Những ngộ nhận 'chết người' về tác dụng của thực phẩm chức năng

Những ngộ nhận 'chết người' về tác dụng của thực phẩm chức năng

Thứ 2, 01/04/2013 | 11:48
0
Sự kém hiểu biết về những thực phẩm chức năng dẫn đến nhiều ngộ nhận không đúng về tác dụng “thần dược” của những loại sản phẩm thực phẩm chức năng này.

Thông tin về thực phẩm chức năng đang trở nên phổ biến đối với nhiều người. Tuy nhiên, việc thông tin tràn lan, thiếu kiểm soát cũng khiến không ít người hiểu sai về chức năng của loại sản phẩm này và đã những hệ lụy cũng bắt đầu nảy sinh từ đó.

Không chỉ những người dân mà ngay cả những người trực tiếp kinh doanh trong lĩnh vực đa cấp, chuyên phân phối về sản phẩm thực phẩm chức năng cũng không tránh khỏi những cái nhìn phiếm diện về tác dụng của nó.

Cô N.T.L ( Mê Linh, Hà Nội) nhân viên của một công ty kinh doanh đa cấp cho rằng: "Thực phẩm chức năng rất hữu ích, ngoài tác dụng làm đẹp cơ thể thì những thực phẩm này có thể chữa đau bụng, mụn nhọt, đau mắt... chức năng của nó là vô hạn”. Tuy nhiên, nếu theo như lời nhân viên này thì thực phẩm chức năng quả là liều "thuốc tiên” và nếu điều đó là đúng thì chúng ta không cần phải tới gặp bác sỹ khi có bệnh.

Nhiều người với mong muốn giảm cân đã rỉ tai nhau các loại thực phẩm chức năng có hiệu quả “thần kì”. Chị P.T.M ( Nguyễn Trãi, Hà Nội)  cho rằng: “ thực phẩm chức năng có tác dụng tốt để giảm cân mà không cần phải bổ sung thêm thực phẩm gì khác”.

Khi dùng được 2 tuần chị đã giảm từ 70kg xuống 64kg. Tuy nhiên, chuyện không may xảy ra sau đó, chị M. đã phải nhập viên vì suy nhược cơ thể nặng và có nguy cơ bị đau dạ dày do nhịn ăn quá nhiều.

Một trường hợp khác, bà H.K.L. (54 tuổi, Việt kiều Mỹ, tạm trú Đồng Nai) bị hội chứng Lyell (hoại tử thượng bì nhiễm độc) do dị ứng sau khi uống thực phẩm chức năng.

Tiêu dùng & Dư luận - Những ngộ nhận 'chết người' về tác dụng của thực phẩm chức năngNhững mảng da lưng bị bong tróc sau khi sử dụng thực phẩm chức năng (Ảnh: Internet)

Sau khi uống loại thực phẩm chức năng này, bà có cảm giác tức ngực, cơ căng. Uống được năm ngày, bà bắt đầu có những chấm đỏ trên tay nhưng người bán nói “đây là thực phẩm chức năng, không phải thuốc nên không sao”. Không dừng lại đó, bà tiếp tục uống thêm ba ngày, những vết đỏ trên tay bắt đầu lan rộng khắp toàn thân và rộp thành từng bóng nước lớn, đỏ lựng, đau rát. Mắt bà L. bắt đầu mờ, bước đi thấy đau buốt, sốt cao.

Do bà bị đái tháo đường và cao huyết áp, khi dùng thực phẩm chức năng không thấy người bán hàng khuyến cáo gì nên bà vẫn uống thuốc như những ngày khác.

Các nhà chyên môn khuyến cáo, hiện nay sản phẩm thực phẩm chức năng của các công ty đa cấp được rao bán tràn lan gây ra nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí mất định hướng của người dân. Vì thế, khi quyết định dùng một loại thực phẩm chức năng nào đó, cần tìm hiểu kỹ về thành phần, công thức cũng như các giấy phép liên quan của sản phẩm đó.

Những người đang uống các loại thuốc để điều trị những bệnh mãn tính như đái tháo đường, cao huyết áp, tim mạch thì không nên dùng phối hợp với thực phẩm chức năng khi chưa có ý kiến chuyên môn của bác sĩ điều trị.

Cách phân biệt sản phẩm thực phẩm chức năng

Dựa vào cách ghi số đăng ký (SKĐ) trên hộp:
SĐK của TPCN bắt buộc phải ghi theo một trong 2 định dạng sau:
+ Đối với SĐK do Do BYT (Cục VSATTP) cấp:
xxx/yyyy/YT-CNTC
+ Trong đó: xxx = số thứ tự được cấp, yyyy: năm cấp
Ví dụ: 123/2010/YT-CNTC
+ Đối với SKĐ do sở y tế cấp:
xxx/yyyy/YT-XX
+ Trong đó: xxx = số thứ tự được cấp, yyyy: năm cấp, XX: Tên viết tắt của tỉnh thành cấp SĐK
Ví dụ: 123/2010/YT-TG

Thúy Nguyễn

Lạ đời thực phẩm chức năng chữa ung thư

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
– Lợi dụng sự kém hiểu biết và tâm trạng lo lắng, bất an của những người mắc bệnh ung thư, nhiều người đã tự do khoa trương công dụng và mặc sức hét giá cao một số loại thực phẩm chức năng mà theo họ có khả năng “chuyên trị” hoặc “hỗ trợ điều trị” ung thư.

Cty bán hàng đa cấp nhập lậu thực phẩm chức năng

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Một công ty bán hàng đa cấp chi nhánh tại Hà Nội vừa bị bắt quả tang nhập lậu và phân phối lượng hàng hóa lớn.

Một công ty bán thực phẩm chức năng "chui"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Công ty này đã trực tiếp về các trạm y tế xã ở huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch Hà, Kỳ Anh… xin giấy giới thiệu khống để khám bệnh và bán thực phẩm chức năng cho người dân.

Ai kiểm định chất lượng thực phẩm chức năng?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Nhiều loại thực phẩm chức năng không được kiểm định nhưng vẫn bán tràn lan.
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.