Những vụ tử vong trong xe ô tô gây ám ảnh

Những vụ tử vong trong xe ô tô gây ám ảnh

Thứ 4, 21/03/2018 | 10:42
0
Vụ việc mới nhất xảy ra chiều (20/3), người dân TP.Hà Giang (tỉnh Hà Giang) bàng hoàng khi phát hiện 3 thi thể trong một chiếc xe ô tô ven đường, tại khu vực xã Phương Độ, thành phố Hà Giang. Hiện nguyên nhân đang được làm rõ. Thời gian qua đã có nhiều vụ chết trong xe hơi với đủ lý do, gây ám ảnh và cũng là bài học cảnh giác, cẩn thận cho mọi người.

Vụ việc mới nhất xảy ra chiều nay (20/3), người dân TP.Hà Giang (tỉnh Hà Giang) bàng hoàng phát hiện 3 thi thể trong một chiếc xe ô tô ven đường, tại khu vực xã Phương Độ, thành phố Hà Giang.

Theo thông tin ban đầu, 3 nạn nhân nói trên là một gia đình, gồm ông  T.Đ.M. (SN 1972), bà N.T.B.N. (SN 1980) và cháu bé khoảng 9 tháng tuổi. Hiện nguyên nhân chưa được xác định, cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ.

Lật lại những vụ tử vong liên quan đến ô tô xảy ra thời gian qua để thấy mỗi người sử dụng phương tiện này vừa phải cẩn thận vừa phải cảnh giác.

Tử vong do ngạt thở

Ngạt thở do thiếu ôxy luôn luôn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những vụ tử vong thương tâm trên ô tô.

Còn nhớ vào tối ngày 4/11/2014, Công an thành phố Tây Ninh nhận được tin báo, một bé gái tử vong trong xe ô tô đậu tại bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Chiếc xe của ông Quách Văn H. (sinh năm 1967, ngụ xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành), là kỹ thuật viên khoa Gây mê hồi sức bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Còn nạn nhân là bé Trần Thị Anh Q., sinh năm 2005, bị thiểu năng, là con của bà Nguyễn Kim Th., người dân địa phương.

Nguyên nhân là đêm 3/11/2014, ông H. lái chiếc xe trên về bệnh viện, dùng remote bấm khóa cửa xe rồi về nhà mà không hề hay biết trên xe có cháu Q. chạy nhảy chơi quanh đó rồi lên xe. Kết quả là cháu bị chết ngạt.

Vụ việc là bài học đắt giá cho tất cả các bậc phụ huynh khi trông coi con nhỏ, nhất là những đứa trẻ không bình thường. Đồng thời cũng là bài học cho những chủ xe phải luôn kiểm tra xe trước khi khóa cửa để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Ngay cả người lớn, trong tình trạng không tỉnh táo như say rượu, dùng ma túy... cũng có thể là nạn nhân của những vụ ngạt khí ô tô dẫn đến tử vong.

Ngày 19/7/2015 đã xảy ra vụ việc một nam thanh niên tử vong trong xe ô tô đỗ tại sân khu dân cư thôn 3, xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội. Đó là anh Chử Bá Thanh L. (SN 1986, trú tại xã Vạn Phúc, Thanh Trì). Nguyên nhân là sau khi đi sinh nhật bạn về, anh L say rượu lên ô tô ngủ và bị ngạt khí.

Do rò rỉ khí độc

Một nguyên nhân nữa khá phổ biến thuộc về kỹ thuật là rò rỉ khí độc trên xe, như khí gas, khí CO...

Cái chết của một người đàn ông và một phụ nữ ở Hoài Nhơn (Bình Định) trên ô tô do ngạt khí CO đã gây xôn xao dư luận.

Theo đó, sáng sớm 7/7/2015 tại huyện Hoài Nhơn, người dân phát hiện ông Nguyễn Thanh B. (39 tuổi) chết bất thường trong ôtô riêng tại khu vực gần đập Lại Giang, cách trung tâm thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn khoảng 2 km. Trên xe còn có cô N.T.K, khoảng 20 tuổi.

Nguyên nhân được xác định là ngạt khí CO (carbon monoxide). Khi hệ thống khí của ô tô bị trục trặc, nó có thể sản sinh ra khí độc và nếu chủ xe không xử trí kịp thời sẽ dẫn đến ngạt khí mà chết.

Những vụ tử vong trong xe ô tô gây ám ảnh

Hiện trường một vụ chết trong xe hơi do rò rỉ khí độc.

 

Để khắc phục nguyên nhân này thì không gì khác là người sử dụng luôn luôn phải kiểm tra tình trạng của xe trước khi sử dụng, kết hợp với kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.

Do tự sát trên ô tô

Một nguyên nhân nữa đến từ nhóm nguyên nhân chủ quan đó là tự sát trên ô tô. Vì một số lý do khác nhau, những người muốn tự sát thường chọn ô tô để tránh làm phiền đến người thân và tự sát kín đáo, tránh bị người khác phát hiện và ngăn cản.

Vào hồi 2h30 ngày 15/8/2014, người dân ở Bình Dương phát hiện chiếc ôtô Fortuner đậu trái đường trong con hẻm số 21 khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương.

Bên trong ô tô có một người đàn ông và một người phụ nữ đã chết. Đó là ông Đinh Khắc T. (42 tuổi) và bà Bùi Liên Th. (38 tuổi), hai Giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại hiện trường, công an phát hiện cả hai đều có những phát đạn bắn xuyên qua sọ. Trong túi ông T. còn 41 viên đạn chưa dùng. Nguyên nhân được xác định là tự sát, do hai người có quan hệ tình cảm và đều đang làm ăn thua lỗ, phá sản.

 

H.Y (T/h)

 

Phóng hỏa ô tô, giám đốc tử vong: Hành vi vượt quá trong đồng phạm?

Thứ 4, 18/10/2017 | 19:00
Do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, không hài lòng với việc cha mình có tình cảm, giao quyền quản lý, sử dụng và quyết định về tài sản cho bà Võ Thị C. (ngụ TP.HCM), Trang đã nảy sinh ý định "xử" người phụ nữ này...

Hai ô tô đấu đầu, lái xe mắc kẹt trong ca bin và tử vong

Chủ nhật, 06/12/2015 | 07:51
Cú đâm trực diện từ chiếc xe đầu kéo vào xe ô tô bán tải chạy ngược chiều đã khiến tài xế xe bán tải mắc kẹt trong cabin và tử vong tại chỗ.

Nam thanh niên tử vong trong xe ô tô vì ngạt khí

Thứ 3, 21/07/2015 | 11:38
Ngày 21/7, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, vừa làm rõ nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên tử vong trong xe ô tô đỗ tại sân khu dân cư thôn 3 xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.