Ninh Bình mãi tự hào về người con ưu tú - Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ninh Bình mãi tự hào về người con ưu tú - Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thứ 2, 24/09/2018 | 06:10
0
Ngay sau khi phát đi Thông cáo đặc biệt về Tổ chức Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thông tấn xã Việt Nam đã nhận được bài viết của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh, với tiêu đề : "Ninh Bình mãi tự hào về người con ưu tú - Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Xin trân trọng giới thiệu bài viết:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một trong những người con ưu tú của quê hương Ninh Bình - vùng đất “địa linh nhân kiệt”. Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình luôn tự hào về người lãnh đạo của đất nước, người con quê hương nghĩa nặng, tình sâu.

Chính trị - Ninh Bình mãi tự hào về người con ưu tú - Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Hội nghị biểu dương Người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018, sáng 19/7/2018, tại thành phố Vũng Tàu.

Xuất thân từ vùng quê nghèo - vùng đất mở ven biển của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình trong một gia đình đông anh chị em, bố mất sớm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từng có tuổi thơ vất vả, gian khó. Nhưng trong ký ức của thầy cô giáo, bạn bè cũ, đó là một học trò nghèo, thông minh, luôn nỗ lực, vượt khó, học giỏi.

Rời mái trường quê hương, tiếp tục lên đường học tập, nghiên cứu, rèn luyện, phấn đấu và từng bước trở thành người cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong lực lượng công an nhân dân. Hình ảnh người đứng đầu lực lượng công an gần gũi, bao dung, bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm, trí tuệ đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng cán bộ, chiến sĩ nhiều thế hệ.

Khi được giao trọng trách là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã phát biểu trước Quốc hội và nhân dân cả nước luôn nguyện làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích và an ninh Quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội trên thế giới.

Hình ảnh Chủ tịch nước với phong thái ung dung, điềm đạm, bản lĩnh, trí tuệ chủ trì thành công Hội nghị APEC năm 2017 đã để lại ấn tượng, thông điệp sâu sắc trong lòng các nguyên thủ quốc gia và bạn bè thế giới. Nhân dân Ninh Bình rất tự hào khi nhớ lại những hình ảnh ấy của nhà lãnh đạo đất nước, người con ưu tú của quê hương!

Với quê hương Ninh Bình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dù ở các cương vị khác nhau: Từ cậu bé trường làng đến khi giữ trọng trách nhà lãnh đạo hàng đầu đất nước thì tình cảm và sự quan tâm của Chủ tịch nước với quê hương luôn nghĩa nặng, tình sâu.

Còn nhớ trong những ngày đầu tiên khi nhận trọng trách nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch nước đã về với quê hương với tấm lòng tri ân đặc biệt, xúc động bồi hồi: “Là con em quê hương Ninh Bình, trưởng thành từ vùng quê nghèo, được Đảng, Nhà nước và nhân dân giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, được lực lượng Công an nhân dân chăm lo, đào tạo, được đồng chí, đồng bào, trong đó có Đảng bộ, quân và dân, đồng bào, cử tri Ninh Bình đùm bọc, tôi đã trưởng thành như hôm nay”.

Chủ tịch khẳng định, tình cảm của nhân dân cả nước nói chung, của quân và dân, cử tri tỉnh Ninh Bình nói riêng, dành cho Chủ tịch nước chính là những động lực để Chủ tịch nước nỗ lực hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ, trọng trách được giao.

Tấm lòng, sự quan tâm của Chủ tịch nước với quê hương được thể hiện bằng tình cảm đặc biệt, mong muốn lớn lao vì sự phát triển của quê hương nói riêng và quốc gia, dân tộc nói chung.

Dù ở cương vị là Bộ trưởng Công an hay khi Chủ tịch nước, đồng chí thường xuyên cho nhiều ý kiến sâu sắc, có tầm vĩ mô góp phần định hướng cho sự phát triển đi lên của tỉnh cũng như thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Về với quê hương, hay đi công tác ở bất kỳ địa phương nào trong cả nước, Chủ tịch đều dành tình cảm ân cần, sự quan tâm đến những gia đình chính sách, người già và trẻ em. Hình ảnh Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi các vị lão thành cách mạng, các cụ phụ lão, những thương bệnh binh ở Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh Nho Quan, hay ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Ninh Bình, hoặc với bà con lối xóm - nơi Chủ tịch nước đã sinh ra và lớn lên đã để lại ấn tượng sâu sắc, không phai mờ về một con người nhân ái, gần gũi.

Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, Chủ tịch nước đã trở về thăm những người thầy giáo cũ của mình - một thời đã không quản ngày đêm truyền thụ và bồi đắp kiến thức để Chủ tịch nước phấn đấu và trưởng thành.

Trong lòng những người thầy cũ, Chủ tịch nước không chỉ là cậu học trò thuở xưa vượt khó thông minh, học giỏi mà thực sự có đức, có tài. Chủ tịch nước cũng luôn dành tình cảm đặc biệt cho thế hệ trẻ.

Chính trị - Ninh Bình mãi tự hào về người con ưu tú - Chủ tịch nước Trần Đại Quang (Hình 2).
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, sáng 30/5/2016, tại Hà Nội.

Theo Chủ tịch, thế hệ hôm nay cần phải được hưởng nền giáo dục đặc biệt, cần phải được học trong các ngôi trường khang trang, hiện đại, có điều kiện tiếp cận với nguồn tri thức nhân loại mới mẻ, mong muốn các em học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, của quê hương, biết “tôn sư, trọng đạo”, học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho đất nước.

Để ươm mầm và khuyến khích tài năng, xây dựng xã hội học tập trên quê hương Ninh Bình, Chủ tịch nước là người sáng lập nên Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh với số dư hiện gần 31 tỷ đồng.

Hàng năm, mặc dù bận nhiều công việc nhưng Chủ tịch nước đều dành thời gian về dự và trực tiếp trao thưởng. Qua 7 lần tổ chức khen thưởng, Quỹ đã dành hơn 5 tỷ đồng khen thưởng cho trên 1.200 học sinh, sinh viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc, và học bổng cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời Quỹ đã tài trợ và ủng hộ gần 4 tỷ đồng cho các Quỹ Khuyến học, khuyến tài của các địa phương trong tỉnh.

Nhiều học sinh được nhận học bổng từ Quỹ khuyến học, khuyến tài đã ra sức rèn đức, luyện tài học tập, phấn đấu, trưởng thành, nghe tin Chủ tịch nước đi xa mà tiếc thương vô hạn, nguyện nỗ lực học tập, lao động, cống hiến cho đất nước, quê hương.

Tình cảm của Chủ tịch nước với nhân dân Ninh Bình luôn nặng nghĩa, nặng tình, Đảng bộ, nhân dân Ninh Bình luôn dõi theo và hướng về Chủ tịch. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, người dân Ninh Bình nói riêng và cả nước nói chung, khi biết sức khỏe Chủ tịch nước yếu, nhưng với ý chí, nghị lực phi thường, Chủ tịch nước vẫn thực hiện các hoạt động đối ngoại, đối nội quan trọng, làm tròn trọng trách trước nhân dân. Chủ tịch đã đột ngột ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng nhân dân cả nước nói chung và quê hương Ninh Bình nói riêng.

Suốt quá trình hoạt động, công tác, Chủ tịch nước đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương cao quý, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Càng vinh dự, tự hào bao nhiêu, Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình càng tiếc thương Chủ tịch nước Trần Đại Quang bấy nhiêu. Biến đau thương thành hành động cách mạng, trước anh linh của Chủ tịch nước, Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình nguyện kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, đất nước, đoàn kết, thống nhất một lòng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ ra sức phấn đấu, thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đi trước đã giao phó; quyết tâm xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh xứng đáng với niềm tin và những lời căn dặn của Chủ tịch nước, sự kỳ vọng của nhân dân.

Những hình ảnh, sự cống hiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang luôn sống mãi, khắc ghi trong lòng Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình.

Nguyễn Thị Thanh, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình

Theo TTXVN/VIETNAM+

Thông cáo đặc biệt: Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

Chủ nhật, 23/09/2018 | 16:16
Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:

Những ngày làm việc cuối cùng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thứ 7, 22/09/2018 | 11:49
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có những ngày làm việc cuối cùng với nhiều hoạt động quan trọng trên vai trò Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.