Những câu hỏi lớn của người dân xã Kim Thượng về nguồn lây HIV

Những câu hỏi lớn của người dân xã Kim Thượng về nguồn lây HIV

Thứ 2, 13/08/2018 | 11:59
0
Bị HIV khi cả đời chỉ quanh quẩn sau lũy tre làng, chăm sóc gia đình, nhiều người dân ở xã Kim Thượng luôn đau đáu câu hỏi, không biết mình lây nhiễm từ đâu.

Tâm sự xót lòng của những người bỗng dưng nhiễm HIV

Bỗng dưng bị nhiễm HIV mà không rõ nguồn lây từ đâu, nỗi đau và sự lo lắng ấy đã từng đeo bám những người bị bệnh cho tới lúc họ qua đời. Người ở lại, họ cũng hoang mang không kém.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào ngày 12/8, tại xã Kim Thượng đã có 2 người bị nhiễm HIV vẫn đang còn sống và 2 người bị nhiễm HIV đã tử vong là ông Hà Văn N. (SN 1962) và một cháu gái mới tử vong cách đây khoảng 2 tháng.

Tâm sự với chúng tôi, chị Phùng Thị N. (SN 1986, xóm Chiềng 3, xã Kim Thượng, con dâu một bệnh nhân vừa qua đời vì bị HIV là ông Hà Văn N. (SN 1962) cũng đặt ra câu hỏi, không biết bố chị mắc bệnh từ đâu. Ông mất đã gần 5 tháng nay nhưng gia đình vẫn lo lắng.

Tin nhanh - Những câu hỏi lớn của người dân xã Kim Thượng về nguồn lây HIV

Chị N. tâm sự với PV những câu chuyện đau lòng xảy ra thời gian qua với gia đình mình.

Kể về quá trình phát hiện ra bệnh của bố chồng, chị N. cho hay, bố chị bị bệnh tăng men gan, tăng huyết áp nên được gia đình đưa đi điều trị ở bệnh viện Đa khoa huyện Tân Sơn. Một tuần sau, gia đình đưa ông về nhà để tiếp tục điều trị.

Thời gian này, gia đình chị N. có đưa ông sang nhà bác sĩ Th. để điều trị khoảng 2 tháng (từ tháng 11/2017 - tháng 1/2018). Tại đây, bố chị được bác sĩ Th. tiêm và truyền nước nhưng bệnh tình ngày càng nặng, bố chị gầy đi rất nhiều.

“Sau khi ăn Tết 2018 xong (khoảng mùng 8 Tết), gia đình tôi có đưa bố đi khám ở bệnh viện Đa khoa Việt Trì (Phú Thọ). Tại đây, bố tôi được bác sĩ chẩn đoán bị HIV.

Nhận kết quả từ bác sĩ, gia đình tôi hết sức lo lắng. Bố tôi từng làm cán bộ thôn, cũng có sự giao lưu nên gia đình tôi cũng hỏi bố về chuyện quan hệ bên ngoài, tuy nhiên bố tôi khẳng định ông không làm chuyện đó. Ông cũng không hiểu vì sao mình lại mắc căn bệnh này.

Lúc này, gia đình tôi cũng không biết làm gì, chỉ biết cố gắng chăm sóc, bồi dưỡng sức khỏe cho bố mong ông có thể khỏi được bệnh. Tuy vậy, dù được gia đình chăm sóc tận tình nhưng do sức khỏe yếu nên bố tôi đã mất vào tháng 2 Âm lịch ở bệnh viện”, chị N. nói.

Sau khi bố chị mất, gia đình chị N. cũng đưa ông về quê làm thủ tục an táng theo phong tục của địa phương.

Được biết, mẹ chồng chị N. bị bệnh cao huyết áp nên cũng từng tới nhà bác sĩ Th. để tiêm nên gia đình chị N. đang đổ dồn sự lo lắng vào bà.

“Vừa qua, gia đình chúng tôi đã được lấy máu để xét nghiệm nhưng đến giờ chưa có kết quả. Hiện tại, chúng tôi hết sức lo sợ, không biết mình có bị nhiễm HIV hay không.

Bây giờ, tôi ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên vì sợ bệnh, lúc nào cũng bị ám ảnh, không thể quên được”, chị N. tâm sự.

Bà Hà Thị G. (59 tuổi, xóm Chiềng 3, xã Kim Thượng), người mới phát hiện bị nhiễm HIV cho hay, vừa qua, cả gia đình bà xét nghiệm máu nhưng chỉ một mình bà bị nhiễm HIV. Điều đáng suy ngẫm, cả đời bà G. chỉ biết tới đồng ruộng và nuôi con.

“Ước mong lớn nhất của tôi lúc này là mong sao có thể chữa khỏi bệnh dù ước mong đó là rất xa vời. Từ lúc bị bệnh, tôi không dám đi đâu nữa, chỉ loanh quanh ở nhà, có công việc thì để cho các con đi thay. Tôi mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân nhiều người dân ở vùng quê này bất ngờ phát hiện mình bị bệnh”, bà G. chia sẻ.

Tin nhanh - Những câu hỏi lớn của người dân xã Kim Thượng về nguồn lây HIV (Hình 2).

Ông Phùng Quý Mão, Chủ tịch UBND xã Kim Thượng (Tân Sơn, Phú Thọ).

Ông Phùng Quý Mão, Chủ tịch UBND xã Kim Thượng (Tân Sơn, Phú Thọ) cho biết, hiện tại ở xã Kim Thượng không có người nghiện và tệ nạn mại dâm nên xã không biết nguyên nhân do đâu dẫn tới sự việc này.

Cùng chia sẻ về sự việc quản lý những người nhiễm HIV trên địa bàn, một cán bộ chuyên trách HIV của xã Kim Thượng cho hay, trạm y tế xã không biết được danh sách những người bị HIV trên địa bàn xã.

“Chúng tôi không được biết danh sách những bệnh nhân bị HIV trên địa bàn xã. Những bệnh nhân bị HIV do trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Sơn quản lý và cấp thuốc”, vị cán bộ trạm y tế thông tin.

Nguyễn Huệ

Tâm sự của những người bỗng dưng mang "án tử" HIV

Thứ 2, 13/08/2018 | 06:30
Bỗng dưng nhiễm HIV khi cả đời chỉ quanh quẩn sau lũy tre làng, những người mang "án tử" ấy hết sức hoang mang và không ngừng đặt câu hỏi, mình lây nhiễm từ đâu?

Bộ Y tế vào cuộc xác minh thông tin nhiều người ở cùng xã bị nhiễm HIV

Chủ nhật, 12/08/2018 | 21:26
Bộ Y tế đã đề nghị sở Y tế tỉnh Phú Thọ khẩn trương xác minh và có báo cáo đầy đủ về sự việc nhiều người bất ngờ bị nhiễm HIV.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.