Những tiểu thư con đại gia Việt sở hữu tài sản 'khủng'

Những tiểu thư con đại gia Việt sở hữu tài sản 'khủng'

Thứ 7, 26/01/2013 | 11:32
0
Việc tên tuổi của các tiểu thư con nhà đại gia nằm trong danh sách những người giàu trên sàn chứng khoán Việt không còn xa lạ, điển hình nhất là sự bổ sung đáng kể trong năm qua.

1. Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh - con gái bà Nguyễn Thị Mai Thanh, chủ tịch Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE)

Cô gái sinh năm 1991 này là tên tuổi mới nhất trong danh sách các tiểu thư con nhà đại gia sở hữu tài sản hàng chục tỷ đồng.

Bất động sản - Những tiểu thư con đại gia Việt sở hữu tài sản 'khủng'Theo đó, vào ngày 21/1, HOSE công bố thông tin con gái bà Nguyễn Thị Mai Thanh, chủ tịch Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh đã đăng ký mua thêm một triệu cổ phiếu REE, qua đó sở hữu gần 1,3% vốn điều lệ DN này.

Được biết, trước đó, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh đã nắm 2,16 triệu cổ phiếu REE, tương đương khoảng hơn 40 tỷ đồng.

Cô gái xinh đẹp Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh không chỉ được biết đến với khối tài sản khổng lồ mà cô còn được biết đến với thành tích học tập đáng nể khi trở thành một trong những thí sinh đạt chứng chỉ tiếng Anh IELTS cao nhất Việt Nam với tổng điểm trung bình đạt 8,5, trong đó có kỹ năng đọc và viết lên tới 9,0 khi mới 18 tuổi.

2. Trầm Thuyết Kiều - con gái rượu của đại gia tài chính, ngân hàng Trầm Bê

Trầm Thuyết Kiều sinh năm 1983 hiện là phó tổng giám đốc Khối khách hàng tổ chức Ngân hàng Phương Nam với gần 10% cổ phần tại ngân hàng này.

Bất động sản - Những tiểu thư con đại gia Việt sở hữu tài sản 'khủng' (Hình 2).

Ngoài ra, cô gái sinh năm 1983 còn là phó tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Phương Nam (nắm giữ 4,95 triệu cổ phiếu, tương đương 11% cổ phần).

3. Đặng Huỳnh Ức My - con gái của ông Đặng Văn Thành - cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Được biết, Đặng Huỳnh Ức My, cô gái sinh năm 1981 đã mua thành công 1,5 triệu cổ phiếu BHS của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và trở thành thành viên HĐQT BHS nắm giữ 4,84% vốn của doanh nghiệp.

Bất động sản - Những tiểu thư con đại gia Việt sở hữu tài sản 'khủng' (Hình 3).Trước đó, cuối tháng 12/2012, Ức My đã từ chức tổng giám đốc Thành Thành Công, DN đang nắm giữ cổ phần chi phối tại hàng loạt công ty mía đường lớn.

Một vài trường hợp khác cũng đã có những cuộc mua bán cổ phiếu lên đến con số hàng triệu nhưng những cuộc mua bán đó được đánh giá là chỉ mang tính chất đầu tư như trường hợp con gái chủ tịch kiêm tổng giám đốc MPC Lê Thị Dịu Minh (bán 3,4 triệu cổ phiếu trong quý IV/2012), con gái chủ tịch DTL Nguyễn Thanh Loan (bán toàn bộ gần 1 triệu cổ phiếu)...

Tuấn Khanh (tổng hợp)

Đại gia Việt cũng 'nổ' chẳng kém ai

Thứ 3, 22/01/2013 | 16:55
Bằng cách này hay cách khác, nửa kín nửa hở hoặc công khai, các đại gia Việt đã khoe được khối tài sản kếch xù của mình.

Đại gia "run tay" chi tiền thuê cây chơi Tết

Chủ nhật, 20/01/2013 | 10:51
Mấy năm trước, cứ mỗi độ tết đến xuân về, các đại gia lại rục rịch đi "săn" cây cảnh để chơi. Những bậc đại phú thì mua si, sanh có giá cả triệu đô (tiền Mỹ), những thương nhân bậc trung thì mua đào, quất có giá cả chục hay trăm triệu. Thế nhưng, năm nay, cảnh mua bán tấp nập đó đã không còn...

Những vụ ly hôn ngàn tỷ của đại gia Việt

Thứ 6, 18/01/2013 | 10:18
Đã có nhiều vụ ly hôn tranh cãi ầm ĩ về khối tài sản đến trăn, ngàn tỷ đồng. Qua đó, người ta mới thấy được phần nào các đại gia Việt giàu cỡ nào.

Đại gia miền Nam treo thưởng 100 tỷ để 'bảo vệ' vợ

Thứ 5, 17/01/2013 | 09:31
Ông chủ Khu du lịch Đại Nam Huỳnh Uy Dũng treo thưởng 100 tỷ đồng cho ai chứng minh được vợ ông - phó tổng giám đốc Cty CP Đại Nam đem tài sản đi thế chấp vay tiền bên ngoài.
Cùng chuyên mục

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.