Những vụ án oan được công khai xin lỗi năm 2017

Những vụ án oan được công khai xin lỗi năm 2017

Thứ 5, 15/02/2018 | 19:00
0
Tử tù Hàn Đức Long bị kết án tử hình oan về tội giết người được xin lỗi; cụ bà 82 tuổi được rửa oan sau 28 năm mang tiếng giết chồng, giết cha... là những vụ án oan tiêu biểu được xin lỗi công khai năm 2017.
Xin lỗi tử tù Hàn Đức Long: Chiều 25/4/2017, buổi xin lỗi của TAND Cấp cao tại Hà Nội với ông Hàn Đức Long, người bị kết án tử hình oan về tội Giết người được tổ chức tại ở xã Phúc Sơn (huyện Tân Yên, Bắc Giang).

Xin lỗi tử tù Hàn Đức Long: Chiều 25/4/2017, buổi xin lỗi của TAND Cấp cao tại Hà Nội với ông Hàn Đức Long, người bị kết án tử hình oan về tội Giết người được tổ chức tại ở xã Phúc Sơn (huyện Tân Yên, Bắc Giang).

Gia đình cụ bà 82 tuổi mang án oan giết chồng, giết cha: Ngày 24/10/2017, TAND tỉnh Điện Biên tổ chức buổi công khai xin lỗi với bà Đặng Thị Nga (SN 1938, ở Tuần Giáo, Điện Biên) và 2 con trai gồm Trịnh Công Hiến (SN 1963, đã mất) và Trịnh Huy Dương (SN 1970) vì điều tra, truy tố, xét xử oan cho họ về hành vi giết chồng, giết cha.
Năm 1989, thi thể ông Trịnh Huy Tùng (chồng bà Nga) được tìm thấy dưới giếng. Cơ quan công an huyện Tuần Giáo đã khởi tố, bắt giam ba mẹ con bà Nga để điều tra về tội Giết người. Năm 1990, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu (cũ) mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Đặng Thị Nga 36 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội Không tố giác tội phạm.
Hai con trai của bà Nga là Trịnh Công Hiến và Trịnh Huy Dương bị tòa buộc tội đã giết ông Tùng, bị tuyên án 18 và 12 năm tù. Sau đó, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Tháng 1/1992, trong quá trình điều tra lại, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu (cũ) có quyết định hủy bỏ việc tạm giam với ông Hiến và ông Dương sau 28 tháng tạm giam.

Gia đình cụ bà 82 tuổi mang án oan giết chồng, giết cha: Ngày 24/10/2017, TAND tỉnh Điện Biên tổ chức buổi công khai xin lỗi với bà Đặng Thị Nga (SN 1938, ở Tuần Giáo, Điện Biên) và 2 con trai gồm Trịnh Công Hiến (SN 1963, đã mất) và Trịnh Huy Dương (SN 1970) vì điều tra, truy tố, xét xử oan cho họ về hành vi giết chồng, giết cha. Năm 1989, thi thể ông Trịnh Huy Tùng (chồng bà Nga) được tìm thấy dưới giếng. Cơ quan công an huyện Tuần Giáo đã khởi tố, bắt giam ba mẹ con bà Nga để điều tra về tội Giết người. Năm 1990, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu (cũ) mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Đặng Thị Nga 36 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội Không tố giác tội phạm. Hai con trai của bà Nga là Trịnh Công Hiến và Trịnh Huy Dương bị tòa buộc tội đã giết ông Tùng, bị tuyên án 18 và 12 năm tù. Sau đó, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Tháng 1/1992, trong quá trình điều tra lại, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu (cũ) có quyết định hủy bỏ việc tạm giam với ông Hiến và ông Dương sau 28 tháng tạm giam.

10 năm bị truy tố sai tội Giao cấu với trẻ em: Ngày 17/11/2017, VKSND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức xin lỗi công khai ông Nguyễn Trần (ngụ tại ấp 2, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc), vì đã ban hành quyết định truy tố tội Giao cấu với trẻ em, dẫn đến oan sai cho ông cách đây 10 năm. Trước đó, vào tháng 3/2006, ông Nguyễn Trần bị bắt tạm giam để điều tra vụ án hiếp dâm trẻ em.
Nạn nhân là một bé gái 13 tuổi (trú tại huyện Xuân Lộc) và đã có bầu. Sau đó, tội danh của ông được Viện KSND tỉnh thay đổi từ Hiếp dâm trẻ em thành Giao cấu với trẻ em. Cuối năm 2006, TAND Đồng Nai đưa vụ án ra xét xử, tuy nhiên ông Trần liên tục kêu oan. Vì thế, tòa án đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại. Bé gái sau khi sinh con đã được cơ quan điều tra đưa đi giám định ADN. Kết quả cho thấy ông Trần không phải là cha ruột của đứa bé.
Đến 24/12/2007, Viện KSND tỉnh ra quyết định hủy bỏ tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần. Tuy nhiên, hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được hành vi phạm tội, nên tháng 3/2008, Công an tỉnh ban hành quyết định đình chỉ điều tra bị can. (Trong ảnh: Ông Nguyễn Trần (áo hồng) trong buổi công khai xin lỗi).

10 năm bị truy tố sai tội Giao cấu với trẻ em: Ngày 17/11/2017, VKSND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức xin lỗi công khai ông Nguyễn Trần (ngụ tại ấp 2, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc), vì đã ban hành quyết định truy tố tội Giao cấu với trẻ em, dẫn đến oan sai cho ông cách đây 10 năm. Trước đó, vào tháng 3/2006, ông Nguyễn Trần bị bắt tạm giam để điều tra vụ án hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là một bé gái 13 tuổi (trú tại huyện Xuân Lộc) và đã có bầu. Sau đó, tội danh của ông được Viện KSND tỉnh thay đổi từ Hiếp dâm trẻ em thành Giao cấu với trẻ em. Cuối năm 2006, TAND Đồng Nai đưa vụ án ra xét xử, tuy nhiên ông Trần liên tục kêu oan. Vì thế, tòa án đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại. Bé gái sau khi sinh con đã được cơ quan điều tra đưa đi giám định ADN. Kết quả cho thấy ông Trần không phải là cha ruột của đứa bé. Đến 24/12/2007, Viện KSND tỉnh ra quyết định hủy bỏ tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần. Tuy nhiên, hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được hành vi phạm tội, nên tháng 3/2008, Công an tỉnh ban hành quyết định đình chỉ điều tra bị can. (Trong ảnh: Ông Nguyễn Trần (áo hồng) trong buổi công khai xin lỗi).

Xin lỗi công khai thanh niên bị bắt oan 67 ngày: Sáng 28/11/2017, tại thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), ông Phùng Bá Thắng, Viện trưởng VKSND và ông Đào Quang Châu, Phó CA huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức buổi xin lỗi anh Nguyễn Huy Hòa (27 tuổi) ngụ thôn Ba Bàu do đã khởi tố và bắt giam oan 2 tháng.
Theo hồ sơ, ngày 16/4/2011, giữa gia đình ông Nguyễn Thành Dung (cha anh Hòa, ngụ tại xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam) và ông Lê Ngọc Khanh xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau do tranh giành đất đai. Hậu quả, làm ông Khanh bị thương nhẹ ở vùng thái dương, được đưa đến trạm xá chữa trị. Sau đó, gia đình ông Nguyễn Thanh Dung chuyển về xã Hàm Thạnh cách 20 km để sinh sống.
Bất ngờ, hơn 4 năm sau, ngày 11/6/2015, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã khởi tố, bắt tạm giam anh Nguyễn Huy Hòa vì hành vi gây thương tích cho ông Khanh 21%. Thời gian này gia đình ông Dung đã chuyển nơi cư trú từ xã Tân Thuận đến xã Hàm Thạnh, cách 20 km. Đến ngày 26/11/2015, VKSND huyện Hàm Thuận Nam yêu cầu điều tra bổ sung, nhưng không có thêm tình tiết, chứng cứ mới nên anh Hòa được cho tại ngoại. Sau 2 lần giám định thương tật, cho thấy ông Khanh không bị vết thương trên đầu và thái dương, vì vậy, ngày 30/11/2016 CQCSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam quyết định đình chỉ điều tra với anh Nguyễn Huy Hòa.

Xin lỗi công khai thanh niên bị bắt oan 67 ngày: Sáng 28/11/2017, tại thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), ông Phùng Bá Thắng, Viện trưởng VKSND và ông Đào Quang Châu, Phó CA huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức buổi xin lỗi anh Nguyễn Huy Hòa (27 tuổi) ngụ thôn Ba Bàu do đã khởi tố và bắt giam oan 2 tháng. Theo hồ sơ, ngày 16/4/2011, giữa gia đình ông Nguyễn Thành Dung (cha anh Hòa, ngụ tại xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam) và ông Lê Ngọc Khanh xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau do tranh giành đất đai. Hậu quả, làm ông Khanh bị thương nhẹ ở vùng thái dương, được đưa đến trạm xá chữa trị. Sau đó, gia đình ông Nguyễn Thanh Dung chuyển về xã Hàm Thạnh cách 20 km để sinh sống. Bất ngờ, hơn 4 năm sau, ngày 11/6/2015, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã khởi tố, bắt tạm giam anh Nguyễn Huy Hòa vì hành vi gây thương tích cho ông Khanh 21%. Thời gian này gia đình ông Dung đã chuyển nơi cư trú từ xã Tân Thuận đến xã Hàm Thạnh, cách 20 km. Đến ngày 26/11/2015, VKSND huyện Hàm Thuận Nam yêu cầu điều tra bổ sung, nhưng không có thêm tình tiết, chứng cứ mới nên anh Hòa được cho tại ngoại. Sau 2 lần giám định thương tật, cho thấy ông Khanh không bị vết thương trên đầu và thái dương, vì vậy, ngày 30/11/2016 CQCSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam quyết định đình chỉ điều tra với anh Nguyễn Huy Hòa.

V.Hương (Tổng hợp)

Gia đình cụ bà 82 tuổi yêu cầu bồi thường 18 tỷ đồng vì mang án oan giết chồng, giết cha

Thứ 6, 02/02/2018 | 15:06
Cụ bà 82 tuổi Đặng Thị Nga bị truy tố oan sai 28 năm về tội Giết người, yêu cầu TAND tỉnh Điện Biên bồi thường tổn thất tinh thần 1,8 tỷ đồng.

Hà Nội: Công khai xin lỗi nam thanh niên bị kết án oan

Thứ 2, 25/12/2017 | 15:54
Ngày 25/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội tổ chức xin lỗi công khai đối với anh Vũ Ngọc Dương bị kết án oan về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.