Nhóm đối tượng sử dụng ma túy, bay lắc trong quán karaoke bị bắt giữ

Nhóm đối tượng sử dụng ma túy, bay lắc trong quán karaoke bị bắt giữ

Chủ nhật, 10/05/2020 | 13:40
0
Thời điểm kiểm tra tại quán karaoke, lực lượng công an đã phát hiện và tiến hành bắt giữ nhiều đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Báo CAND đưa tin, lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Bảng (SN 1981, trú tại xã Quỳnh Sơn, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Phạm Quang Học (SN 1987, trú tại thôn Hợp Xuân 2, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, lực lượng công an đã đột kích bắt quả tang nhiều đối tượng đang có hành vi sử dụng ma túy, bay lắc tại quán karaoke Thế Giới Mới do Bảng và Đỗ Văn Thế (SN 1990, trú tại thôn An Tiến, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng) làm chủ.

An ninh - Hình sự - Nhóm đối tượng sử dụng ma túy, bay lắc trong quán karaoke bị bắt giữ

Các đối tượng thời điểm bị bắt giữ

Được biết, Bảng lên Lào Cai lập nghiệp và làm ăn ở khu vực biên giới. Khi dịch Covid-19 bùng phát, công việc kinh doanh trở nên khó khăn. Từ đây Bảng quen biết Đỗ Văn Thế và cả 2 cùng bàn nhau thuê lại quán karaoke Thế Giới Mới có địa chỉ thôn Tân Lợi, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng để mở dịch vụ vui chơi giải trí. Tuy nhiên khi quán hoạt động được một thời gian thì phải đóng cửa theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhưng do bản thân nghiện ma túy và hám lợi nhuận, Bảng và Thế vẫn lén lút tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Thế Giới Mới.

Qua công tác quản lý địa bàn, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Bảo Thắng đã nắm bắt được thông tin về hoạt động của quán karaoke Thế Giới Mới nên đã lên phương án đấu tranh. Bằng thủ đoạn tinh ranh, nhằm qua mắt lực lượng chức năng, khi có khách đến quán để sử dụng ma túy, các đối tượng sẽ lập tức khóa trái cửa, phần lớn là người tỉnh ngoài, thời gian sử dụng trái phép chất ma túy thường diễn ra từ lúc nửa đêm đến sáng ngày hôm sau. Điều này khiến cho việc điều tra gặp không ít khó khăn. Sau một thời gian đấu tranh, công an đã tiến hành bắt quả tang các đối tượng tại quán karaoke này.

Theo Pháp Luật Việt Nam, cụ thể tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 phòng hát có 2 nhóm thanh niên gồm 20 đối tượng (9 nữ, 11 nam) đang tụ tập hát karaoke và sử dụng chất ma túy, qua test nhanh xác định tất cả các đối tượng có mặt tại đây đều dương tính với ma túy.

Mở rộng điều tra, công an huyện Bảo Thắng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Quang Học, phát hiện 91 viên ma túy tổng hợp (dạng kẹo), 1 lọ nhựa và 11 túi nilon có chứa chất bột tinh thể màu trắng, 4 túi nilon có chứa sợi dạng lá nghiền nhỏ, 1 khẩu súng dạng súng côn và 27 viên đạn. Ngay sau đó, các đối tượng đã được đưa về cơ quan công an để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, Học đã bán ma túy cho Bảng khi khách có nhu cầu. Vụ việc đang được tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Tương tự, báo Pháp Luật & Xã Hội đưa tin, trước đó vào ngày 27/4, công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ tại nhiều đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke K-Club (thôn Thắng Hữu, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn), mặc dù trong thời điểm cả nước đang thực hiện chính sách cách ly xã hội nhưng quán karaoke này vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép.

An ninh - Hình sự - Nhóm đối tượng sử dụng ma túy, bay lắc trong quán karaoke bị bắt giữ (Hình 2).

Nhóm thanh niên bị bắt giữ

Báo Lao Động thông tin, đêm rạng sáng ngày 24.4, công an huyện Sóc Sơn tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke K-Club. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại Phòng VIP 4 vẫn hoạt động. Khi kiểm tra bên trong, phát hiện 10 đối tượng (5 nam, 5 nữ) đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 0,491 gam Ketamin và một số tang vật khác có liên quan. Tiến hành kiểm tra nhanh các đối tượng, cơ quan công an xác định 9/10 đối tượng dương tính với ma túy. Ngay sau đó, công an đã đưa nhóm người này về trụ sở làm việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đăng Khoa (tổng hợp)

"Quý cô" xinh đẹp và em rể điều hành đường dây ma tuý liên tỉnh sa lưới

Thứ 7, 09/05/2020 | 19:04
Hoàng Thị Thu Hiền với vỏ bọc là một bà chủ tiệm Spa cùng với em rể vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ trong một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh.

Phát hiện nhóm nam nữ sử dụng ma túy để “bay lắc” trong quán karaoke

Thứ 2, 27/04/2020 | 07:12
Mặc dù vẫn là thời điểm thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng 1 quán karaoke ở Sóc Sơn vẫn lén mở cửa, cho nhóm thanh niên “bay lắc” lúc nửa đêm.

Nhóm thanh niên nam, nữ thuê khách sạn sử dụng ma túy giữa mùa dịch

Thứ 6, 17/04/2020 | 21:09
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhóm thanh niên 6 nữ, 5 nam vào khách sạn thuê phòng sử dụng ma túy thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.