Những ai cần đi khám hậu Covid-19?

Những ai cần đi khám hậu Covid-19?

Chủ nhật, 20/03/2022 | 09:12
0
Theo BS. Đinh Thế Tiến, bệnh nhân khám Covid -19 thường có triệu chứng ho, khó thở, hồi hộp, đánh trống ngực, đau ngực và mệt mỏi...

Triệu chứng của hậu Covid-19, ai cần đi khám hậu Covid-19, khám như thế nào…là những quan tâm hàng đầu của nhiều F0 sau khi khỏi bệnh. Để giải đáp những thắc mắc này, Người Đưa Tin đã có cuộc trò chuyện với ThS. BS Đinh Thế Tiến, phụ trách phòng khám hậu Covid-19, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Người Đưa Tin (NĐT): Thưa BS. Đinh Thế Tiến, di chứng nào có thể gặp sau khi khỏi bệnh Covid- 19?

BS Đinh Thế Tiến: Di chứng thường gặp là tình trạng ho, hụt hơi, mệt mỏi, đánh trống ngực, hồi hộp, tim đập nhanh, hoặc tình trạng “sương mù não”: giảm chú ý, giảm tập trung, giảm trí nhớ sau Covid-19

Các di chứng nguy hiểm gồm có tình trạng huyết khối (cục máu đông) hình thành tại phổi, tim, mạch máu não, hoặc tại các chi; Xơ phổi, tổn thương đông đặc hoặc viêm phổi sau Covid-19; Bệnh lý rối loạn miễn dịch như hội chứng Guilian Barre, các bệnh tự miễn hoặc viêm đa cơ quan

NĐT: Những người tìm đến khám hậu Covid-19 thường có biểu hiện như thế nào?

BS Đinh Thế Tiến: Bệnh nhân khám Covid-19 thường có triệu chứng ho, khó thở, hồi hộp, đánh trống ngực, đau ngực và mệt mỏi hoặc gặp các rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu và đau kéo dài.

NĐT: Vậy theo bác sĩ, đối tượng nào cần đi khám hậu Covid-19?

BS Đinh Thế Tiến: Các đối tượng có nguy cơ cao gặp các di chứng nguy hiểm nên đi khám hậu Covid-19. Bao gồm:

Người bệnh có giai đoạn Covid-19 cấp ở mức độ nặng: người bệnh phải điều trị nội trú do Covid-19, người bệnh phải thở oxy, hoặc can thiệp thở máy, lọc máu.

Người bệnh có nhiều yếu tố nguy cơ: Lớn tuổi (trên 50 tuổi), có nhiều bệnh lý nền, hoặc chưa tiêm đủ vắc xin

Người bệnh có các triệu chứng nặng bất thường hoặc các triệu chứng kéo dài: như sốt cao sau khi đã khỏi Covid-19, đau sưng nhiều khớp, gầy sút, sụt cân, ho kéo dài, hoặc ho ra máu, ho khạc bọt hồng, hoặc sưng phù các chi.

Sự kiện - Những ai cần đi khám hậu Covid-19?

ThS.BS Đinh Thế Tiến, phụ trách phòng khám hậu Covid-19, bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

NĐT: Người nhiễm bệnh không có triệu chứng thì có nguy cơ mắc hội chứng Covid-19 hay không?

BS Đinh Thế Tiến: Vẫn có thể gặp các triệu chứng sau Covid-19, tuy nhiên đa phần các triệu chứng này sẽ nhẹ và tự giới hạn.

Đối với những người thuộc nhóm nguy cơ cao, vẫn có thể có nguy cơ gặp các di chứng hậu Covid-19 nặng nề

NĐT: Khi khám hậu Covid- 19 thì bệnh nhân thường được kiểm tra và xét nghiệm những gì, thưa bác sĩ?

BS Đinh Thế Tiến: Tùy từng tình trạng bệnh nhân mà bác sĩ sẽ khám và chỉ định các xét nghiệm phù hợp.

Ví dụ nếu người bệnh trẻ tuổi, không bệnh nền và đã tiêm đủ liều vắc-xin, triệu chứng trong đợt cấp Virus không rầm rộ thì bác sĩ sẽ chỉ cần khám, nghe phổi hoặc chụp phim XQ tim phổi. Trái lại nếu người bệnh là đối tượng nguy cơ cao, bác sĩ nghi ngờ tình trạng tổn thương phổi nặng nề hơn hoặc có nhiều nguy cơ có cục máu đông, sẽ cần xét nghiệm chuyên sâu, lấy máu thậm chí chụp phim cắt lớp vi tính phổi.

Người bệnh nên chọn các cơ sở uy tín để thăm khám, chẩn đoán và điều trị.

Sự kiện - Những ai cần đi khám hậu Covid-19? (Hình 2).

Tùy từng tình trạng bệnh nhân mà bác sĩ sẽ khám và chỉ định các xét nghiệm phù hợp.

NĐT: Vậy theo bác sĩ, F0 cần làm gì để phòng tránh di chứng hậu Covid-19?

BS Đinh Thế Tiến: F0 cần điều trị hợp lý trong đợt Covid-19, hạn chế dùng các thuốc sai chỉ định đặc biệt là thuốc chống viêm, chống đông và thuốc kháng virus.

Theo dõi sát tình trạng bệnh để phát hiện các dấu hiệu chuyển nặng kịp thời, hạn chế tổn thương các cơ quan

Tập thở, tập vận động hợp lý trong thời gian bị bệnh

Có tinh thần tốt, không quá lo lắng, dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý trong thời gian điều trị đợt cấp Covid-19. Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có triệu chứng bất thường

Thực hiện đầy đủ 5K bộ y tế. cách tốt nhất là tiêm phòng đầy đủ, tránh tâm lý “ai rồi cũng F0”

NĐT: Trân trọng cảm ơn bác sĩ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đa số người bệnh hồi phục hoàn toàn sau khi mắc Covid-19, nhưng có khoảng từ 10 đến 20% bị ảnh hưởng lâu dài, biểu hiện ở mức độ khác nhau từ nhẹ đến nặng, được gọi là tình trạng “hậu Covid-19”.

Tình trạng hậu Covid-19 là có các biểu hiện bệnh sau khi mắc Covid-19 có thể được biết đến với các tên khác nhau như di chứng Covid-19, hội chứng Covid-19 kéo dài, Covid-19 hậu cấp tính, tác động lâu dài của Covid hoặc Covid  mạn tính.

Thường sau khoảng 4 tuần bị lây nhiễm, người bệnh sẽ có các triệu chứng hậu Covid-19. Tình trạng này cũng có thể xuất hiện ở cả những người không triệu chứng trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần sau khi bị lây nhiễm.

Hương Thương

Hậu Covid-19: Ăn gì vừa ngon lại nhanh chóng hồi phục sức khỏe?

Chủ nhật, 20/03/2022 | 07:00
Người F0 hoặc hậu Covid-19 cần duy trì chế độ ăn uống đa dạng các loại thực phẩm và thay đổi thường xuyên để tránh chán.

Số ca mắc Covid-19 mới ở tỉnh Khánh Hòa giảm còn 987 ca

Thứ 7, 19/03/2022 | 18:00
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 987 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 413 ca cộng đồng.

Chuyên gia chỉ cách khắc phục chứng mất ngủ hậu Covid-19

Thứ 7, 19/03/2022 | 13:00
Sau khi mắc Covid-19, ngoài việc ho khan kéo dài nhiều người còn gặp phải tình trạng mất ngủ, vậy phải làm sao để có giấc ngủ ngon?
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.