Những cái tên chưa bị “sờ gáy” trong vụ gian lận điểm thi rúng động ở Hòa Bình

Những cái tên chưa bị “sờ gáy” trong vụ gian lận điểm thi rúng động ở Hòa Bình

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 02/10/2019 | 16:10
0
Đối với 65 thí sinh và gia đình nhờ can thiệp nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 ở Hòa Bình, cơ quan điều tra đã có thông báo gửi bộ GD&ĐT xem xét xử lý nghiêm khắc theo quy định.

Cơ quan an ninh điều tra – bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ gian lận thi cử xảy ra trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình.

Hồ sơ điều tra - Những cái tên chưa bị “sờ gáy” trong vụ gian lận điểm thi rúng động ở Hòa Bình

Các bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình

14 bị can bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm: Nguyễn Quang Vinh - nguyên Trưởng phòng Khảo thí sở GD&ĐT (tỉnh Hòa Bình); Đỗ Mạnh Tuấn - nguyên phó Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy; Diệp Thị Hồng Liên - nguyên phó Trưởng phòng phòng Khảo thí; Nguyễn Khắc Tuấn - chuyên viên phòng Khảo thí; Khương Ngọc Chất - nguyên Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình; cùng các bị can là trưởng phòng giáo dục huyện, giáo viên, hiệu trưởng một số trường học trên địa bàn.

Riêng bị can Đỗ Mạnh Tuấn còn bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ và bị can Hồ Chúc - giáo viên Trường THPT Thanh Hà, bị đề nghị truy tố tội Đưa hối lộ.

Ngoài 15 bị can bị Cơ quan an ninh điều tra chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố thì còn nhiều người liên quan trong vụ án này chưa bị “sờ gáy”, cụ thể:

Đối với các giám khảo chấm thi tự luận môn ngữ văn là các giáo viên của các trường trên địa bàn tình Hòa Bình, cơ quan điều tra nhận thấy các cá nhân này có dấu hiệu đồng phạm với các bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 BLHS.

Song xét thấy, các giáo viên này có năng lực chuyên môn tốt, thực hiện hành vi sai phạm không vì động cơ vụ lợi cá nhân… Do vậy, không cần thiết phải xử lý hình sự mà sẽ bị kiến nghị xử lý hành chính.

Đối với Ban chỉ đạo kỳ thi, hội đồng thi, trong đó có ông Bùi Trọng Đắc (Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình)… có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, buông lỏng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới.

Xét thấy chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan điều tra sẽ kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Tiếp đến, đối với các cá nhân tham gia công tác thanh tra chấm thi của bộ GD&ĐT, sở GD&ĐT Hòa Bình. Quá trình thực hiện nhiệm vụ không phát hiện dấu hiệu chỉ đạo, can thiệp nâng điểm bài thi cho thí sinh.

“Có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát công tác chấm thi. Hành vi sai phạm của các cá nhân này không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan điều tra sẽ kiến nghị cơ quan chức năng chấn chỉnh theo quy định”, bản kết luận điều tra nêu rõ.

Tài liệu của cơ quan tố tụng cũng nêu rõ, đối với Nguyễn Đức Thanh, cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hòa Bình, giám sát chấm thi trắc nghiệm, đã cùng với Nguyễn Đức Hoàng (bị can trong vụ án) quản lý chìa khóa phòng chấm thi trắc nghiệm không đúng Quy chế thi; thiếu kiểm tra, giám sát việc bóc mở niêm phong túi đựng bài thi trắc nghiệm.

Xét thấy, hành vi sai phạm của Nguyễn Đức Thanh không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan điều tra sẽ kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Đối với 65 thí sinh và gia đình, cơ quan điều tra kết luận: “Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã có thông báo gửi bộ GD&ĐT xem xét xử lý thí sinh theo quy định. Đối với thân nhân của các thí sinh có sai phạm, cơ quan điều tra sẽ kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc theo quy định”.

Gian lận thi ở Hòa Bình: Nguyên Phó hiệu trưởng “phù phép” 8 bài thi nhận hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 01/10/2019 | 15:22
Bị can Đỗ Mạnh Tuấn, thành viên chấm thi trắc nghiệm kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hòa Bình đã khai nhận hơn 1 tỉ đồng của nhiều người để sửa bài thi nâng điểm cho 8 thí sinh.

Hòa Bình: Bài học cho kẻ “sảy miệng” trên mạng

Thứ 3, 01/10/2019 | 19:00
Tùy theo mức độ vi phạm, người tung tin đồn thất thiệt trên mạng có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kiến nghị xử lý Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý

Thứ 3, 01/10/2019 | 16:11
Cơ quan điều tra sẽ kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định đối với ông Bùi Trọng Đắc (Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình) cùng một số cá nhân liên quan do có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, buông lỏng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới.

Hé lộ sự liều lĩnh của “liên minh ma quỷ”, một tay che cả bầu trời trong vụ nâng điểm thi ở Hòa Bình

Thứ 3, 01/10/2019 | 14:30
Bộ GD&ĐT đã chấm thẩm định số bài thi nhờ can thiệp nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2018 ở Hòa Bình, kết quả xác định 142 bài thi trắc nghiệm của 57 thí sinh (có danh sách kèm theo) được can thiệp nâng điểm, số điểm nâng từ 0,2 điểm đến 9,25 điểm/môn thi.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.