Những chiến sĩ áo trắng vững vàng tuyến đầu chống dịch

Những chiến sĩ áo trắng vững vàng tuyến đầu chống dịch

Thứ 2, 19/10/2020 | 11:22
0
Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VII đã tổng kết, nhìn lại một năm phấn đấu “Đoàn kết – Kế thừa – Đổi mới và phát triển vì sức khỏe nhân dân”.

Sáng ngày 19/10, tại hội nghị Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VII, lấy lời dạy “Thi đua là yêu nước, những người thi đua là những người yêu nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyền Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tự hào chia sẻ, ngành Y tế luôn đồng hành cùng dân tộc trong quá trình này.

Đặc biệt, trong công cuộc chống dịch Covid-19, các chiến sĩ áo trắng vẫn tiếp tục thể hiện ý chí, không ngại khó khăn gian khổ, đứng vững ở tuyến đầu chống dịch. Dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, ngành Y tế đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các tỉnh thành phố.

Từ đó triển khai sớm các biện pháp phòng, chống dịch rất mạnh mẽ và hiệu quả theo chiến lược “ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng triệt để - dập dịch quyết liệt và điều trị”, kết hợp với nguyên tắc “4 tại chỗ” vốn lâu nay đã chứng minh được tính hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh và phòng chống thiên tai.

Chính nhờ những giá trị thiêng liêng mà ngành Y đã xây dựng và vun đắp, toàn ngành Y tế đã đoàn kết thành một khối thống nhất để vượt qua được những thử thách khắc nghiệt ban đầu của đại dịch có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

PGS.TS Trần Như Dương, Giám đốc viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo; tới các cơ quan đơn vị và toàn thể nhân dân đã sát cánh đồng lòng, ủng hộ, giúp đỡ các cán bộ y tế trong suốt thời gian qua.

Là người trực tiếp đi vào tâm dịch Đà Nẵng trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 2, ông Dương chia sẻ các cán bộ tại viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã cùng góp sức để dập dịch thành công tại những ổ dịch lớn và đặc biệt là sát cánh cùng nhân dân miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng, với tinh thần hết dịch mới trở về.

Tin nhanh - Những chiến sĩ áo trắng vững vàng tuyến đầu chống dịch

Ths.BS Nguyễn Trung Cấp tổng kết báo cáo tại Đại hội.

Phát biểu tại Hội nghị, ThS.BS Nguyễn Trung Cấp, PGĐ. Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cũng đã tổng kết, báo cáo quá trình phát huy tinh thần xung kích, đi đầu trong công cuộc phòng chống bệnh lây truyền qua đường hô hấp bằng các biện pháp: thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành khoa Cấp cứu; nâng cao trình độ, hoạt động chuyên môn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại bệnh viện; tích cực triển khai hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học về Covid-19; đồng thời thực hiện công tác chỉ đạo tuyến trên và hỗ trợ tuyến dưới.

Bác sĩ Cấp cũng chia sẻ kinh nghiệm bản thân qua các chương trình đào tạo từ xa với các đồng nghiệp ở tuyến dưới. Đồng thời, các cơ sở tuyến dưới cũng được trang bị các kiến thức cơ bản phù hợp với kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình khám, chữa bệnh cho các bệnh nhân tại bệnh viện.

Tại đại hội, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khám, chữa bệnh cho người dân và trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được vụ Truyền thông và thi đua, khen thưởng trao tặng bằng khen.

Thêm 8 ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận tại Việt Nam

Chủ nhật, 18/10/2020 | 18:31
Theo thông tin từ ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, ngày 18/10 Việt Nam ghi nhận thêm 8 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh lên 1134 người.

Covid-19 tại Việt Nam: “Nơi đáng sống nhất là nơi an toàn nhất”

Thứ 5, 15/10/2020 | 15:13
Chương trình phát thanh “Những đóa hoa nở giữa cuộc đời” đã nhìn lại sự hy sinh cao cả của các y bác sĩ, những người “chiến sĩ” ở tuyến đầu chống dịch.
Cùng tác giả

Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 mới

Thứ 3, 12/01/2021 | 18:38
Thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, 18h ngày 12/1, Việt Nam có thêm 5 ca mắc Covid-19.

Hỗ trợ toàn diện nhằm định hướng vào nghề cho giáo viên tiếng Anh

Thứ 3, 12/01/2021 | 12:07
Việc đưa ra chương trình 5 điểm hỗ trợ toàn diện giáo viên tiếng Anh tốt nghiệp các trường đại học nhằm giúp các giáo viên trẻ có định hướng vào nghề.

Việt Nam tối ngày 10/1 xuất hiện thêm 1 ca mắc Covid-19 mới

Chủ nhật, 10/01/2021 | 18:21
Thêm 1 ca mắc nhập cảnh vào 18h ngày 10/1 tại Việt Nam. Ca bệnh này được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thanh Hóa.

Bộ Y tế xác nhận 2 ca mắc Covid - 19 nhập cảnh trái phép

Thứ 3, 29/12/2020 | 18:15
Tính đến 18h ngày 29/12, Việt Nam tiếp tục có thêm ca mắc Covid-19. Trong đó, 2 ca mắc mới là 2 ca nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn.

Nâng cấp nội dung giáo dục nhằm phù hợp chương trình Phổ thông mới

Thứ 4, 23/12/2020 | 13:48
Bắt đầu từ năm học 2020-2021, iSMART nâng cấp toàn diện 100% chương trình học tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.