Những chuyện gây sốc của đại gia kiện chủ tịch Bình Dương

Những chuyện gây sốc của đại gia kiện chủ tịch Bình Dương

Thứ 5, 24/10/2013 | 19:50
0

Trước đó, vị đại gia này từng được biết đến với hàng loạt “quyết định hành động” không giống ai hoặc giả là gây sốt với dư luận.

Công khai thưởng 100 tỉ bảo vệ danh tiếng cho vợ

Đầu năm 2013, dư luận ở tỉnh Bình Dương và một số nơi đồn thổi rằng vợ ông là bà Nguyễn Phương Hằng đem tài sản của ông đi thế chấp cho các ngân hàng vay số tiền trên 2.000 tỷ đồng và lợi dụng uy tín của ông để huy động tiền bên ngoài với lãi suất đến 3,4%/tháng. Do đó, ông quyết định thưởng 100 tỷ đồng cho ai chứng minh được vợ vay tiền. Số tiền này là khoản tiết kiệm của ông gửi tại Ngân hàng Nam Á.

Đối với vợ chồng tôi thì đó là những điều vu khống tàn nhẫn nhất. Họ đã cố chứng minh, nhưng tôi – Huỳnh Uy Dũng – xin thưa, nếu ai minh chứng được một trong những điều kể trên là có thật thì tôi xin tặng thưởng người đó 100 tỷ đồng tiền mặt. Nhân đây, tôi cũng xin rất cảm ơn những người đã ủng hộ tôi và kể cả những những người không ủng hộ tôi. Ông bà xưa đã có câu vè như sau: “Miệng thế gian nói lời gian thế!”.

Theo ông Huỳnh Uy Dũng, việc thưởng 100 tỷ đồng không phải là lời thách đố để lấy sự nổi tiếng, mà tôi làm việc này bằng danh dự cả đời 30 năm gây dựng nên một Đại Nam.

Trao quyền thừa kế toàn bộ tài sản cho con trai 1 tuổi

Ngay trong ngày sinh nhật 1 tuổi cho cậu con trai cưng, vị đại gia nổi tiếng với những sự vụ gây sốc tiếp tục gây xôn xao dư luận với việc công bố trao lại toàn quyền thừa kế khối tài sản nghìn tỉ cho con trai.

Bất động sản - Những chuyện gây sốc của đại gia kiện chủ tịch Bình Dương

Ông Huỳnh Uy Dũng cùng vợ con

Lý giải về hành động này, ông chủ Đại Nam cho biết: “Tôi đã xây dựng một ngôi đền tại Khu Du lịch Đại Nam. Tôi ước nguyện sẽ có ai đó thay tôi để giữ gìn và bảo tồn. Thú thật, tôi rất mơ ước có được một đứa con trai và tôi đã hứa sẽ thực hiện tất cả những điều tốt đẹp nhất, thánh thiện nhất để xin Trời Phật ban cho tôi điều ước mơ đó và ngày Mồng Một Tết vợ chồng tôi đã vào đền Đại Nam thành tâm cầu xin Trời Phật cho vợ tôi sinh được cháu Hằng Hữu bây giờ. Và tôi nhìn thấy cháu như một món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho vợ chồng tôi và ý tưởng của 17 ngôi đền đã ra đời”.

Kiện chủ tịch tỉnh

Ra mặt kiện chủ tịch một tỉnh lớn như Bình Dương, có lẽ chỉ có đại gia Huỳnh Uy Dũng mới dám làm mạnh và lớn tiếng như vậy.

Cụ thể, chiều 21/10, ông Huỳnh Uy Dũng - chủ Khu du lịch Đại Nam đã gửi đơn đến Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền tố cáo ông Lê Thanh Cung - chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về hành vi không phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu chức năng thuộc Khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần 3. 

Với quyết định của mình, ông khẳng khái: “Tôi đã từng là Đại biểu Quốc hội nên tôi hiểu luật pháp và luôn tuân thủ theo đúng pháp luật. Vì vậy mà công ty và bản thân tôi mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Và tôi chính thức tố cáo ông Lê Thanh Cung đến các cơ quan có thẩm quyền cao nhất về các hành vi dùng quyền hành để áp chế "chế tài" các nhà đầu tư vì mục đích phục vụ nhóm lợi ích thao túng suốt nhiều năm nay đối với dự án Khu liên hợp CN-DV-ĐT Bình Dương.”

Ông không ngần ngại mà nhấn mạnh một cách thẳng tưng, “dám đối đầu”: Tôi, Huỳnh Uy Dũng cam kết nói đúng sự thật. Những văn bản cụ thể mà tỉnh Bình Dương đã ban hành, cùng việc dự án kéo dài suốt 7 năm qua cho thấy có lẽ một số nhà đầu tư cũng chịu chung một "cái lệ" như tôi. Nếu tôi vu khống, bôi nhọ ông Lê Thanh Cung, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật”!

Mua đất "cứu" uy tín cả tỉnh Bình Dương

Trong vụ việc kiện ông chủ tịch tỉnh Bình Dương của đại gia Dũng, đại gia này đã tiết lộ 1 chi tiết cũng khá thú vị. Đó là vào năm 2004, ông quyết định mua 533,84ha đất ở Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương để "cứu nguy" uy tín của tỉnh lúc đó. Ông nói: "Thật lòng tôi không muốn mua nhưng vì cứu nguy cho tỉnh có tiền trả nợ cho Bộ Tài chính hơn 1.000 tỷ đồng nên tôi phải mua. Vì lúc đó tôi đang xây KDL Đại Nam, nguồn lực tài chính rất căng, nên tôi đã đem toàn bộ tài sản thế chấp ngân hàng. Vì "chữ tín" của tỉnh tôi đã làm hết những gì có thể để cứu nguy lúc đó"

Thảo Ly

Bí thư Bình Dương lên tiếng sau vụ ông chủ Đại Nam tố chủ tịch

Thứ 5, 24/10/2013 | 14:45
Trưa 23/10, phóng viên đã liên lạc được với ông Mai Thế Trung – ủy viên TƯ Đảng, bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương.

Ông chủ Đại Nam tố cáo chủ tịch tỉnh Bình Dương

Thứ 3, 22/10/2013 | 09:38
Chiều 21/10, ông Huỳnh Uy Dũng - chủ Khu du lịch Đại Nam đã gửi đơn đến Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền tố cáo ông Lê Thanh Cung - chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về hành vi không phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu chức năng thuộc Khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần 3.

Tỷ phú 1 tuổi không phải là chủ tịch HĐQT Đại Nam

Thứ 4, 25/09/2013 | 10:20
Thông tin từ luật sư riêng của ông Huỳnh Uy Dũng khẳng định di chúc của ông này hoàn toàn không có chi tiết trao lại chức vụ chủ tịch HĐQT Cty Đại Nam cho cậu bé 1 tuổi.

Đại gia Lê Ân và ông chủ Đại Nam thi nhau 'nịnh' vợ

Thứ 3, 24/09/2013 | 10:03
Chia tay người vợ đầu để đến với người vợ thứ, lão đại gia Lê Ân và ông chủ khu du lịch Đại Nam đều không tiếc dành những lời vàng ngọc cho người vợ trẻ của mình.

Những thú chơi ngông gây 'choáng' của các đại gia Việt

Thứ 4, 16/10/2013 | 14:02
Bỏ hàng triệu USD để mua xe hơi, máy bay, chi cả chục tỷ xây chùa, điện; sính đồ dát vàng, thích "chơi ngông" mua giường vài tỷ... là những sở thích tốn kém của đại gia Việt.

Những đại gia nổi danh nhờ thừa kế tài sản 'khủng' của cha

Chủ nhật, 29/09/2013 | 08:40
Cùng là con của những đại gia đình đám Việt Nam, cậu bé Huỳnh Hằng Hữu, đại gia trẻ Minh "Nhựa", Nguyễn Quốc Cường hay chủ tịch Trần Hùng Huy là những người thừa kế khối tài sản khổng lồ.

Bí thư Bình Dương lên tiếng sau vụ ông chủ Đại Nam tố chủ tịch

Thứ 5, 24/10/2013 | 14:45
Trưa 23/10, phóng viên đã liên lạc được với ông Mai Thế Trung – ủy viên TƯ Đảng, bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương.

Ông chủ Đại Nam tố cáo chủ tịch tỉnh Bình Dương

Thứ 3, 22/10/2013 | 09:38
Chiều 21/10, ông Huỳnh Uy Dũng - chủ Khu du lịch Đại Nam đã gửi đơn đến Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền tố cáo ông Lê Thanh Cung - chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về hành vi không phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu chức năng thuộc Khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần 3.

Tỷ phú 1 tuổi không phải là chủ tịch HĐQT Đại Nam

Thứ 4, 25/09/2013 | 10:20
Thông tin từ luật sư riêng của ông Huỳnh Uy Dũng khẳng định di chúc của ông này hoàn toàn không có chi tiết trao lại chức vụ chủ tịch HĐQT Cty Đại Nam cho cậu bé 1 tuổi.

Đại gia Lê Ân và ông chủ Đại Nam thi nhau 'nịnh' vợ

Thứ 3, 24/09/2013 | 10:03
Chia tay người vợ đầu để đến với người vợ thứ, lão đại gia Lê Ân và ông chủ khu du lịch Đại Nam đều không tiếc dành những lời vàng ngọc cho người vợ trẻ của mình.

Những thú chơi ngông gây 'choáng' của các đại gia Việt

Thứ 4, 16/10/2013 | 14:02
Bỏ hàng triệu USD để mua xe hơi, máy bay, chi cả chục tỷ xây chùa, điện; sính đồ dát vàng, thích "chơi ngông" mua giường vài tỷ... là những sở thích tốn kém của đại gia Việt.

Những đại gia nổi danh nhờ thừa kế tài sản 'khủng' của cha

Chủ nhật, 29/09/2013 | 08:40
Cùng là con của những đại gia đình đám Việt Nam, cậu bé Huỳnh Hằng Hữu, đại gia trẻ Minh "Nhựa", Nguyễn Quốc Cường hay chủ tịch Trần Hùng Huy là những người thừa kế khối tài sản khổng lồ.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).