Những điều đáng sợ về loài chó “sát thủ máu lạnh” - Pitbull

Những điều đáng sợ về loài chó “sát thủ máu lạnh” - Pitbull

Chủ nhật, 02/12/2018 | 09:45
0
Theo nghiên cứu được thực hiện bởi một tổ chức nhân đạo và phòng chống hành hạ động vật, dù chỉ chiếm 6% số lượng loài chó nhưng Pitbull lại là thủ phạm của 68% các vụ chó tấn công người và 52% những vụ thiệt mạng liên quan tới chó, kể từ năm 1982 tới nay.

Không phải ngẫu nhiên mà Pitbull được mệnh danh là “sát thủ máu lạnh”, “võ sĩ giác đấu” hay "chó chiến binh”.

Zing thông tin, Pitbull lần đầu xuất hiện vào khoảng thế kỷ XIX tại Anh, được lai tạo giữa dòng Bulldog và Terrier. Chúng tạo ra nhằm kế thừa tốc độ, sự hiếu chiến của giống Terrier cùng sức mạnh của Bulldog. Với tính cách đó, Pitbull được đem ra đấu với bò tót, gấu. Khi các trò chơi này bị cấm vào năm 1985, các kẻ ham mê bạo lực sử dụng Pitbull vào các cuộc đấu chó.

Đầu thế kỷ XX, các cuộc đấu chó dần biến mất, Pitbull được sử dụng để làm chó săn, săn bò, heo rừng, được ưa thích bởi giới tội phạm vì có thể bảo vệ các kho ma túy, tấn công cảnh sát.

Tin nhanh - Những điều đáng sợ về loài chó “sát thủ máu lạnh” - Pitbull

Hình minh họa.

Trong hơn 400 loài chó hiện nay trên thế giới, Pitbull đứng đầu danh mục các giống chó nguy hiểm nhất với con người.

Pitbull bình thường đặc biệt trung thành và tình cảm với chủ, chúng rất hiền lành và thân thiện trừ khi bị tấn công hoặc đe doạ. Sự nguy hiểm của loài chó này không chỉ đơn thuần xuất phát từ tính hung dữ sẵn có trong gene mà còn nằm ở tính hiếu chiến, lỳ đòn, bền bỉ không chịu khuất phục và không bao giờ lui trận dù gặp phải đối thủ to lớn và tàn bạo hơn. Do tập tính lãnh thổ nên Pitbull có thể tấn công bất kỳ ai khiến chúng cảm thấy bị uy hiếp.

Chúng chiến đấu rất hăng mỗi khi có đối thủ hoặc người lạ xâm nhập vào lãnh địa và sẵn sàng tấn công đối phương đến chết khi giao đấu. Sự ham mồi và nguy hiểm của Pitbull thể hiện ở thói quen một khi đã ngoạm vào đối phương là sẽ không buông ra, trừ khi vật đó đứt lìa thì chúng mới chuyển sang tấn công chỗ khác và thậm chí còn day nghiến nạn nhân cho tới chết.

VTC News đưa tin, một báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) về các thương tật do chó cắn năm 1978 - 1998 xác nhận, Pitbull gây ra nhiều cái chết hơn bất kỳ một loài chó nào khác trên thế giới, dù CDC hiện không còn thu thập thông tin về từng loài chó cụ thể.

Trước tình trạng số lượng Pitbull ngày càng tăng, một số ý kiến tin rằng giải pháp tốt nhất là triệt sản có chọn lọc.

Chó Pitbull chiếm tới trên 60% số chó nuôi trong nhà nhưng chỉ 38% trong số này đã triệt sản. Vì vậy, nhiều người cho rằng, triệt sản có chọn lọc là phương pháp hiệu quả và nhân đạo nhất nhằm giải quyết tình trạng chó tấn công người và tránh ngày càng nhiều con chó Pitbull bị bắn hạ vì cắn chết chủ.

Hiện có rất nhiều chương trình triệt sản miễn phí cho chó Pitbull, trong đó có cả chương trình của Hội Chống bạo hành động vật Mỹ (ASPCA). Tuy nhiên, ngay cả các chiến dịch quy mô nhất cũng không thể triệt sản đủ chó Pitbull để giảm số chó nhà trong tương lai.

Mộc Miên (Tổng hợp)

 

Bị chó Pitbull tấn công, làm thế nào để tránh thương tích nặng nhất?

Thứ 2, 19/11/2018 | 19:00
Giống Pitbull có một đặc tính là đã ngoạm vật gì thì ngoạm tới khi đứt lìa ra mới thôi. Vì thế, khi bị chó này tấn công, thường vết thương để lại rất sâu và rộng.

Pitbull tấn công chủ và người hàng xóm ở Hà Nội: Loài chó “sát thủ máu lạnh”

Thứ 2, 19/11/2018 | 11:35
Theo một số chuyên gia nuôi dạy chó, Pitbull không phải vô cớ tấn công người, nó chỉ tấn công khi bị kích động. Người sành chó gọi chó Pitbull với nhiều cái tên: “Chiến binh”, “sát thủ máu lạnh”, “hung thần của dòng chó chiến”, chó săn...
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.