Ninh Thuận: Khánh thành Nhà máy điện mặt trời đầu tiên hơn 1.000 tỷ

Ninh Thuận: Khánh thành Nhà máy điện mặt trời đầu tiên hơn 1.000 tỷ

Phạm Ngọc Duy Quân
Chủ nhật, 20/01/2019 | 18:54
0
Ngày 20/1, công ty Cổ phần Bắc Phương và công ty Cổ phần BP Solar đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời BP Solar 1 có tổng mức đầu tư 1.315 tỉ đồng, công suất 46MWp.

Khánh thành Nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Ninh Thuận

Clip cận cảnh Nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Ninh Thuận.

Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 6/2018 tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận. Nhà đầu tư đã xây dựng nhà máy điện mặt trời sử dụng công nghệ pin quang điện Perc Mono 370W, inverter trung tâm có nguồn gốc châu Âu.

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 62 ha, gồm các hạng mục: một trạm biến áp nâng cấp 22/110kV, công suất 1 x 45 MVA; đường dây 110kV có chiều dài hơn 7,4km với 30 cột thép từ trạm nâng áp của nhà máy đấu nối vào đường dây 110 kV hiện hữu; lắp đặt 2.075 giá đỡ tấm pin, lắp đặt đấu nối 124.380 tấm pin lắp đặt và đấu nối chín trạm hợp bộ…..

Tin nhanh - Ninh Thuận: Khánh thành Nhà máy điện mặt trời đầu tiên hơn 1.000 tỷ

Toàn cảnh buổi Lễ khánh thành. (Ảnh: Duy Quan).

Với công suất 46MWp, nhà máy sẽ sản xuất, hòa mạng, cung cấp cho điện lưới quốc gia hơn 74 triệu kwh/năm, giải quyết việc làm có thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động, góp phần tích cực vào việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương trong tương lai.

Tin nhanh - Ninh Thuận: Khánh thành Nhà máy điện mặt trời đầu tiên hơn 1.000 tỷ (Hình 2).

Ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại buổi Lễ khánh thành. (Ảnh: Duy Quan).

Dịp này, nhà đầu tư đã trao số tiền 500 triệu đồng, tặng cho các quỹ phát triển xã Phước Hữu.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Năm 2018, với sự hỗ trợ của Chính phủ và Bộ Công thương đến nay Ninh Thuận đã được bổ sung vào quy hoạch hơn 30 dự án với tổng công suất là hơn 2.100 MW. Ngoài ra, trong năm 2018 với sự chỉ đạo quyết liệt của địa phương hơn 18 dự án đã được khởi công và dự kiến đưa vào vận hành vào quý I, năm 2019 và kế hoạch năm 2019 ít nhất là 800 MWp điện mặt trời và hơn 150 MWp”.

Một số hình ảnh tại nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Ninh Thuận:

Tin nhanh - Ninh Thuận: Khánh thành Nhà máy điện mặt trời đầu tiên hơn 1.000 tỷ (Hình 3).

Dự án lắp đặt đấu nối 124.380 tấm pin và đấu nối chín trạm hợp bộ. (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Ninh Thuận: Khánh thành Nhà máy điện mặt trời đầu tiên hơn 1.000 tỷ (Hình 4).

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận nghe đại diện nhà máy điện mặt trời trình bày về cơ cấu hoạt động của Nhà máy. (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Ninh Thuận: Khánh thành Nhà máy điện mặt trời đầu tiên hơn 1.000 tỷ (Hình 5).

Toàn cảnh trạm phát điện của Nhà máy điện mặt trời BP Solar 1. (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Ninh Thuận: Khánh thành Nhà máy điện mặt trời đầu tiên hơn 1.000 tỷ (Hình 6).

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tham quan hệ thống pin mặt trời. (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Ninh Thuận: Khánh thành Nhà máy điện mặt trời đầu tiên hơn 1.000 tỷ (Hình 7).

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 62 ha. (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Ninh Thuận: Khánh thành Nhà máy điện mặt trời đầu tiên hơn 1.000 tỷ (Hình 8).

Với công suất 46MWp, nhà máy sẽ sản xuất, hòa mạng, cung cấp cho điện lưới quốc gia hơn 74 triệu kwh/năm. (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Ninh Thuận: Khánh thành Nhà máy điện mặt trời đầu tiên hơn 1.000 tỷ (Hình 9).

Toàn cảnh Nhà máy điện mặt trời BP Solar 1 tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Duy Quan).

Chiêm ngưỡng nhà máy điện Mặt trời siêu khủng tại Trung Quốc

Thứ 5, 03/01/2019 | 21:00
Nhà máy điện mặt trời 100MW đầu tiên của Trung Quốc được đặt tại tỉnh Cam Túc đã chính thức đi vào hoạt động.

Vietcombank ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ 785 tỷ đồng cho dự án điện mặt trời BP Solar 1

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:12
Sáng ngày 10/10/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng Dự án Nhà máy điện mặt trời BP Solar 1 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty CP BP Solar.

Trungnam Group chi 5000 tỉ làm dự án Điện mặt trời lớn nhất Việt Nam

Thứ 3, 10/07/2018 | 07:00
Chủ đầu tư dự án điện mặt trời trị giá 5.000 tỷ đồng mới khởi công tại Ninh Thuận còn là ông chủ dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM, người từng làm văn bản đòi chính quyền Đà Nẵng hơn 2.000 tỷ đồng…
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.