Ninh Thuận: Cuộc sống đảo lộn sau áp thấp nhiệt đới

Ninh Thuận: Cuộc sống đảo lộn sau áp thấp nhiệt đới

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 2, 19/11/2018 | 20:07
0
Hơn 1.200 học sinh tại Ninh Thuận phải nghỉ học, cây cầu bị gãy chia cách giao thông, hoa màu của người dân bị ngập úng toàn bộ dù sắp đến ngày thu hoạch. Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ 2 ngày trước đã khiến cuộc sống của người dân đảo lộn hoàn toàn.

Ninh Thuận: Người dân vật vả sau áp thấp nhiệt đới của cơn bão số 8

Clip người dân Ninh Thuận vật vã sau lũ.

Nhiều tuyến đường tại Ninh Thuận bị sạt lở

Tin nhanh - Ninh Thuận: Cuộc sống đảo lộn sau áp thấp nhiệt đới

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong hai ngày qua tại Ninh Thuận đã có mưa lớn làm cây cầu thôn Từ Tâm 1 bị sập nhịp giữa. (Ảnh: Duy Quan).

Tính đến ngày 19/11, mực nước trên sông Cái Phan Rang, sông Lu nằm trên mức báo động 3. Tổng dung tích 21 hồ chứa trên địa bàn tỉnh đạt gần 119 triệu m3/194,49 triệu m3, đạt 61%. Lượng nước tích tại các hồ Trà Co, Phuớc Trung, Tân Giang và hồ Cho Mo đều vượt dung tích thiết kế.

Mưa lũ đã làm cho 1.500m3 đất cát trên núi sạt xuống lấp hết 1/2 mặt đường tỉnh lộ 701 (đoạn Km 13 +000), xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam) với chiều dài hơn 150m.  Ngoài ra, Km19+000 cũng đã bị sạt lở toàn bộ lề đường và mái ta-luy bên trái tuyến dài khoảng 30m, làm cho toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên dưới lề đường bị phá vỡ hoàn toàn.

Các tuyến Đường tỉnh lộ 709, 709B, 710; đường Văn Lâm – Sơn Hải nước lũ dâng cao tại các vị trí cầu và tràn trên tuyến, gây tắc nghẽn giao thông toàn tuyến. Tại đường tỉnh lộ 709B, nước lũ dâng cao mang theo bèo làm ngập diện rộng toàn bộ đoạn tuyến cầu Chá, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, gây tắc nghẽn giao thông.

Tin nhanh - Ninh Thuận: Cuộc sống đảo lộn sau áp thấp nhiệt đới (Hình 2).

Đến sáng nay, nhiều tuyến đường nông thôn tại Ninh Thuận vẫn còn ngập, người dân bì bõm lội nước về nhà hoặc đi làm. (Ảnh: Duy Quan).

Phần lớn các đường giao thông nội thôn, nội xã, liên thôn, liên xã tại những vùng hạ lưu thuộc các xã Phước Nam, Phước Ninh, Phước Dinh (huyện Thuận Nam) hầu như bị sạt lở đất đá lấp chặn, mái đường bị xói lở, nước ngập từ 0,7 đến 1,3m, dài hàng trăm mét, gây chia cắt giao thông nội bộ và các vùng lân cận.

Tại xã Phước Hải (huyện Ninh Phước), cây cầu thôn Từ Tâm có chiều dài khoảng 31m, rộng 4m cũng bị sập nhịp cầu giữa. Theo người dân ở đây cho biết cây cầu này sập từ lúc 10h trưa 18/11.

“Đây là tuyến đường liên thôn, liên xã huyết mạch của người dân. Bây giờ cây cầu này sập người dân phải đi đường vòng hơn 10km mới có  thể ra được thị trấn Phước Dân hoặc ra các vùng lân cận. Chúng tôi rất mong tỉnh các cấp, các ngành sớm sửa chữa lại cây cầu này để người dân đi lại dễ dàng hơn”, anh Nguyễn Văn Dũng (ngụ thôn Từ Tâm 1, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) lo lắng nói.

“Ngày 18/11 UBND xã cũng đã di dời 50 hộ/200 khẩu bị nước cô lập ra ngoài xã để tránh trú bão. Ngoài ra, vào thời điểm mưa lớn cũng là lúc giờ có nhiều công nhân đi làm về nên xã cũng đã giữ lại UBND xã để ngủ qua đêm để tránh thiệt hại về người”, ông Huỳnh Thanh Huy Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hải cho biết.

Nước vào nhà, cuộc sống bị đảo lộn

Tin nhanh - Ninh Thuận: Cuộc sống đảo lộn sau áp thấp nhiệt đới (Hình 3).

Nước ngập vào nhà nên nhiều hộ dân phải đưa gia súc lên cao để tránh rét. (Ảnh: Duy Quan).

Chị Phan Ngọc Tuyết, thôn Từ Tâm 1 (xã Phước Hải, huyện Ninh Phước) chia sẻ: “Nước ngập nặng từ chiều 18/11. Bố mẹ tôi lớn tuổi nên đã di dời ra khỏi làng để ở tạm. Tôi và đứa con nhỏ ở lại trông coi tài sản”.

Đang hì hục sửa máy xe gắn máy, anh Lâm Nhật Tiến (ngụ thôn Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước) nói: “Mưa lớn mấy ngày gây ngập nặng nhiều nơi, tôi tưởng đường Từ Tâm không ngập, nào ngờ ngập nặng hơn những nơi khác. Chắc chắn đi làm trễ rồi”.

Ông Huỳnh Thanh Huy Thái, Phó Chủ tịch xã Phước Hải cho biết, đánh giá sơ bộ tại xã hiện nay đã có 760ha cây hoa màu của bà con đã bị nước nhấn chìm, một số diện tích đã hư hại hoàn toàn. Gia đình chị Lê Thị Cúc đầu tư 2.000m2 trồng củ cải trắng để bán dịp tháng 12 nhưng do nước ngập nên chỉ đành bấm bụng nhỏ sớm trước 10 ngày để giảm thiệt hại.

"Củ cải của gia đình tôi còn đến 10 ngày nữa mới thu hoạch nhưng bây giờ ngập hết thế này gia đình tôi đành phải thu hoạch sớm được đồng nào hay đồng đó. Chứ thiệt là hơn phân nữa rồi”, chị Cúc buồn bã nói.

Trưa 19/11, PV Người Đưa tin đã có mặt tại cây cầu thôn Hòa Thủy, xã Phước Hải. Địa phương đang huy động xe cần cẩu khai thông dòng chảy để tránh bị sập cầu.

Ông Huỳnh Thanh Huy Thái cho biết: “Từ 18h ngày 18/11, nước từ thượng nguồn đổ về đã kéo theo nhiều cây lục bình đang bị vướng ngay tại cầu. Phải mất 1, 2 ngày nữa mới có thể dọn hết đám lục bình khổng lồ dưới gầm cầu”.

Tin nhanh - Ninh Thuận: Cuộc sống đảo lộn sau áp thấp nhiệt đới (Hình 4).

Trong chiều hôm qua và sáng hôm nay, xe cần cẩu được UBND xã Phước Hải điều đến cầu Hòa Thủy để khơi thông dòng chảy. (Ảnh: Duy Quan).

Sáng nay, hơn 1.200 học sinh của 6 trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở tại xã Phước Hải cũng đã nghỉ học do nước vẫn còn ngập nặng ở các điểm trường.

Theo thống kê ban đầu của ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, hơn 640ha hoa màu, 7 đìa nuôi tôm, ốc hương tại hai huyện Ninh Phước và Thuận Nam bị ngập nước hoàn toàn; hơn 5.000m kênh mương nội đồng bị cát lấp... chưa ước tính được thiệt hại.

Hiện tại, hơn 400 hộ dân/hơn 1.000 người tại các xã Phuớc Nam, Phước Hải, An Hải, Phước Hậu và Phước Dân thuộc hai huyện Ninh Phước và Thuận Nam đã di dời đến nơi tránh trú an toàn.

Tuyến đuờng 701 đã được điều động nhiều phương tiện dọn dẹp gọn vào rạng sáng 19/11, người và phương tiện lưu thông trên tuyến tạm thời ổn định. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận đã bố trí lực lượng Thanh tra gia thông trực hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các vị trí sạt lở.

Ninh Thuận: Người dân vật vã vì áp thấp nhiệt đới sau cơn bão số 8

Thứ 2, 19/11/2018 | 15:15
Sáng 19/11, tại tỉnh Ninh Thuận đã ngớt mưa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn áp thấp vào ngày 18/11, nhiều nơi tại Ninh Thuận ngập nặng, nhiều diện tích hoa màu bị chìm trong biển nước. Hiện tại, một cây cầu tại xã Phước Hải (huyện Ninh Phước) bị sập người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.

Ninh Thuận: Khẩn trương phòng tránh thiệt hại trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới

Chủ nhật, 18/11/2018 | 15:45
Ngày 18/11, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCHPCTT&TKCN) tỉnh Ninh Thuận cho biết, toàn tỉnh đã triển khai chặt chẽ các biện pháp ứng phó, phòng tránh thiệt hại trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới gấn bờ suy yếu từ cơn bão số 8.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:05
Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu nếu được đầu tư xây dựng kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển giao thông vận tải khu vực Đông Nam Bộ.

Ban quản lý dự án Giao thông Quảng Ngãi có giám đốc mới

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:48
Sáng 29/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Trình Quốc hội dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trên 25.000 tỷ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành giai đoạn 1 có chiều dài 128,8 km sẽ được đầu tư theo phương thức PPP, quy mô 4 làn xe.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảnh báo 6 lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm Microsoft

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:59
Trong 6 lỗ hổng mới tồn tại ở sản phẩm Microsoft thì có tới 5 lỗ hổng sau khi khai thác thành công, hacker có thể tấn công thực thi mã từ xa.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt tạm giam nữ giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:05
Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu nếu được đầu tư xây dựng kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển giao thông vận tải khu vực Đông Nam Bộ.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.