Nhật Bản “xoay trục” châu Á

Nhật Bản “xoay trục” châu Á

Thứ 3, 03/05/2016 | 14:17
0
Ngoại trưởng Nhật Bản đã có chuyến thăm và làm việc tại các nước Đông Nam Á từ ngày 2-6/5. Giới quan sát nhận định, đó như một thông điệp Tokyo gửi tới Bắc Kinh về chính sách “xoay trục” châu Á .

Reuters đưa tin, ngày 2/5 Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã có bài phát biểu quan trọng tại trường đại học Chulalongkorn, Bangkok và nêu ra chi tiết chiến lược “xoay trục” của Nhật Bản tại khu vực này.Thái Lan là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du kéo dài 1 tuần ở các quốc gia vùng hạ lưu sông Mekong của ông Kishida.

Xã hội - Nhật Bản “xoay trục” châu Á

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai trong cuộc gặp mặt tại Thái Lan

Trong bài phát biểu tại Bangkok, ông Kishida đã đề cập tới an ninh hàng hải và nhắc lại lời kêu gọi các nước phải tôn trọng quy định của luật pháp quốc tế.

“Chúng ta phải thiết lập trật tự khu vực. Theo đó, nguyên tắc luật pháp phải được tôn trọng và thực hiện. Tôi muốn nhắc lại lời kêu gọi của tôi về một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) có hiệu lực”, ông Kishida nhấn mạnh.

Reuters cũng dẫn lời quan chức cấp cao của chính phủ Nhật Bản cho biết, chuyến đi của ngoại trưởng Nhật nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ cũng như mở đường cho sự hiện diện của Nhật Bản trong khu vực. Hiện Nhật Bản đang có những đóng góp trách nhiệm và đáng tin cậy vào việc duy trì trật tự cơ bản do Mỹ dẫn đầu ở châu Á.

Xã hội - Nhật Bản “xoay trục” châu Á (Hình 2).

Ngoại trưởng Nhật Bản phát biểu tại Thái Lan

Chuyên gia Isabel Revnolds của Bloomgerg cũng đưa ra bình luận về chuyến đi này: “Trước những động thái gây căng thẳng của Trung Quốc và hành động của Mỹ tại đây khiến các quốc gia nghi ngờ về nghi ngờ về khả năng của Mỹ.

Vậy nên chính sách xoay trục, tái cân bằng của Nhật Bản trở nên rất cần thiết trong khu vực. Nhật Bản cũng đang tăng cường quan hệ đối tác với các nước ASEAN và nhận được sự hoan nghênh nhiệt tình cho vai trò mới”.

Cũng trong chuyến thăm tại Thái Lan, Ngoại trưởng Nhật Bả

Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.