Những chiếc xe hơi đã từng ‘đốn tim’ phái mạnh (P2)

Những chiếc xe hơi đã từng ‘đốn tim’ phái mạnh (P2)

Thứ 2, 12/12/2016 | 23:13
0
Những siêu xe cổ điển bây giờ không còn sản xuất nữa nhưng đó là những kỷ vật vô giá với dân chơi siêu xe một thời.

Để chọn cho mình một chiếc xe ưng ý và phù hợp với túi tiền của bản thân là việc không đơn giản. Đôi khi chỉ cần ngắm thôi là cũng đủ khiến trái tim những con người đam mê phải "thổn thức".

Dodge Charger

Thú chơi - Những chiếc xe hơi đã từng ‘đốn tim’ phái mạnh (P2)

Là một trong những “diễn viên” của rất nhiều bộ phim lớn trên thế giới, Dodge Charger được sản xuất vào khoảng năm 1969 đến năm 1978 dựa trên nền tảng Chrysler. Siêu xe có chiều dài đua ra hơn so với những xe cỡ trung.

Điểm nhấn của Dodge Charger là lưới tản nhiệt vô cùng lớn, đèn pha của xe được ẩn gọn tinh tế phía dưới. Nắp ca-pô của xe được kéo dài và rộng hơn thông thường. Siêu xe này được thiết kế với 2 cửa sang trọng, nổi bật trong những dòng xe xuất hiện cùng thời kỳ đó. Dodge Charger sử dụng động cơ V8 sản sinh công suất tối đa 330 mã lực.

Ford Mustang Boss 429

Thú chơi - Những chiếc xe hơi đã từng ‘đốn tim’ phái mạnh (P2) (Hình 2).

Siêu xe của Ford sở hữu động cơ V8 mạnh mẽ bắt nguồn từ động cơ Ford 385 với công suất tối đa 375 mã lực tại 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại 3.400 vòng/phút. Với khối động cơ hiệu suất cao như vậy, không bất ngờ khi Ford Mustang Boss 429 thách thức tất cả với khả năng tăng tốc từ 0-96 km trong 7 giây cùng vận tốc tối đa 190 km/h.

Xe được sản xuất và phát triển để đáp ứng nhu cầu của Hiệp hội Đua xe Thương mại Mỹ (NASCAR). Đây là chiếc xe hơi cổ điển và thuộc dạng rất hiếm vì Ford ngay sau đó đã chỉnh sửa mẫu mã thiết kế nhỏ gọn hơn để phù hợp với đường đua.

Chevrolet Conrvette Stingray

Thú chơi - Những chiếc xe hơi đã từng ‘đốn tim’ phái mạnh (P2) (Hình 3).

Trong những dòng xe cổ của hãng Chevrolet thì đây được coi là chiếc xe có thiết kế ấn tượng và bắt mắt bậc nhất dưới bàn tay của Larry Shinoda. thiết kế cửa sổ xẻ đôi là điểm nhất khác biệt của siêu xe này so với những xe sản xuất năm 1969 cùng thời. Nắp ca-pô kéo dài che giấu kỹ càng đèn pha, trần xe được thiết kế dốc xuống khiến nó trở nên rất đặc biệt.

Chevrolet Conrvette Stingray sử dụng khối động cơ V8 dung tích 5.4L cho sức mạnh lên đến 300 mã lực. Ngoài ra, hệ thống phanh đĩa cũng được trang bị cho xe giúp việc di chuyển trở nên an toàn hơn.

Còn tiếp...

Xuân Khải