Những ca khúc bất hủ về đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những ca khúc bất hủ về đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 2, 07/10/2013 | 11:49
0
Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ: hai cái tên thiêng liêng đó thấm đẫm trong mỗi ca từ ở những bài hát về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc.

1. Qua miền Tây Bắc

Ca khúc "Qua miền Tây Bắc" được nhạc sỹ Nguyễn Thành sáng tác khi ở đỉnh đèo Khâu Vác, cửa ngõ vào Điện Biên Phủ trước khi chiến dịch lịch sử diễn ra. Ca khúc vừa thấm đẫm chất thơ, vừa khắc họa đầy đủ hiện thực, chan chứa những tình cảm nồng nhiệt cùng tấm lòng rất chân thật, tình nghĩa đối với Tây Bắc.

2. Ca khúc hát về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ca khúc "Hát về Đại tướng Võ Nguyên Giáp" ban đầu có tên Tướng quân Võ Nguyên Giáp, do nhạc sĩ Bùi Hoàng Yến sáng tác. Sử dụng chất liệu nhạc mang âm hưởng dân ca Quảng Bình – quê hương của Đại tướng, ca khúc thực sự gây ấn tượng mạnh với lời hát hào sảng, oai hùng: "Xứng danh người anh Cả. Trọn cuộc đời vì nước vì dân. Xuôi về tuổi ấu thơ. Ra đi từ An Xá quê hương… Võ Nguyên Giáp Tướng quân. Tên người hai cuộc trường chinh. Gắn theo nước mệnh nổi trôi. Oai hùng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Ngày thống nhất vang lừng năm châu…".

3. Giải phóng Điện Biên

Ca khúc "Giải phóng Điện Biên" được nhạc sỹ Đỗ Nhuận sáng tác ngày 7/5/1954, ngày toàn thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ. Bài ca làm lòng người phấn chấn với giai điệu hào hùng: "Núi sông bừng lên/ Đất nước ta sáng ngời/ Cánh đồng Điện Biên, cờ chiến thắng tưng bừng trên trời".

4. Hò kéo pháo

Ca khúc "Hò kéo pháo" của nhạc sỹ Hoàng Vân tái hiện một bức tranh hùng vĩ, một không khí náo nhiệt hừng hực khí thế quyết tâm làm vang động cả núi rừng Điện Biên khi hàng trăm chiến sĩ mặc áo trấn thủ, đội mũ nan cúi rạp người, choãi chân, những bắp tay rắn chắc bám vào dây trão, dây mây, dây song để kéo pháo... Ca khúc đã được nhạc sĩ viết ngay tại mặt trận.

5. Trên đồi Him Lam

Ca khúc "Trên đồi Him Lam" của nhạc sỹ Đỗ Nhuận được sáng tác ngay tại trận địa đối Him Lam, giữa bộn bề ngổn ngang xác xe pháo trong mùi khói khét lẹt của đạn bom và xác giặc: "Hôm qua đánh trận Điện Biên chiến hào xuất kích đồi Him Lam ta tiến quân vào, đột phá tiêm đao tiến đánh vào...".  Trong chiến dịch Điện Biên, trận Him Lam là trận đánh có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của chúng ta.

>Tướng Giáp có ảnh hưởng tới trật tự thế giới ngày nay

>Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Từ góc nhìn của học giả thế giới

>Tiếng nhạc Hồn tử sĩ réo rắt trước giờ tưởng niệm Đại tướng

>Clip: Thế giới nghiêng mình đưa tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp

T.H

Tiếng nhạc Hồn tử sĩ réo rắt trước giờ tưởng niệm Đại tướng

Thứ 2, 07/10/2013 | 08:54
Nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải chơi bản nhạc buồn lẫn trong dòng người đang xếp hàng dài cả cây số, chờ tới lượt vào bên trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu nơi Đại tướng từng sinh sống trước khi từ trần.

Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi làm theo những gì người nhà Đại tướng căn dặn'

Thứ 4, 09/10/2013 | 15:50
Trước thông tin mình bị nhiều người dân la ó khi chen ngang vì không chịu xếp hàng để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng.

Cuba sẽ giữ mãi hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 2, 07/10/2013 | 07:53
Cuba đã gửi bức điện chia buồn đến Việt Nam về sự ra đi của tướng Giáp.

Sắc lệnh của Bác Hồ phong hàm cho vị Đại tướng đầu tiên

Thứ 2, 07/10/2013 | 16:29
Ở tuổi 37, Võ Nguyên Giáp được phong hàm Đại tướng và trở thành vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại tướng sẽ được an táng tại Vũng Chùa - Đảo Yến?

Thứ 2, 07/10/2013 | 07:21
Theo người thân gia đình Đại tướng, khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) được gia đình chọn làm nơi an táng Đại tướng.

Ngôi nhà đầy kỷ niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ nhật, 06/10/2013 | 22:43
Ngôi nhà 30 phố Hoàng Diệu, nơi Đại tướng sống và làm việc, lưu giữ rất nhiều kỷ vật của con người huyền thoại.

Tiếng nhạc Hồn tử sĩ réo rắt trước giờ tưởng niệm Đại tướng

Thứ 2, 07/10/2013 | 08:54
Nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải chơi bản nhạc buồn lẫn trong dòng người đang xếp hàng dài cả cây số, chờ tới lượt vào bên trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu nơi Đại tướng từng sinh sống trước khi từ trần.

Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi làm theo những gì người nhà Đại tướng căn dặn'

Thứ 4, 09/10/2013 | 15:50
Trước thông tin mình bị nhiều người dân la ó khi chen ngang vì không chịu xếp hàng để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng.

Cuba sẽ giữ mãi hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 2, 07/10/2013 | 07:53
Cuba đã gửi bức điện chia buồn đến Việt Nam về sự ra đi của tướng Giáp.

Sắc lệnh của Bác Hồ phong hàm cho vị Đại tướng đầu tiên

Thứ 2, 07/10/2013 | 16:29
Ở tuổi 37, Võ Nguyên Giáp được phong hàm Đại tướng và trở thành vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại tướng sẽ được an táng tại Vũng Chùa - Đảo Yến?

Thứ 2, 07/10/2013 | 07:21
Theo người thân gia đình Đại tướng, khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) được gia đình chọn làm nơi an táng Đại tướng.

Ngôi nhà đầy kỷ niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ nhật, 06/10/2013 | 22:43
Ngôi nhà 30 phố Hoàng Diệu, nơi Đại tướng sống và làm việc, lưu giữ rất nhiều kỷ vật của con người huyền thoại.