Ninh Thuận: Nhiều diện tích cây trồng lâu năm

Ninh Thuận: Nhiều diện tích cây trồng lâu năm "chết khát", người dân mất trắng hàng trăm triệu

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 7, 28/03/2020 | 10:00
0
Từ trước Tết Nguyên đán 2020 đến nay, do tình hình nắng hạn kéo dài nên nhiều diện tích cây trồng lâu năm của bà con xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam đã bị chết khô. Hàng trăm triệu đồng đầu tư coi như mất trắng.

Những ngày cuối tháng 3/2020, PV báo Người Đưa Tin về xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận để ghi nhận thực tế về tình hình sản xuất của bà con nông dân nơi đây.

Điều mà làm PV xót xa nhất là nhiều diện tích cây lâu năm như: Bưởi, mãng cầu, dừa, xoài,…của bà con chưa kịp thu hoạch thì đã bị chết khô vì thiếu nước tưới.

Tin nhanh - Ninh Thuận: Nhiều diện tích cây trồng lâu năm 'chết khát', người dân mất trắng hàng trăm triệu

Hàng loạt cây trồng lâu năm của bà con xã Nhị Hà bị chết khô vì thiếu nước. (Ảnh: Duy Quan).

Dẫn PV đến 1 hécta đang trồng bưởi, xoài, mãng cầu, dừa anh Bùi Anh Thọ, ngụ thôn 3, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam thở dài nói: “Những cây trồng trên tôi đã trồng được trên 3 năm rồi. Chỉ duy nhất mãng cầu là đang thu hoạch, như năm ngoái tôi thu 2 vụ/năm thì được khoảng 15 triệu đồng.

Năm nay, do thời tiết hạn hán thì cây mãng cầu cũng chết nên không thu hoạch được. Còn những cây còn lại tôi đầu tư hơn 150 triệu từ mấy năm trước vẫn chưa ra trái, năm nay nắng chết hết coi như mất tiền đầu tư”.

Tin nhanh - Ninh Thuận: Nhiều diện tích cây trồng lâu năm 'chết khát', người dân mất trắng hàng trăm triệu (Hình 2).

1 hécta trồng bưởi, dừa, xoài của anh Bùi Anh Thọ bị chết khô từ hơn 1 tháng nay. (Ảnh: Duy Quan).

Chỉ tay về vườn bưởi đang chết khô, anh Thọ buồn bã nói: "Từ trước tết thấy bưởi, xoài chết dần tôi ra các vựa ve chai mua khoảng 300 chai nước khoáng bằng nhựa loại hơn 1,5 lít về chế lại thành những bình tưới nước tiết kiệm.

Mỗi ngày tôi chở hơn 100 lít nước sinh hoạt từ nhà lên rẫy đổ vào các bình để tưới nhưng cũng không cứu nổi cây bưởi và xoài. Còn 50 cây dừa vì thiếu nước đã chết khô trước đó nên tôi bỏ luôn".

“Còn 1 sào (1.000 m2) đang trồng ớt được hơn 60 ngày rồi mà phát triển rất kém. Cứ 2 ngày tôi chở nước sinh hoạt từ nhà lên rẫy đổ vào các bình nhỏ đi tưới từng cây ớt một để kéo dài thời gian đợi mưa, chứ giờ ớt đang ra trái bỏ thì phí”, anh Thọ nói thêm.

Tin nhanh - Ninh Thuận: Nhiều diện tích cây trồng lâu năm 'chết khát', người dân mất trắng hàng trăm triệu (Hình 3).
Tin nhanh - Ninh Thuận: Nhiều diện tích cây trồng lâu năm 'chết khát', người dân mất trắng hàng trăm triệu (Hình 4).

Để cứu khoảng 1 sào ớt đang ra trái anh Thọ phải chở nước sinh hoạt từ nhà lên rẫy khoảng 1km để tưới cho từng cây ớt với hy vọng sẽ có mưa. (Ảnh: Duy Quan).

Cùng chung cảnh ngộ, hơn 4 hécta đang trồng các loại cây lâu năm như: bơ, ổi, mãng cầu, mít của gia đình anh Trần Văn Tưởng (thôn 3, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam) cũng chết khô, thiệt hại hơn 90%.

Tin nhanh - Ninh Thuận: Nhiều diện tích cây trồng lâu năm 'chết khát', người dân mất trắng hàng trăm triệu (Hình 5).

Hiện các hồ chứa nước trên địa bàn xã Nhị Hà đang dần cạn khô. (Ảnh: Duy Quan).

Ông Lê Quyết Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Nhị Hà cho biết: “Tình hình hạn hán của xã Nhị Hà hiện nay thì qua gần 1 năm chưa có mưa. Đặc biệt, tại xã có các hồ, ao chống hạn hiện nay cũng đã gần hết nước.

Chúng tôi cũng ghi nhận được có 3 hộ đang có hiện tượng cây chết vì thiếu nước. Bước vào mùa khô xã cũng đã chủ động tuyên truyền cho bà con sử dụng nước tiết kiệm, tận dụng  mọi giải pháp chống hạn.

Tuy nhiên, do nắng hạn kéo dài, các hồ cũng đang cạn kiệt nước nên thiệt hại của bà con cũng đang xảy ra. Chúng tôi cũng đang nắm bắt, báo cáo kịp thời về cho cấp trên”.

Tin nhanh - Ninh Thuận: Nhiều diện tích cây trồng lâu năm 'chết khát', người dân mất trắng hàng trăm triệu (Hình 6).

Mặc dù người dân có đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nhưng hiện nước đã cạn những cây lâu năm cũng chịu chết "khát". (Ảnh: Duy Quan).

Ông Thắng nói thêm, hiện nay có một số diện tích cây trồng đang tận dụng nước ở một số ao, hồ, giếng có nước. Nếu tình hình nắng hạn kéo dài thì dự kiến cây trồng, đặc biệt là cây lâu năm của xã Nhị Hà sẽ thiệt hại rất nhiều.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đang phối hợp với Trạm thủy nông huyện 1 tháng điều tiết nước 2 lần để phục cho bà con về nước uống cho gia súc và các cây trồng lâu năm, vận động bà con sử dụng nước tiết kiệm.

Tin nhanh - Ninh Thuận: Nhiều diện tích cây trồng lâu năm 'chết khát', người dân mất trắng hàng trăm triệu (Hình 7).

Hai ao nước chống hạn tại khu vực gia đình anh Trần Văn Tưởng cũng đã cạn khô nước. (Ảnh: Duy Quan).

Chúng tôi cũng đang khảo sát những vùng nào có khả năng khoang giếng được và nạo vét các ao, hồ. Đề xuất, kiện nghị các cấp, ngành quan tâm vấn đề này cho bà con giảm bớt thiệt hại.

Theo thống kê của UBND xã Nhị Hà, toàn xã có 525 hécta đất nông nghiệp phải ngưng sản xuất.

Trong đó, đất trồng lúa 450 hécta, đất trồng cây màu các loại hơn 75 hécta. Đối với diện tích bị thiệt hại cụ thể, chết cây quả 3,6 hécta,/3 hộ gồm các loại cây như: ổi, mãng cầu, bưởi da xanh.

Tin nhanh - Ninh Thuận: Nhiều diện tích cây trồng lâu năm 'chết khát', người dân mất trắng hàng trăm triệu (Hình 8).

Hiện xã Nhị Hà đã dừng sản xuất 525 hécta đất nông nghiệp. (Ảnh: Duy Quan).

Ngoài ra, 3 hécta cây keo tràm năm thứ 3 cũng đang dần chết, 4 hécta bưởi đang có dấu hiệu rụng trái. Nguyên nhân chủ yếu là không có nguồn nước chủ động để bơm tưới.

Tin nhanh - Ninh Thuận: Nhiều diện tích cây trồng lâu năm 'chết khát', người dân mất trắng hàng trăm triệu (Hình 9).
Tin nhanh - Ninh Thuận: Nhiều diện tích cây trồng lâu năm 'chết khát', người dân mất trắng hàng trăm triệu (Hình 10).

Những cây lâu năm như ổi của bà con đang trong thời kỳ ra trái đã bị chết khô do thiếu nước. (Ảnh: Duy Quan).

Chủ tịch tỉnh Cà Mau kêu gọi người dân hạn chế đến các nơi đông người

Chủ nhật, 22/03/2020 | 12:59
Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, hạn chế đến các nơi công cộng có tập trung đông người.

Thủy Tiên công khai số tiền quyên góp được 12 tỷ đồng giúp dân miền Tây chống hạn mặn

Thứ 5, 19/03/2020 | 20:19
Những ngày qua, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đứng ra quyên góp tiền để giúp đỡ người dân miền Tây vượt qua hạn mặn. Trong những ngày qua, số tiền khán giả chuyển tới cho giọng ca Giấc mơ tuyết trắng đã lên đến gần 12 tỷ đồng.

14 hồ chứa tại Ninh Thuận đang ở mực nước chết, người dân đối mặt hạn hán gay gắt

Thứ 2, 17/09/2018 | 16:00
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 21 hồ chứa nước. Tuy nhiên, từ đầu năm 2018 đến nay, 14 hồ chứa đang ở dưới và sắp đến mực nước chết. Người dân Ninh Thuận đang “đối đầu” với nắng hạn ngày càng gay gắt.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.