Tích cực tìm nguyên nhân khiến 9 học sinh bị nôn ói ở Nghệ An

Tích cực tìm nguyên nhân khiến 9 học sinh bị nôn ói ở Nghệ An

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:11
0
Ngoài lấy mẫu nước được phát miễn phí, cơ quan chức năng còn lấy mẫu thức ăn để tìm nguyên nhân dẫn đến 9 em học sinh bị nôn ói.

Mới đây, thông tin từ Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, Công an phường Hà Huy Tập đã mời nhóm phát nước miễn phí trước cổng trường lên trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, phía công an chưa thể cung cấp được thông tin gì.

Phía UBND TP.Vinh cũng đang chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan làm tính pháp lý của hàng hóa khi lưu thông trên thị trường. Theo thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An, đơn vị vừa có báo cáo nhanh gửi sở Y tế Nghệ An về kết quả điều tra sự việc ngày 16/3 tại trường tiểu học Quang Trung.

Giáo dục - Tích cực tìm nguyên nhân khiến 9 học sinh bị nôn ói ở Nghệ An

Học sinh trường tiểu học Quang Trung sáng 17/3 đã được nhà trường nhắc nhở, quán triệt tuyệt đối không được nhận đồ ăn, thức uống được phát miễn phí ngoài cổng trường.

Ngoài lấy mẫu nước được phát miễn phí ở cổng trường để kiểm tra các chỉ số, cơ quan chức năng còn kiểm tra toàn diện bếp ăn, lấy mẫu thức ăn tập thể ở trường tiểu học Quang Trung để kiểm tra. Theo báo cáo nhanh, trong 9 em có triệu chứng về tiêu hóa thì có 8 em đã ăn bữa trưa tại trường với các món thịt gà rim, măng giá xào lòng gà, canh bí nấu xương gà.

Ông Phạm Ngọc Quy - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An cho biết, hiện chưa thể khẳng định đây là một vụ ngộ độc thực phẩm. Cả 6 học sinh đau bụng, buồn nôn đều uống hết 1 chai nước 445ml, do vậy không loại trừ khả năng do uống một lượng nước quá nhiều trong một lần dẫn đến xuất hiện triệu chứng đầy bụng.

Thông tin ban đầu, vào chiều 16/3, có một xe chở nước uống miễn phí phát ngoài cổng trường tiểu học Quang Trung nên có rất đông học sinh đến nhận. Khoảng 2 tiếng sau khi dùng đồ uống, 9 em đến phòng y tế của trường cho biết bị đau bụng, buồn nôn.

Giáo dục - Tích cực tìm nguyên nhân khiến 9 học sinh bị nôn ói ở Nghệ An (Hình 2).

Nhóm người phát miễn phí nước đã được Công an phường Hà Huy Tập mời lên làm việc. 

Tất cả các em sau đó được chuyển đến trạm Y tế phường để kiểm tra. Sau khi được các bác sỹ thăm khám, đến tối cùng ngày các em đã được về nhà. Sáng nay các em học sinh đã đi học bình thường.

Cô Từ Thị Thu Hương - Hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung cho biết, vào thời điểm đó chưa đến giờ đi học nhưng thấy học sinh đổ xô chạy ra ngoài cổng trường nên đi xuống kiểm tra. Lúc này, cô phát hiện nhiều em đang ôm những chai nước ngọt chạy vào trường. Các em học sinh cho biết, nước ngọt này được phát miễn phí ở trước cổng trường.

Nhận thấy bất thường, nhà trường dùng loa thông báo đến tất cả học sinh phải nộp lại toàn bộ các chai nước đã nhận về phòng y tế. Các giáo viên chủ nhiệm cũng được yêu cầu rà soát số học sinh của lớp mình đã dùng đồ uống này. Theo đó, trên bao bì của chai nước ngọt hạn sử dụng, ngày sản xuất trên chai rất mờ, không nhìn rõ ngày. Nhà trường đã check mã vạch trên chai cũng không cho ra thông tin gì…

Sau sự việc, trường đã quán triệt các em không được nhận, sử dụng thức ăn, đồ uống từ người lạ phát ngoài cổng trường. Đồng thời báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng.

Hiện, sức khoẻ 9 em học sinh đã ổn định. Cơ quan chức năng đã đưa mẫu nước đi xét nghiệm. Vụ việc đang được cơ quan chức năng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nhiều học sinh bị ngộ độc nghi do uống nước miễn phí trước cổng trường

Thứ 4, 17/03/2021 | 11:45
Sau khi học sinh uống nước miễn phí tại cổng trường thì nhiều học sinh trường Tiểu học Quang Trung có biểu hiện ngộc độc.

Lý do bất ngờ sau việc nữ giám đốc xin làm rửa bát ở viện dưỡng lão

Chủ nhật, 07/03/2021 | 14:49
Để được gặp cha nhiều hơn, nữ giám đốc người Mỹ chấp nhận làm nhân viên lau dọn và rửa bát ở viện dưỡng lão.

8 người ngộ độc phải cấp cứu vì cùng ăn thịt bê thui

Thứ 5, 25/02/2021 | 20:51
8 người ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh phải nhập viện gấp vì có những triệu chứng ngộ độc sau khi ăn thịt bê thui.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tuyển sinh 2024: Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:29
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian xét tuyển.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 17/4: Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024

Thứ 4, 17/04/2024 | 05:45
Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024; Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong...

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Rủ nhau đi tắm biển, hai học sinh đuối nước thương tâm

Thứ 4, 17/04/2024 | 12:28
Hai học sinh lớp 5 ở Quảng Ngãi bị đuối nước trong lúc tắm biển, trong đó 1 cháu đã tử vong, 1 cháu đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.