Những

Những "thiên đường thuế" doanh nghiệp hằng mơ ước

Trương Thị Thanh Hương
Thứ 5, 19/10/2017 | 10:20
0
Đây đều là các quốc gia, vùng lãnh thổ có chính sách thuế suất ưu đãi và sự bảo mật thông tin - những điều kiện vô cùng thuận lợi cho hoạt động trốn thuế và rửa tiền.

Hồng Kông

Đầu tư - Những 'thiên đường thuế' doanh nghiệp hằng mơ ước

Là “thiên đường thuế” cho các công dân và doanh nghiệp Anh khi đem tới sự bảo mật thông tin và mức thuế suất đáng mơ ước.

Theo các chuyên gia, mức thuế suất cao nhất của Hồng Kông thấp hơn 1 nửa so với của Mỹ, thu nhập từ đầu tư hầu hết không phải chịu thuế. Những người có thời gian cư trú ở Hồng Kông từ 7 năm trở lên có thể xin nhập quốc tịch.

Với hệ thống Clearing House Automated Transfer System (CHATS) - xử lý các giao dịch liên quan đến USD trong thanh toán giữa các ngân hàng, Hồng Kông còn trở thành cửa ngõ cho Triều Tiên, nơi các công ty bình phong Triều Tiên đổi ngoại tệ kiếm được từ bán sản phẩm bị cấm vận (than đá, hàng dệt may), hoặc sản phẩm phi pháp (vũ khí) sang USD.

Singapore

Đầu tư - Những 'thiên đường thuế' doanh nghiệp hằng mơ ước (Hình 2).

Được mệnh danh “thiên đường thuế” cho giới siêu giàu và triệu phú đến sinh sống. Quốc gia này có luật ngân hàng rất bí mật, đánh thuế thấp và là trung tâm tài chính hàng đầu châu Á.

Mức thuế suất tại đây được cho là thấp hơn so với bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Mức thuế suất tối đa chỉ 20% và các doanh nghiệp chỉ phải trả một tỷ lệ cao nhất 17%. Để nhập quốc tịch Singapore, yêu cầu có ít nhất từ 2 đến 6 năm cư trú tại đây tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Thụy Sỹ

Năm 1934, Quốc hội Thụy Sỹ đã thông qua Bộ luật Ngân hàng quy định: Các ngân hàng Thụy Sỹ đều phải thực hiện chế độ mật mã để bảo đảm giữ bí mật tuyệt đối cho khách hàng. Bất cứ người nước ngoài hoặc chính phủ nước ngoài nào, thậm chí cả Nguyên thủ quốc gia, Thủ tướng, Chính phủ và Toà án của Thụy Sỹ, đều không có quyền can thiệp, điều tra và xử lý tiền gửi tại ngân hàng Thụy Sỹ của bất cứ người nào, dù họ là người không có quốc tịch Thụy Sỹ, trừ phi có đủ chứng cứ để chứng minh người gửi tiền có hành vi phạm tội.

Đây chính là điều khiến các ngân hàng của Thụy Sỹ trở thành nơi gửi gắm tài sản của nhiều đại gia trên thế giới.

Luxembourg

Đầu tư - Những 'thiên đường thuế' doanh nghiệp hằng mơ ước (Hình 3).

Luxembourg được coi là một trong những trung tâm tài chính của Châu Âu. Ngành ngân hàng tại đây lớn thứ 2 trong số các nước thành viên khu vực này.

Tại Luxembourg, Chính phủ không đánh thuế khoản lãi suất của các tài khoản tiền gửi ngân hàng. Thêm nữa, tình hình chính trị và kinh tế ổn định đi kèm tính bảo mật cao khiến quốc gia này trở thành điểm đến lý tưởng cho các tập đoàn đa quốc gia. Theo quy định, ngân hàng sẽ không được tiết lộ thông tin tài khoản cho bất kỳ bên nào, kể cả chính phủ nếu không có sự đồng ý của chủ tài khoản.

Mức thuế doanh nghiệp tại Luxembourg cũng khá thấp, chỉ khoảng 21%, thấp hơn mức 35% tại Mỹ. Đây cũng là yếu tố hấp dẫn để nhiều công ty đa quốc gia chuyển tiền đến nước này.

Hà Lan

Hà Lan là nước thuộc Liên minh thuế quan Benelux với mức thuế hấp dẫn cho giới doanh nghiệp. Hơn một nửa các công ty thuộc nhóm Fortune 500 có ít nhất một chi nhánh tại nước này. Chính phủ Hà Lan đưa ra chính sách thuế ưu đãi cho doanh nghiệp để thu hút đầu tư. Tuy nhiên, theo Oxfam, chính sách ưu đãi này không hiệu quá mà còn tốn kém. Năm 2016, chi phí cho chính sách ưu đãi thuế của Hà Lan ước tính là 1,2 tỷ euro, tương đương 7,6% tổng thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp của nước này.

Bermuda

Bermuda, vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh ở Bắc Đại Tây Dương, là nơi áp dụng chính sách thuế suất ưu đãi cũng như không đánh thuế thu nhập cá nhân. Bởi vậy, đây là địa chỉ đăng ký kinh doanh được các công ty Mỹ vô cùng ưa thích. Các công ty đa quốc gia của Mỹ hàng năm đều kiếm được bộn tiền ở Bermuda. Hiện, Bermudal được 11/35 công ty tái bảo hiểm hàng đầu thế giới đăng ký trụ sở  và có hơn 15.000 công ty quốc tế được miễn thuế.

(Tổng hợp) 

Nối gót con trai, bố đẻ Giang Kim Đạt bị truy tố tội rửa tiền

Thứ 3, 25/10/2016 | 11:51
Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin và 2 trưởng phòng Vinashin cùng với bố của Giang Kim Đạt.

Lotte bị tình nghi dùng 'công ty ma' ở Việt Nam để rửa tiền

Thứ 4, 22/06/2016 | 15:41
Gia tộc sở hữu tập đoàn Lotte Group của Hàn Quốc đang bị nghi ngờ dùng một "công ty ma" tại Việt Nam để rót tiền vào quỹ đen, tờ Korea Herald của nước này đưa tin.
Cùng tác giả

Cổ phiếu công ty CP Văn hóa Phương Nam bị đưa vào diện kiểm soát

Thứ 2, 19/02/2018 | 13:59
Theo Quyết định của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), CTCP Văn hóa Phương Nam (HoSE: PNC) sẽ vào diện kiểm soát kể từ ngày 27/02/2018.

Cận Tết, 5 vé Jackpot Vietlott "nổ" liên tiếp, tổng tiền thưởng hơn 58 tỷ

Chủ nhật, 11/02/2018 | 10:06
Chỉ trong 10 ngày cận Tết Mậu Tuất, đã có đến 5 tấm vé trúng giải Jackpot 2 với tổng trị giá giải thưởng lên tới hơn 58 tỷ đồng.

“Trùm” Tasco kêu lỗ, BOT không còn là “gà đẻ trứng vàng”

Chủ nhật, 11/02/2018 | 07:00
Theo báo cáo tài chính mới công bố, năm 2017 "ông trùm" BOT Tasco mới chỉ hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đặt ra.

Đạm Hà Bắc "bứt phá" với số lỗ 600 tỷ đồng

Thứ 7, 10/02/2018 | 08:10
Dù lỗ lớn tới hơn 600 tỷ đồng nhưng năm qua, Đạm Hà Bắc được xem là "bứt phá" khi vẫn “lỗ trong kế hoạch”.

Chậm nộp báo cáo tài chính, 2 công ty của bầu Đức vào diện cảnh báo

Thứ 5, 08/02/2018 | 06:58
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX) vừa có thông báo gửi công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) lưu ý về việc các doanh nghiệp này chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm liên tiếp. Đây đều là hai doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Cùng chuyên mục

3 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ đô

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Nửa đầu tháng 4, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.

Giá cà phê Robusta trong nước tăng kỷ lục, lo ngại nguồn cung giảm mạnh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngày 24/4, giá cà phê Robusta trong nước tiếp tục tăng từ 2.500 đồng - 3.500 đồng/kg, tiến sát mốc 130.000 đồng/kg, xô đổ các kỷ lục về giá.

Xuất khẩu dệt may Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:35
Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong quý I/2024 đã khởi sắc trở lại sau năm 2023 nhiều biến động, khó khăn.

Du lịch tạo điều kiện cho cá tra Việt Nam tiến sâu vào thị trường UAE

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:53
Theo VASEP, du lịch phát triển tại UAE kéo theo các dịch vụ liên quan gia tăng, là cơ hội cho ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiến sâu hơn vào thị trường này.

Giá xăng dầu hôm nay 23/4: Xăng dầu thế giới tiếp đà giảm nhẹ

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:10
Giá xăng dầu hôm nay (23/4) trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trong bối cảnh rủi ro xung đột tại Trung Đông “hạ nhiệt”.
     
Nổi bật trong ngày

Du lịch tạo điều kiện cho cá tra Việt Nam tiến sâu vào thị trường UAE

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:53
Theo VASEP, du lịch phát triển tại UAE kéo theo các dịch vụ liên quan gia tăng, là cơ hội cho ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiến sâu hơn vào thị trường này.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Giá xăng dầu hôm nay 23/4: Xăng dầu thế giới tiếp đà giảm nhẹ

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:10
Giá xăng dầu hôm nay (23/4) trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trong bối cảnh rủi ro xung đột tại Trung Đông “hạ nhiệt”.

Giá cà phê Robusta trong nước tăng kỷ lục, lo ngại nguồn cung giảm mạnh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngày 24/4, giá cà phê Robusta trong nước tiếp tục tăng từ 2.500 đồng - 3.500 đồng/kg, tiến sát mốc 130.000 đồng/kg, xô đổ các kỷ lục về giá.