Ninh Thuận: Nhộn nhịp phiên chợ mùng 2 Tết

Ninh Thuận: Nhộn nhịp phiên chợ mùng 2 Tết

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 4, 06/02/2019 | 09:59
0
Không có cảnh kỳ kèo, trả giá, buổi chợ đầu năm thường diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, ấm áp. Đi chợ đầu năm, không đơn thuần là bán, mua những hàng hóa thường ngày mà còn có ý nghĩa cầu may.
Văn hoá - Ninh Thuận: Nhộn nhịp phiên chợ mùng 2 Tết

Trong khi phần lớn mọi người vẫn đang du xuân, chơi tết thì nhiều tiểu thương ở tỉnh Ninh Thuận đã chọn ngày mùng 2 Tết để mở hàng lấy may. (Ảnh: Duy Quan).

Văn hoá - Ninh Thuận: Nhộn nhịp phiên chợ mùng 2 Tết (Hình 2).

Đến hẹn lại lên, cứ vào mùng 2 tết, phiên chợ đầu xuân ở xã Tri Hải, huyện Ninh Hải lại bắt đầu “họp mặt”. Chợ Tết thu hút rất đông người dân từ các vùng lân cận và TP.Phan Rang-Tháp Chàm đến mua, bán hàng hóa. (Ảnh: Duy Quan).

Văn hoá - Ninh Thuận: Nhộn nhịp phiên chợ mùng 2 Tết (Hình 3).
Văn hoá - Ninh Thuận: Nhộn nhịp phiên chợ mùng 2 Tết (Hình 4).

Chợ được nhóm họp trên một vùng đất trống (trước đây là chợ cũ của thôn Tri Thủy) có bán đầy đủ các mặt hàng: Rau, củ, quả, đặc biệt là hải sản tươi sống được khai thác ven Đầm Nại gồm: Cá, mực, tôm, cua, nghêu, sò, ốc… (Ảnh: Duy Quan).

Văn hoá - Ninh Thuận: Nhộn nhịp phiên chợ mùng 2 Tết (Hình 5).

Chợ bắt đầu hoạt động từ 4h sáng. Thời gian này, thường thì các quầy hàng bán rau, củ, quả và đồ ăn sáng được dọn ra. Khoảng 6h sáng, các mặt hàng hải sản tươi sống được đem ra bày bán. (Ảnh: Duy Quan).

Văn hoá - Ninh Thuận: Nhộn nhịp phiên chợ mùng 2 Tết (Hình 6).

Ngay từ sáng, không khí mua bán đã khá rộn ràng, nhưng đắt khách nhất phải nói đến các mặt hàng trái cây, rau xanh và hải sản tưởi sống. (Ảnh: Duy Quan).

Văn hoá - Ninh Thuận: Nhộn nhịp phiên chợ mùng 2 Tết (Hình 7).

Chị Nguyễn Thị Thanh (ngụ TP.Phan Rang – Tháp Chàm) chia sẻ: “Trước Tết, tôi chỉ trữ ít thực phẩm tươi sống chứ không trữ rau, củ nên sáng nay phải đi mua sớm. Mấy hôm nay toàn ăn thịt và các loại đồ chiên xào nên tôi tính mua con cá, ít rau về nấu lẩu ăn cho đỡ ngán”. (Ảnh: Duy Quan).

Văn hoá - Ninh Thuận: Nhộn nhịp phiên chợ mùng 2 Tết (Hình 8).
Văn hoá - Ninh Thuận: Nhộn nhịp phiên chợ mùng 2 Tết (Hình 9).

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, hầu hết các mặt hàng bày bán tại buổi chợ đầu năm đều có giá cao hơn ngày thường. Chẳng hạn như các loại cá dao động từ 50.000 đồng – 250.000 đồng/kg/con. Mực từ 200.000 đồng – 350.000 đồng/kg. Ngoài ra các loại rau, rủ cũng dao động từ 15.000 – 35.000 đồng/kg. (Ảnh: Duy Quan).

Văn hoá - Ninh Thuận: Nhộn nhịp phiên chợ mùng 2 Tết (Hình 10).

Bà Trần Thị Hai (ngụ thôn Tri Thủy, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải) vui vẻ cho biết: “Đi chợ đầu năm luôn đông vui nhưng rất dễ chịu. Mọi người đi chợ luôn tươi vui để mong một năm vui vẻ”. (Ảnh: Duy Quan).

Văn hoá - Ninh Thuận: Nhộn nhịp phiên chợ mùng 2 Tết (Hình 11).
Mỗi người một mục đích, người mua đồ ăn, người mua hoa về cúng tổ tiên, người đi mua lộc cầu may...nhưng không có cảnh xô bồ, náo nhiệt thường ngày mà thay vào đó là những trao đổi mua bán nhẹ nhàng, vui tươi, ấm áp. (Ảnh: Duy Quan).
Văn hoá - Ninh Thuận: Nhộn nhịp phiên chợ mùng 2 Tết (Hình 12).
Văn hoá - Ninh Thuận: Nhộn nhịp phiên chợ mùng 2 Tết (Hình 13).

Hầu hết chợ đầu Xuân đều diễn ra đơn giản, nhanh gọn và kết thúc khá sớm trong không khí ấm áp, nhẹ nhàng từ những lời chúc, những trao đổi mua bán thân tình. (Ảnh: Duy Quan).

Văn hoá - Ninh Thuận: Nhộn nhịp phiên chợ mùng 2 Tết (Hình 14).

Chị Thu (bán hàng tại chợ Tri Hải) cho hay: “Cứ đến mùng 2, tiểu thương chúng tôi lại ra đây họp chơ như một thói quen. Muốn bán đắt hàng thì rau, củ, quả phải tươi. Bán trầu cau thì lá trầu phải còn nguyên cuốn, lá phẳng phiu, không bị dập nát, cau thì phải trái xanh, tươi. Có như vậy người mua sẽ rất hài lòng và mình buôn bán cũng sẽ suôn sẻ cả năm”. (Ảnh: Duy Quan).

Văn hoá - Ninh Thuận: Nhộn nhịp phiên chợ mùng 2 Tết (Hình 15).

Chợ khác hẳn ngày thường, khách mua và người bán có thể hỏi han, trò chuyện thoải mái. Điều đặc biệt trong buổi chợ đầu năm là không khí mua bán rất thoải mái và dễ chịu; người bán không nói thách, người mua cũng không kỳ kèo, trả giá bởi ai cũng muốn mua mau bán lẹ. Cùng với đó là những nụ cười tươi tắn, lời chúc bình an, may mắn trong năm mới. (Ảnh: Duy Quan).

 

Ninh Thuận: Đầu xuân nói chuyện khuyến học

Thứ 3, 05/02/2019 | 11:22
Mùng 1 tết, mọi người đang náo nức du xuân đón tết thì người dân tại làng hiếu học Mỹ Phong lại ngồi sum quầy với nhau để nói về truyền thống hiếu học. Nhắc cho các em học sinh, sinh viên ở làng biển phấn đấu hơn trong học tập. Đây như là một thông lệ đã được duy trì suốt 13 năm qua .

Người dân nhộn nhịp đi lễ chùa đầu năm để cầu may mắn

Thứ 3, 05/02/2019 | 09:41
Đầu năm người dân tìm đến chùa để cầu xin tài lộc, may mắn, bình an cho bản thân và gia đình.

Chùm ảnh: Nụ cười cần lao những ngày cuối năm

Thứ 2, 04/02/2019 | 15:51
Một năm vất vả chuẩn bị qua đi. Trên những đôi môi cần lao của bác nông dân, người bán rong, chị lao công, anh xe ôm,… đều nở những nụ cười đẹp đến nao lòng.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công không nên xuất hiện trên giang hồ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:00
Sự xuất hiện của Cửu âm chân kinh đã khuấy đảo giang hồ, làm vô số cao thủ, bang phái lao vào tranh đoạt, gây ra vô số tổn thất và chết chóc.

Vai diễn để đời Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký 1986 và cuộc sống đời thực của nghệ sĩ Tả Đại Phân

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Nghệ sĩ Tả Đại Phân vào vai Quan Âm Bồ Tát trong phim nhưng được người dân bái lạy vì tưởng "Phật sống". Cuộc sống của bà luôn được rất nhiều người quan tâm.

“Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” đưa 6 con trở lại Tp.HCM sau 4 năm “bỏ phố về rừng”

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:25
Sau 4 năm gắn bó với ước mơ “nông trại xanh-cuộc sống an yên”. Hoa hậu Oanh Yến thấy xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại Tp.HCM.

Lật mặt 7 đạt thành tích ấn tượng, bán 105.000 vé trong 6 ngày

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:00
Lý Hải vừa công bố tin vui, Lật mặt 7: Một điều ước đã bán được 105.000 vé trong 6 ngày đầu tiên.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.