Những bình luận của ông Trump khiến các công ty Mỹ mất hàng tỷ USD

Những bình luận của ông Trump khiến các công ty Mỹ mất hàng tỷ USD

Thứ 5, 15/12/2016 | 17:25
0
Ngay sau bình luận của ông Trump “Chi phí của chương trình F-35 là quá đắt đỏ”, vốn hóa thị trường của Lockheed Martin giảm hơn 3,5 tỷ USD. Trước đó, Boeing cũng mất tỷ USD vì bình luận của ông Trump.

Chỉ trong một thời gian ngắn Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã khiến hai tập đoàn lớn của Mỹ thiệt hại tỷ đô vì những lời bình luận trên mạng của ông.

Theo Reuters, Donald Trump vừa chỉ trích tập đoàn quốc phòng lớn của Mỹ Lockheed Martin và nhận xét rằng chương trình máy bay chiến đấu F-35 của hãng này quá đắt đỏ.

Ông Trump viết trên trang Twitter cá nhân rằng: “Chi phí của chương trình F-35 là quá đắt đỏ. Hàng tỷ đô la ngân sách để mua về các thiết bị quân sự sẽ được giảm bớt sau ngày 20/1 tới”.

Những bình luận của ông Trump cũng khiến nhiều thành viên Quốc hội không hài lòng.

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, một thành viên của đảng Dân chủ ở bang Connecticut phê phán rằng ông Trump nên "tìm hiểu thêm thực tế" trước khi bàn chuyện "cắt giảm một cách tùy tiện", ông nói thêm. "Ông ấy là tổng thống đắc cử. Những gì ông nói có thể gây ảnh hưởng lớn", ông cho biết.

Theo người phát ngôn của nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump, nỗ lực của chính phủ mới sẽ “có tác động rất sâu rộng và ảnh hưởng đến tất cả các chính phủ khi chúng ta đang tìm kiếm các giao dịch tốt hơn"

Những dòng chia sẻ trên twitter của ông Trump nhận được sự đồng tình từ Chủ tịch Ủy ban Lực lượng Vũ trang Thượng viện Mỹ John McCain.

Quân sự - Những bình luận của ông Trump khiến các công ty Mỹ mất hàng tỷ USD

 Ông Donald Trump vừa chỉ trích tập đoàn quốc phòng lớn của Mỹ Lockheed Martin.  

Ông McCain cho hay Tổng thống Mỹ không thể hủy bỏ một chương trình mà chính phủ đã cung cấp vốn, nhưng có thể ra lệnh giảm bớt số lượng sản phẩm mua về theo thời gian.

Người đứng đầu dự án phát triển F-35 ông Jeff Babione đã đáp lại rằng hãng Lockheed Martin hiểu được những lo ngại về chi phí và đã đầu tư hàng triệu đô la để giảm giá thành cho máy bay.

Ông Babione cho biết, mục tiêu của Lockheed là giảm 60% giá của F-35 so với ước tính ban đầu.

“Đến khoảng năm 2019 – 2020, chúng tôi tin rằng nó sẽ có giá vào khoảng 85 triệu USD mỗi chiếc”, ông nói.

Lầu Năm Góc hiện đang chi trả khoảng 102 triệu USD cho mỗi chiếc máy bay F-35. Chương trình F-35 đã gặp rất nhiều vấn đề, được cho là bởi Lầu Năm Góc ra quyết định chế tạo máy bay trước khi hoàn thành thiết kế, khiến nhiều chi phí bất ngờ phát sinh.

Một tuần trước khi ông Trump đắc cử Tổng thống, Bộ Quốc phòng Mỹ và hãng Lockheed đã kết thúc đàm phán về hợp đồng thứ 9 nhằm mua về 90 phi cơ F-35. Hợp đồng này có giá trị lên đến 7,18 tỉ USD và hãng Lockheed đã nhận được khoản đặt cọc.

Những phát ngôn công kích hãng Lockheed Martin của ông Trump đã làm dấy lên những lo ngại rằng chính quyền Trump sẽ khiến lợi nhuận của hãng quốc phòng bị đe dọa.

Những bình luận của ông Trump khiến nhiều thành viên Quốc hội không hài lòng. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal cho biết công ty đang tạo ra 2.000 việc làm cho người dân địa phương và hàng ngàn việc làm khác cho các nhà cung cấp phụ kiện.

Quân sự - Những bình luận của ông Trump khiến các công ty Mỹ mất hàng tỷ USD (Hình 2).

Vốn hóa thị trường của Lockheed Martin giảm hơn 3,5 tỷ USD sau bình luận của ông Trump.

Và quả thực ngay sau bình luận trên của ông Trump, cổ phiếu của Lockheed Martin giảm hơn 4% ngay đầu phiên, khiến vốn hóa thị trường của họ giảm hơn 3,5 tỷ USD. Đến giữa phiên, cổ phiếu của Lockheed Martin thậm chí giảm tới hơn 5% trước khi phục hồi 2,5% vào cuối phiên.

Tuần trước, ông Trump cũng khiến hãng máy bay lớn nhất của Mỹ Boeing mất gần 1 tỷ đô la chỉ vì một câu nói.

Trên Twitter, ông Trump cho biết rằng hãng Boeing đang đóng chuyên cơ Air Force One 747 mới cho tổng thống và chi phí cho việc này đang ở mức “không thể kiểm soát”, lên tới 4 tỷ USD. “Hãy hủy hợp đồng!”, ông Trump viết.

Trước khi dòng tweet trên xuất hiện, giá cổ phiếu của hãng Boeing đang ở mức 152,16USD/cổ phiếu. Sau khi ông Trump kêu gọi “hủy hợp đồng”, con số trên giảm 1% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào ngày thứ 6/12 chỉ còn 149,75USD cho mỗi cổ phiếu, theo FactSet.

Vốn hóa thị trường của Boeing đã bốc hơi gần 1 tỷ USD do ảnh hưởng từ câu nói của ông Trump.

Xem thêm>> Boeing mất 1 tỷ USD chỉ vì câu nói của ông Trump

Đào Vũ

 

Cùng tác giả

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Mất thành phố chiến lược Chasov Yar, Ukraine đối diện điều gì?

Thứ 3, 16/04/2024 | 13:55
Tình hình tại Chasov Yar đang khó khăn với Lực lượng Vũ trang Ukraine khi quân đội Nga đẩy mạnh tấn công ở cả sườn phía bắc và phía nam.

Đức chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm” sau cú sốc năng lượng

Thứ 3, 16/04/2024 | 06:00
Năng lực công nghiệp ở châu Âu sẽ khó phục hồi về mức trước xung đột, trong khi các nhà sản xuất đang có xu hướng chuyển dịch sang Mỹ.

Đằng sau việc OpenAI chọn Tokyo để mở văn phòng đầu tiên ở châu Á

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:15
Việc mở văn phòng mới ở Tokyo rất quan trọng đối với OpenAI. Nó nhấn mạnh cơ hội mà công ty nhìn thấy trong việc kinh doanh ở “xứ sở mặt trời mọc”...

Chủ tịch Hạ viện Mỹ đề xuất kế hoạch phức tạp để viện trợ cho Ukraine và Israel

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:39
Rủi ro là sự ủng hộ của ông Johnson đối với vấn đề viện trợ cho Ukraine có thể càng kích động những thành viên bảo thủ theo chủ nghĩa dân túy tại Hạ viện Mỹ.