nhóm bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngọc Hoa

Cùng tác giả

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.