Bạc Liêu: Những nhóm đối tượng nào về từ vùng dịch sẽ được cách ly tại nhà?

Bạc Liêu: Những nhóm đối tượng nào về từ vùng dịch sẽ được cách ly tại nhà?

Thứ 2, 04/10/2021 | 17:52
0
Từ ngày 1/10 đến nay đã có khoảng 10.000 người dân Bạc Liêu từ các địa phương như Tp. HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An trở về quê.

Ngày 4/10, báo điện tử Pháp luật Tp. HCM đưa tin, trước thực trạng người dân từ các tỉnh thành về quê Bạc Liêu nhiều, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chủ trương cho phép cách ly tại nhà đối với hai nhóm đối tượng.

Đó là người từng dương tính nay âm tính và người đang âm tính đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin phòng Covid-19. Hai đối tượng này sẽ được cách ly tại nhà với sự giám sát của các Tổ Covid cộng đồng và lực lượng phòng chống dịch địa phương.

Tính từ 1/10 đến nay, người từ các tỉnh trên đã trở về tỉnh Bạc Liêu tự phát khoảng hơn 10.000 người. Chính quyền tỉnh Bạc Liêu đã mở thêm nhiều điểm cách ly mới, chủ yếu trưng dụng hệ thống trường học.

Hiện, dòng người vẫn đang đổ về tỉnh Bạc Liêu. Hệ thống chống dịch của tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực tiếp nhận, phân loại, xử lý dịch tễ theo quy định.

Theo TTXVN, UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đã có công văn đề nghị Tp. HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An đẩy mạnh tuyên truyền và kiểm soát nghiêm ngặt, ngăn chặn không cho người dân tự ý ra khỏi địa bàn trong 15 ngày để Bạc Liêu và các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, nhân lực và xây dựng phương án tổ chức, đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thum - Phó trưởng Công an huyện Hồng Dân, Chốt trưởng Chốt kiểm dịch số 7 cho biết, trong thời gian chờ được đưa về quê cách ly, người dân được các lực lượng làm nhiệm vụ phát thức ăn, nước uống, phát sữa cho trẻ em; những người có xe bị hư được đưa lên xe tải để chở về; những người già yếu, trẻ em không ngồi được xe gắn máy thì được đưa lên ô tô đi theo đoàn về quê.

Nhằm tạo thuận lợi cho công an các địa phương dẫn người dân về địa bàn, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đã phân người dân theo 7 đơn vị huyện, thị xã, thành phố của Bạc Liêu và nhóm thuộc tỉnh Cà Mau. Khi người dân tập trung từ 40 đến 50 xe thì công an từng địa phương sẽ dẫn đoàn về khu cách ly tập trung. Tại đây, địa phương tiếp tục sàng lọc để đưa về cách ly tại xã mà người dân có địa chỉ cư trú.

Quốc Tiệp (t/h)

Thừa Thiên - Huế sẽ xử phạt người tự ý về quê từ vùng đang thực hiện Chỉ thị 16

Thứ 2, 04/10/2021 | 17:00
Những ngày qua, đã có hàng nghìn lượt người từ các tỉnh, thành phía Nam chạy xe máy về Thừa Thiên - Huế hoặc đi qua địa bàn tỉnh.

Ê-kíp bác sĩ cứu sống sản phụ lao màng phổi mắc Covid-19 nguy kịch

Thứ 2, 04/10/2021 | 15:45
Sau hơn một tháng điều trị tích cực, kết hợp lọc máu liên tục và kỹ thuật ECMO, sản phụ bị lao màng phổi, mắc Covid-19 nguy kịch được ê-kíp bác sĩ cứu sống.

Tp.HCM: Đề nghị công nhận quận 8 đã kiểm soát được dịch Covid-19

Thứ 2, 04/10/2021 | 15:33
Quận 8, Tp.HCM từng được xem là điểm nóng về dịch bệnh Covid-19, nhưng đến nay địa phương này đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và đang chờ được công bố.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.

Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy tại bìa Vườn quốc gia Phú Quốc

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:49
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã cùng các lực lượng khống chế đám cháy xảy ra tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đắk Nông: Nhiều người dân trắng tay, khốn đốn vì ảo vọng sính ngoại

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.

Tây Ninh: Chủ động ứng phó thiếu nước sinh hoạt cao điểm mùa khô

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Hiện đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ nóng lên từng ngày dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tăng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.