Những căn bệnh ung thư quái ác hay tấn công quý ông tuổi 40

Những căn bệnh ung thư quái ác hay tấn công quý ông tuổi 40

Thứ 2, 07/11/2016 | 07:46
0
Nếu như các phụ nữ thường gặp phải những căn bệnh ung thư phổ biến thì ở nam giới cũng hay gặp phải những căn bệnh ung thư sau, nhất là ở tuổi 40 trở đi.

Xem thêm:

>> Sau 40 tuổi, 100% người mắc bệnh này sẽ chuyển thành ung thư

Ung thư tuyến tiền liệt

Khi bị ung thư tiền liệt tuyến, bạn sẽ ít có thể nhận biết những dấu hiệu gây bệnh. Chúng chỉ được phát hiện khi khám trực tràng và dễ nhầm lẫn ung thư tuyến tiền liệt với các biểu hiện: tiểu nhiều, gắt, tiểu ngập ngừng..., bởi những dấu hiệu này có thể liên quan đến bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc hẹp niệu đạo ràng.

Nguyên nhân gây ung thư tuyến tiền liệt được nghi ngờ có liên quan đến PSA (kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt). Kháng nguyên này được sản xuất tự nhiên trong tuyến tiền liệt nhằm giúp hóa lỏng tinh dịch. Nếu phát hiện PSA cao hơn bình thường thì nên cảnh giác.

Các bệnh - Những căn bệnh ung thư quái ác hay tấn công quý ông tuổi 40

 Ảnh minh họa

Ung thư phổi

Tuy được liệt kê vào loại ung thư phổ biến, nhưng ung thư phổi thường được phát hiện khá muộn. Lý do vì những dấu hiệu ban đầu khá giống một số bệnh thông thường như dị ứng, cảm lạnh và cúm.

Do được phát hiện muộn nên căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, là nguyên nhân gây tử vong cao cho nam giới. Ung thư phổi thường chỉ được phát hiện khi người bệnh nghi ngờ và bác sĩ yêu cầu chụp X quang phổi để kiểm tra. 

Ung thư đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng cũng dễ bị nhầm lẫn với các bệnh viêm loét dạ dày, viêm ruột thừa, trĩ, rò hậu môn, kiết lỵ, polyp đại tràng. Để phát hiện ung thư đại tràng, bạn cần làm các xét nghiệm để biết chính xác.

Khi có những dấu hiệu như đại tiện ra máu, không đau, máu sẫm màu, phân có chất nhầy. Kèm theo đó là các triệu chứng tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài, đau hậu môn dai dẳng, muốn đại tiện, sau khi đi xong vẫn còn cảm giác phải đi lần nữa, sụt cân không rõ nguyên nhân, đau bụng, đầy hơi, chán ăn, bạn cần phải thăm khám sớm nhất để phát hiện bệnh kịp thời.

Ung thư bàng quang

Đây là căn bệnh có tỷ lệ mắc ở nam giới cao gấp 3-4 lần so với nữ. Ung thư bàng quang là loại u ác tính phát sinh tại niêm mạc bàng quang.

Khi có những dấu hiệu đi tiểu ra máu kèm với đau thường là do nhiễm trùng hoặc sỏi, bạn hãy cảnh giác.

Các bệnh - Những căn bệnh ung thư quái ác hay tấn công quý ông tuổi 40 (Hình 2).

 Ảnh minh họa

Ung thư hạch bạch huyết

Loại ung thư hạch bạch huyết xảy ra khi các tế bào bạch huyết phát triển và sinh sản mất kiểm soát.
Khi bị ung thư bạch huyết, có thể ban đầu người bệnh không thấy đau, hạch bạch huyết ở cổ, nách hoặc háng sưng lên và không có dấu hiệu giảm đi trong một vài tuần.

Chúng cũng kèm theo những dấu hiệu như sốt, lạnh run, sụt cân không rõ nguyên nhân, đổ mồ hôi đêm, lơ mơ, ngứa ngáy (không phát ban) nên cũng rất khó phát hiện bệnh. Chúng chỉ được phát hiện khi làm xét nghiệm mái hoặc sinh thiết.

Minh Hà (tổng hợp)

Sau 40 tuổi, 100% người mắc bệnh này sẽ chuyển thành ung thư

Chủ nhật, 06/11/2016 | 18:53
Cứ 100 người mắc ung thư đại trực tràng có chưa tới 1% xuất phát từ polyp tuyến gia đình. Tỷ lệ này không phải cao, nhưng nếu mắc mà không được điều trị, 100% sẽ dẫn đến ung thư.

Nghẹn lòng cảnh con bị máu trắng, cha ung thư bao tử giai đoạn cuối

Thứ 7, 05/11/2016 | 22:11
Cô con gái 13 tuổi bị bệnh máu trắng đang nằm viện tại TP. Huế, anh Hồ Văn Phương lại chuyển bệnh sang ung thư bao tử giai đoạn cuối.

Rớt nước mắt đọc lời tiễn biệt cậu bé ung thư của vị đại tá công an

Thứ 6, 04/11/2016 | 15:15
Căn nhà nhỏ nơi đặt linh cữu của cháu Đỗ Tuấn Dũng (11 tuổi), ở Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng chật kín người đến đưa tiễn. Dường như, mọi người không muốn tin cậu bé có ước mơ làm CSGT đã ra đi mãi mãi.

10 căn bệnh ung thư nguy hiểm nhất mọi thời đại

Thứ 5, 03/11/2016 | 19:31
Ung thư là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất thế giới, nó không chừa một ai và không chừa một quốc gia nào cả.

Sau 40 tuổi, 100% người mắc bệnh này sẽ chuyển thành ung thư

Chủ nhật, 06/11/2016 | 18:53
Cứ 100 người mắc ung thư đại trực tràng có chưa tới 1% xuất phát từ polyp tuyến gia đình. Tỷ lệ này không phải cao, nhưng nếu mắc mà không được điều trị, 100% sẽ dẫn đến ung thư.

Nghẹn lòng cảnh con bị máu trắng, cha ung thư bao tử giai đoạn cuối

Thứ 7, 05/11/2016 | 22:11
Cô con gái 13 tuổi bị bệnh máu trắng đang nằm viện tại TP. Huế, anh Hồ Văn Phương lại chuyển bệnh sang ung thư bao tử giai đoạn cuối.

Rớt nước mắt đọc lời tiễn biệt cậu bé ung thư của vị đại tá công an

Thứ 6, 04/11/2016 | 15:15
Căn nhà nhỏ nơi đặt linh cữu của cháu Đỗ Tuấn Dũng (11 tuổi), ở Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng chật kín người đến đưa tiễn. Dường như, mọi người không muốn tin cậu bé có ước mơ làm CSGT đã ra đi mãi mãi.

10 căn bệnh ung thư nguy hiểm nhất mọi thời đại

Thứ 5, 03/11/2016 | 19:31
Ung thư là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất thế giới, nó không chừa một ai và không chừa một quốc gia nào cả.